Mỏi mòn chờ đợi
Theo hồ sơ vụ việc, ngày 23.2.2021, ông Nguyễn Anh Sơn (trú xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh) mua thành công tài sản bán đấu giá gồm quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là ngôi nhà cấp bốn trong thửa đất số 273, tờ bản đồ số 5 với diện tích 360m2 của gia đình bà Trần Thị Thùy ở thôn Phú Mậu, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh với số tiền 1,097 tỉ đồng.
Tài sản trên bà Thùy dùng thế chấp vay gần 500 triệu đồng của Ngân hàng Agribank chi nhánh Lộc Hà nhưng không có khả năng trả nợ. Sau đó, ngân hàng đã khởi kiện ra tòa. Ngày 17.6.2020, TAND huyện Lộc Hà có quyết định số 03 công nhận sự thỏa thuận của các đương sự theo hướng buộc bà Thùy phải trả nợ cho Ngân hàng Agribank chi nhánh Lộc Hà số tiền cả gốc và lãi là gần 590 triệu đồng.
Do bà Thùy không thực hiện nghĩa vụ trả nợ, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) Lộc Hà đã kê biên, bán đấu giá tài sản nói trên của bà Thùy.
Sau khi mua thành công tài sản đấu giá đã nộp tiền cho Chi cục THADS Lộc Hà được một ngày thì ngày 2.3, bất ngờ TAND huyện Lộc Hà có văn bản yêu cầu Chi cục THADS Lộc Hà tạm dừng tổ chức thi hành án đối với quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 03 ngày 17.6.2020 của TAND huyện Lộc Hà.
Nguyên nhân theo TAND huyện Lộc Hà là trong quá trình giải quyết vụ án dân sự này, TAND huyện Lộc Hà "đã không triệu tập hết người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan".
Đến ngày 3.3, Chi cục THADS huyện Lộc Hà đã ra thông báo số 32 về việc tạm dừng tổ chức thi hành án như đề nghị của Tòa.
Ngày 16.3, TAND huyện Lộc Hà có văn bản đề nghị TAND Cấp cao tại Hà Nội kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm về vụ việc này.
Đến ngày 5.5, Chi cục THADS huyện Lộc Hà lại có văn bản về việc thu hồi thông báo tạm dừng thi hành án số 32 trước đó; thế nhưng, đến nay vẫn chưa tổ chức cưỡng chế thi hành án, giao tài sản cho người mua.
"Bất khả kháng"?
Làm việc với phóng viên Lao Động về vụ việc này, ông Nguyễn Trung Kiên - Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Lộc Hà cho hay, theo quy định, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày người mua trúng tài sản đấu giá nộp đủ tiều thì cơ quan thi hành án phải tổ chức giao tài sản, trường hợp khó khăn, phức tạp thì không quá 60 ngày. Nhưng ở đây rơi vào trường hợp bất khả kháng nên đang vướng.
“Trường hợp bản án có sai sót cũng nằm trong trường hợp bất khả kháng nên chúng tôi chưa thể giao được. Giao sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của 3 bên” - ông Kiên lý giải.
Về việc tại sao Chi cục THADS Lộc Hà từng có văn bản tạm dừng thi hành án, sau đó lại ra văn bản thu hồi lại văn bản tạm dừng đó, ông Kiên nói: “Việc đó chúng tôi thấy cần thiết và hợp lệ để đảm bảo quyền lợi của các bên đương sự theo quy định của pháp luật thì chúng tôi làm thôi”.
Cũng theo ông Kiên, ngày 23.8, Chi cục THADS huyện Lộc Hà cũng đã có văn bản đề nghị Tòa án Cấp cao tại Hà Nội sớm quyết định xử lý vụ việc để đơn vị có căn cứ giải quyết. Tuy nhiên, đến nay chưa nhận được quyết định của họ.