Mua thẻ Bảo hiểm y tế mới ở đâu?

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc về việc tham gia, mức đóng, nơi đóng Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

Bạn đọc đặt câu hỏi: Tôi hiện là sinh viên đã ra trường, chưa có việc làm, hiện đang ở Hà Nội. Trước tôi tham gia Bảo hiểm y tế theo trường học, hiện tại đã hết hạn. Vậy tôi có thể mua thẻ Bảo hiểm y tế mới ở đâu? Tôi có bố mẹ làm quân nhân, vậy chế độ và cách thức mua thẻ Bảo hiểm y tế của tôi là như thế nào?

Về việc này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay, theo Điểm c Khoản 13 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định thân nhân của sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ, sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an, gồm:

“Con đẻ, con nuôi hợp pháp từ trên 6 tuổi đến dưới 18 tuổi; con đẻ, con nuôi hợp pháp từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học phổ thông”.

Trường hợp bạn là sinh viên đã tốt nghiệp đại học nên không thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước cấp thẻ Bảo hiểm y tế thân nhân sỹ quan, quân nhân.

Như vậy, nếu bạn chưa đi làm thì có thể tham gia Bảo hiểm y tế hộ gia đình theo quy định sau:

Căn cứ Điều 5 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

1. Người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ những người thuộc đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định này.

2. Người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định này và đối tượng đã tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 1 Điều này”.

Tại Điểm e, khoản 1, điều 7 Nghị định 146 năm 2018 của Chính phủ quy định mức đóng Bảo hiểm y tế hộ gia đình mỗi tháng như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; Người thứ 2, 3, 4 đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; Từ người thứ 5 trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Đề nghị bạn liên hệ với đại lý thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, UBND xã phường hoặc cơ quan Bảo hiểm xã hội địa phương nơi cư trú để làm thủ tục tham gia Bảo hiểm y tế hộ gia đình.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

2 quyền lợi mới về bảo hiểm y tế được thay đổi khi giãn cách

Minh Phương |

Không phân biệt nơi khám, chữa bệnh ban đầu; Mất thẻ bảo hiểm y tế được xin cấp lại ở bất cứ đâu là những quy định đã được thay đổi nhằm phù hợp với thực tế giãn cách xã hội do COVID-19 ở các địa phương.

Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, tham gia bảo hiểm y tế ra sao?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời thắc mắc của bạn đọc liên quan đến quy định tham gia bảo hiểm y tế khi bảo lưu kết quả đóng bảo hiểm xã hội.

Thủ tục thay đổi nơi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc liên quan đến thủ tục thay đổi nơi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

2 quyền lợi mới về bảo hiểm y tế được thay đổi khi giãn cách

Minh Phương |

Không phân biệt nơi khám, chữa bệnh ban đầu; Mất thẻ bảo hiểm y tế được xin cấp lại ở bất cứ đâu là những quy định đã được thay đổi nhằm phù hợp với thực tế giãn cách xã hội do COVID-19 ở các địa phương.

Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, tham gia bảo hiểm y tế ra sao?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời thắc mắc của bạn đọc liên quan đến quy định tham gia bảo hiểm y tế khi bảo lưu kết quả đóng bảo hiểm xã hội.

Thủ tục thay đổi nơi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc liên quan đến thủ tục thay đổi nơi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu.