Mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng BHXH để tính lương hưu

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng Bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần.

Bạn đọc Đoàn Nghiêm hỏi: "Tôi đóng Bảo hiểm xã hội được 7 năm 6 tháng, từ tháng 2.2012 theo hệ số cấp bậc nghề 2,776. Nay tôi muốn đóng tiếp Bảo hiểm xã hội tự nguyện từ tháng 6.2020 thì sau này tổng số năm đóng Bảo hiểm xã hội là 20 năm hoặc hơn và đến tuổi được hương hưu thì chế độ tôi được hưởng lương hưu được tình như thế nào?".

Về việc này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay, theo quy định pháp luật về Bảo hiểm xã hội hiện hành thì đối tượng tham gia

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Trường hợp bạn đọc dừng tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc, thì trong thời gian dừng đó bạn đọc có thể tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Thời gian tính hưởng chế độ hưu trí của bạn sau này là tổng thời gian đã đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc và Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Khi bạn đọc đủ điều kiện về tuổi đời và thời gian tham gia Bảo hiểm xã hội cả bắt buộc và tự nguyện theo quy định, thì mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng Bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần được tính theo công thức sau:

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Độ tuổi hưởng lương hưu của người tham gia Bảo hiểm xã hội có thay đổi?

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về đội tuổi hưởng lương hưu khi tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc và Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Phương thức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện để đủ hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về phương thức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện để đủ điều kiện về tuổi đời và thời gian đóng Bảo hiểm xã hội hưởng lương hưu.

Có được đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng lương hưu hay không?

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về trường hợp người lao động có thể tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng lương hưu.

Khu công nghiệp nghìn tỉ chậm tiến độ, dân đi không được, ở cũng không xong

Nguyễn Minh - Khánh Linh |

Hoà Bình - Khu công nghiệp Yên Quang với vốn đầu tư hơn 1.600 tỉ đồng, đến nay vẫn đang chậm tiến độ và chưa bố trí được khu tái định cư cho người dân, khiến dân bất an ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Liên Hợp Quốc yêu cầu Nga rút quân khỏi Ukraina

Thanh Hà |

Liên Hợp Quốc bỏ phiếu ngày 23.2 yêu cầu Nga rút quân ngay lập tức và vô điều kiện khỏi Ukraina và kêu gọi cho một nền hòa bình “công bằng và lâu dài”.

Quảng Ngãi kết thúc Dự án Công viên tình yêu vì đã 8 năm chỉ là bãi thả bò

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Dự án Công viên tình yêu ở tỉnh Quảng Ngãi được kỳ vọng sẽ tạo sẽ điểm hẹn hò lãng mạn cho các cặp đôi yêu đương, tuy nhiên đến nay, dự án này đã chậm tiến độ 8 năm, thành bãi đất trống để người dân chăn thả bò. TP Quảng Ngãi quyết định "khai tử" dự án này để làm trường học.

Khi giải quyết thủ tục hành chính, không yêu cầu dân xuất trình sổ hộ khẩu

THEO CHINHPHU.VN |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23.2.2023 chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo.

Góc nhìn thể thao 100: Sự hồi sinh của Man United

NHÓM PV |

Man United đang có phong độ ấn tượng dưới thời huấn luyện viên Erik ten Hag. Góc nhìn thể thao 100 sẽ cùng bình luận viên Việt Hùng chia sẻ về vấn đề này.

Độ tuổi hưởng lương hưu của người tham gia Bảo hiểm xã hội có thay đổi?

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về đội tuổi hưởng lương hưu khi tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc và Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Phương thức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện để đủ hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về phương thức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện để đủ điều kiện về tuổi đời và thời gian đóng Bảo hiểm xã hội hưởng lương hưu.

Có được đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng lương hưu hay không?

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về trường hợp người lao động có thể tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng lương hưu.