Mưa lớn nhiều đợt khiến thi công cao tốc Bắc - Nam gặp khó khăn

TRẦN TUẤN |

Đang vào mùa mưa lụt với nhiều đợt mưa lớn kéo dài đã gây khó khăn làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh.

Ngày 4.11, ông Trần Đình Ngân - Chỉ huy trưởng công trường của Tổng Công ty 319 - Bộ Quốc phòng - cho biết, đợt mưa lớn từ ngày 29 đến 31.10 vừa qua khiến công trường thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi của công ty bị ngập sâu, trong đó có những vị trí ngập sâu hơn 2m.

“Mưa lớn ngập sâu khiến không những anh em công nhân không thi công được mà một ít máy móc công trình cũng có bị ảnh hưởng. Sau lụt nhiều ngày còn phải chờ nước rút. Hiện anh em đã bắt đầu thi công được trở lại ở hạng mục san lấp nền đường rồi nhưng vẫn chưa được rầm rộ như bình thường” - ông Ngân chia sẻ.

Cũng theo ông Ngân, công ty cũng đã tính toán đối với tỉnh miền Trung như Hà Tĩnh thời gian này đang là mùa mưa bão nên cũng xác định một năm chỉ cao điểm thi công được trong 8 tháng, 4 tháng còn lại đã tính tiến độ đạt không đáng kể trong mùa mưa bão. Dù đã biết trước, tính toán như thế nhưng trực tiếp chỉ huy trên công trường thấy mưa lớn kéo dài nhiều ngày ông cũng rất “sốt ruột”.

Sau mưa lụt còn phải mất nhiều ngày để nước rút mới thi công trở lại được. Ảnh: Trần Tuấn.
Sau mưa lụt còn phải mất nhiều ngày để nước rút mới thi công trở lại được. Ảnh: Trần Tuấn.

“Mỗi khi mưa xuống không thể thi công đổ đất san lấp nền đường được thì chúng tôi cho anh em thi công đúc các cấu kiện bê tông, cốt thép, dầm cầu, ống cống, gia công ván khuôn... để linh động ứng phó với thời tiết, làm được thêm ngày nào đỡ ngày đó” - ông Ngân nói.

Mưa lũ đợt từ ngày 29 - 31.10 không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ thi công mà suýt còn gây thiệt hại về người khi chiều tối ngày 30.10 có 9 công nhân của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đình An thi công cầu Sơn Lộc bị nước lũ lên nhanh bất ngờ nên bị cô lập.

Lực lượng công an dùng ca nô đưa 9 công  nhân thi công cao tốc Bắc - Nam bị nước lũ cô lập vào bờ hôm tối 30.10. Ảnh: Công an.
Lực lượng công an dùng ca nô đưa 9 công nhân thi công cao tốc Bắc - Nam bị nước lũ cô lập vào bờ hôm tối 30.10. Ảnh: Công an.

Rất may sau đó đã được lực lượng công an, quân đội của huyện Can Lộc phối hợp với huyện Thạch Hà điều khiển ca nô ra ứng cứu đưa vào bờ an toàn.

Công trường cao tốc Bắc - Nam đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng đợt mưa lũ vừa qua cũng có nhiều điểm bị ngập sâu.

Ông Đặng Đình Duyên - Chỉ huy công trường Công ty Xây dựng tư nhân Xuân Trường - đơn vị thi công đoạn qua huyện Cẩm Xuyên - cho biết, đợt mưa lớn vừa qua đơn vị không thể thi công hạng mục san lấp nền đường.

Sau mưa còn phải chờ đến mấy ngày đường công vụ khô ráo không còn dính bùn đất nữa mới tiến hành thi công trở lại được. Trong thời gian chưa thi công đổ nền được thi đơn vị linh hoạt thi công các hạng mục bê tông, sắt thép, đúc cấu kiện, dầm cầu...

Nước ngập sâu trên nền đường thi công cao tốc. Ảnh: Trần Tuấn.
Nước ngập sâu trên nền đường thi công cao tốc. Ảnh: Trần Tuấn.

Cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua Hà Tĩnh có 3 gói thầu. Trong đó đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi có chiều dài 35,28 km, giá trị 6.044 tỉ đồng do liên danh nhà thầu là Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex) và Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng thi công.

Gói thầu đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng có chiều dài 30 km, giá trị 4.456 tỉ đồng, do Liên danh Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Xuân Trường - Công ty Cổ phần 471 - Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập thi công.

