Mùa thu hoạch cà phê hứa hẹn sẽ giải quyết việc làm cho lao động hồi hương

THANH TUẤN |

Chuẩn bị bước vào vụ mùa thu hoạch cà phê, caosu trên diện tích lớn, tỉnh Gia Lai đang hy vọng sẽ giải quyết được hàng nghìn việc làm cho công nhân hồi hương, giúp họ vượt qua khó khăn trong mùa dịch bệnh COVID-19. 

Ngày 11.10, ông Trần Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Gia Lai - cho biết, đơn vị đang rà soát, thống kê số liệu về lực lượng lao động hồi hương trên địa bàn, để có chính sách cụ thể giải quyết làm cơ sở trình tham mưu UBND tỉnh.

Thống kê của sở này cho thấy, vừa có trên 10.000 công dân Gia Lai trở về từ các tỉnh thành phía Nam, trong số đó phần lớn là công nhân lao động tại các nhà máy, xí nghiệp. Trước đó, hơn 17.000 lao động hồi hương hiện ở cùng gia đình và chưa có việc làm.

Tính đến đầu tháng 10.2021, Sở LĐTBXH Gia Lai đã hỗ trợ cho người lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 với hơn 6.736 người, số tiền hỗ trợ trên 10 tỉ đồng. Lao động cần việc làm tại Gia Lai đang là bài toán khó cần sớm giải quyết để giúp ổn định cuộc sống, vơi bớt khó khăn cho công nhân.

Gia Lai hiện có trên 80.000 cây caosu đang thu hoạch với nhu cầu cần 4 triệu ngày công, chủ yếu từ tháng 10 - 12. Ngoài ra, tỉnh Gia Lai là một trong những “thủ phủ” cà phê của khu vực Tây Nguyên với diện tích 97.000ha.

“Phòng Lao động các huyện, thị xã, thành phố đang báo về việc các công ty caosu, cà phê đang có nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ để kịp thu hoạch. Việc đưa các công nhân trở về, đặc biệt là lao động người đồng bào dân tộc thiểu số vào làm việc sẽ giúp họ có công ăn việc làm, có thêm thu nhập vượt qua khó khăn. Ngoài ra, sở cũng tham mưu việc đưa các lao động vào các khu công nghiệp”.

Ngành chức năng tỉnh Gia Lai đang thống kê, phân loại số lao động hồi hương tại các huyện với các tiêu chí như nghề nghiệp, bằng cấp, nhu cầu tìm việc, tuổi tác và trình độ chuyên môn để có hướng hỗ trợ phù hợp.

Với các dự án đầu tư công thu hút nhiều lao động đang được triển khai, UBND tỉnh Gia Lai sẽ kêu gọi chủ đầu tư ưu tiên tuyển dụng con em địa phương vào làm.

Sở LĐTBXH tỉnh Gia Lai cũng sẽ tham mưu, đề xuất việc xuất khẩu lao động, hỗ trợ vay vốn để người lao động được ra nước ngoài làm việc.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - cho hay: “Khi các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn tỉnh, sẽ yêu cầu việc cam kết sử dụng nguồn lao động tại địa phương để giải quyết việc làm cho người dân”.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Tiếp sức công dân hồi hương về từ miền Nam

THANH TUẤN |

Chỉ trong thời gian ngắn, LĐLĐ tỉnh Gia Lai đã kêu gọi hỗ trợ, quyên góp hơn 350 triệu đồng, hàng nghìn suất ăn và nhu yếu phẩm cần thiết để tiếp sức cho công dân hồi hương và lực lượng tại các khu cách ly tập trung.  

Có ngồi không, người lao động ở Đà Nẵng mới thấy quý trọng việc làm

Tường Minh |

Người lao động ở Đà Nẵng tâm sự bỗng thấy quý trọng việc làm sau những ngày "ngồi không" do thành phố phong toả.

Công dân hồi hương đều khó khăn, Gia Lai chưa thu phí cách ly

THANH TUẤN |

Đa số công dân hồi hương đều có hoàn cảnh khó khăn, thất nghiệp thời gian dài nên tỉnh Gia Lai có phương án trước mắt chưa thu phí cách ly y tế.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Tiếp sức công dân hồi hương về từ miền Nam

THANH TUẤN |

Chỉ trong thời gian ngắn, LĐLĐ tỉnh Gia Lai đã kêu gọi hỗ trợ, quyên góp hơn 350 triệu đồng, hàng nghìn suất ăn và nhu yếu phẩm cần thiết để tiếp sức cho công dân hồi hương và lực lượng tại các khu cách ly tập trung.  

Có ngồi không, người lao động ở Đà Nẵng mới thấy quý trọng việc làm

Tường Minh |

Người lao động ở Đà Nẵng tâm sự bỗng thấy quý trọng việc làm sau những ngày "ngồi không" do thành phố phong toả.

Công dân hồi hương đều khó khăn, Gia Lai chưa thu phí cách ly

THANH TUẤN |

Đa số công dân hồi hương đều có hoàn cảnh khó khăn, thất nghiệp thời gian dài nên tỉnh Gia Lai có phương án trước mắt chưa thu phí cách ly y tế.