Gói thầu đoạn Vũng Áng (Hà Tĩnh) - Bùng (Quảng Bình) dài hơn 50 km, trong đó đoạn qua Hà Tĩnh dài 12,9 km do Ban Quản lý Dự án 6 (Bộ GTVT) làm chủ đầu tư.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Nhắc nhở nhà thầu sau vụ 9 công nhân thi công cao tốc Bắc - Nam bị nước cô lập

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Nước lũ lên nhanh khiến 9 công nhân thi công cầu Sơn (Can Lộc) thuộc Dự án cao tốc Bắc - Nam không kịp vào bờ, sau đó đã được lực lượng chức năng dùng ca nô đưa vào an toàn.

Gỡ vướng ở mỏ cát xã Cẩm Mỹ để khai thác phục vụ cao tốc Bắc - Nam

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Những băn khoăn, lo lắng của người dân nếu khai thác mỏ cát tại thôn Mỹ Yên, xã Cẩm Mỹ (huyện Cẩm Xuyên) để phục vụ thi công cao tốc Bắc - Nam đã được ngành chức năng Hà Tĩnh phân tích, lý giải rõ.

Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh lý giải kết quả giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam

TRẦN TUẤN |

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh khẳng định kết quả giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam qua tỉnh này là rất đáng phấn khởi, thể hiện sự quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và sự ủng hộ, đồng thuận lớn của nhân dân.

Công nhân ngậm ngùi gửi con về quê để đỡ gánh nặng học phí

NHÓM PV |

Cùng với nhu cầu nhà ở, việc tìm nơi gửi con của công nhân lao động là vấn đề bức thiết. Tại nhiều khu công nghiệp, thiếu trường cho con công nhân và thực trạng nhiều con công nhân phải đi học THPT dân lập vì cha mẹ không có hộ khẩu tại nơi lao động gây nhiều bất cập, thiệt thòi, ảnh hưởng đến quyền lợi học tập chính đáng của con em công nhân.

Vật giá leo thang, người lao động mong nhận thưởng cao hơn năm trước

Mỹ Ly |

Thời điểm này, công nhân lao động bắt đầu mong chờ khoản tiền thưởng Tết. Tình hình sản xuất, kinh doanh khó khăn, dù không được đi làm thứ 7 nhưng nhiều công ty vẫn cho công nhân hưởng lương; số khác thì vui mừng hơn khi doanh nghiệp đã bắt đầu cho tăng ca trở lại.

Quay cuồng trong vòng xoáy lừa đảo cộng tác viên online

Khánh An |

Mong muốn có “việc nhẹ lương cao”, nhiều người đã đăng ký làm cộng tác viên thực hiện nhiệm vụ online. Từ đây, họ bị cuốn vào vòng xoáy lừa đảo và bị chiếm đoạt từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng.

Đội tuyển Việt Nam nhìn từ 3 vòng đấu của V.League 2023-2024

TAM NGUYÊN |

Chưa có chân sút nào được huấn luyện viên Philippe Troussier triệu tập đợt này ghi bàn tại V.League 2023-2024.

Hệ lụy của tín dụng đen nhìn từ các vụ án bắt cóc

Quang Việt |

Nêu rõ tín dụng đen kéo theo nhiều hệ lụy với một loạt các tội phạm nảy sinh, trong đó có hành vi bắt cóc, cưỡng đoạt tài sản…, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục đấu tranh, triệt phá hình thức cho vay trái pháp luật này.

Nhắc nhở nhà thầu sau vụ 9 công nhân thi công cao tốc Bắc - Nam bị nước cô lập

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Nước lũ lên nhanh khiến 9 công nhân thi công cầu Sơn (Can Lộc) thuộc Dự án cao tốc Bắc - Nam không kịp vào bờ, sau đó đã được lực lượng chức năng dùng ca nô đưa vào an toàn.

Gỡ vướng ở mỏ cát xã Cẩm Mỹ để khai thác phục vụ cao tốc Bắc - Nam

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Những băn khoăn, lo lắng của người dân nếu khai thác mỏ cát tại thôn Mỹ Yên, xã Cẩm Mỹ (huyện Cẩm Xuyên) để phục vụ thi công cao tốc Bắc - Nam đã được ngành chức năng Hà Tĩnh phân tích, lý giải rõ.

Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh lý giải kết quả giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam

TRẦN TUẤN |

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh khẳng định kết quả giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam qua tỉnh này là rất đáng phấn khởi, thể hiện sự quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và sự ủng hộ, đồng thuận lớn của nhân dân.