Mua giấy đi đường là bán rẻ sức khoẻ, sinh mạng của mình và cộng đồng

Linh Anh |

Báo Lao Động thông tin: Lực lượng chức năng ở Hà Nội phát hiện ra 3 người sử dụng giấy đi đường mua ở tiệm cầm đồ để qua chốt. Đây là hành vi vi phạm pháp luật rất nguy hiểm, kéo theo nguy cơ lây lan dịch COVID-19 ra cộng đồng.

3 thanh niên ở Hoàng Mai, Long Biên khai nhận đã mua 9 giấy đi đường ở cửa hàng cầm đồ trên đường Láng, quận Đống Đa với giá 12 triệu đồng.

Thông tin từ Sở Y tế sáng 11.8, số ca dương tính ở Hà Nội có xu hướng giảm. Tuy vậy không thể lơ là, chủ quan bởi các quận huyện Thanh Trì, Thường Tín, Đông Anh, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Đống Đa đều là những nơi trọng điểm, nhiều bệnh nhân nhất và nguy cơ nhất.

Hành vi mua giấy đi đường cho bản thân và không loại trừ trục lợi bán lại giấy đi đường cho người khác là hành vi nguy hiểm, không chỉ vi phạm các quy định về phòng chống dịch mà tiềm ẩn lây lan COVID-19 ra cộng đồng.

Xử lý các đối tượng mua giấy đi đường một cách nghiêm khắc, ở khung phạt cao nhất. Cơ quan chức năng cũng cần xử lý mạnh tay với những đối tượng liên quan.

Vì sao đã có chỉ đạo của thành phố mà cửa hàng cầm đồ vẫn hoạt động? Có bao nhiêu cửa hàng như vậy còn hoạt động, cần ra soát và phạt thật nặng.

Câu hỏi thứ hai, để cấp giấy đi đường thì người dân cần nhiều thủ tục, chứng minh nhân thân. Vậy tại sao "lọt" được ra những giấy đi đường khống, để có thể mua đi, bán lại?

Phải xem xét nơi cấp các giấy đi đường này, xem ai đã ký, ai đóng dấu và ai tuồn ra tiệm cầm đồ để xử lý.

Nếu là giấy tờ giả, thì ngoài việc xem xét thu hồi giấy phép kinh doanh, đóng cửa hoạt động cửa hàng, doanh nghiệp vi phạm còn phải bổ sung Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức được quy định tại Bộ luật Hình sự. Theo đó, nếu là hành vi làm giả giấy tờ đi đường thu lợi bất chính 12 triệu đồng thì căn cứ vào khoản 2 điều 341 Bộ luật Hình sự thì sẽ bị tù từ 2 đến 5 năm, phạt tiền từ 5 đến 50 triệu đồng.

Nhưng trên hết, với mỗi người dân phải tự ý thức không tự ý mua các giấy đi đường, giấy xét nghiệm khống. Bởi đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà việc mua giấy đi đường chính là đã bán rẻ sức khoẻ, sinh mạng của mình và cộng đồng.

Linh Anh
TIN LIÊN QUAN

Mua 9 giấy đi đường ở hiệu cầm đồ giá 12 triệu đồng

Việt Dũng |

Khi bị kiểm tra tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ở quận Thanh Xuân, 3 thanh niên đã trình giấy đi đường mua ở hiệu cầm đồ.

Quận Hai Bà Trưng quy định đối tượng giấy đi đường phải do phường xác nhận

Tùng Giang |

UBND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã có công văn hỏa tốc số 1342/UBND-VP về việc triển khai xác nhận giấy đi đường và phê duyệt phương án phòng chống dịch.

Hà Nội siết quy định giấy đi đường: Đường phố vẫn nườm nượp người đi lại

Phạm Đông |

Sáng đầu tuần (9.8), nhiều tuyến phố tại Hà Nội vẫn tấp nập người tham gia giao thông dù Thành phố đã yêu siết chặt việc cấp và sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Mua 9 giấy đi đường ở hiệu cầm đồ giá 12 triệu đồng

Việt Dũng |

Khi bị kiểm tra tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ở quận Thanh Xuân, 3 thanh niên đã trình giấy đi đường mua ở hiệu cầm đồ.

Quận Hai Bà Trưng quy định đối tượng giấy đi đường phải do phường xác nhận

Tùng Giang |

UBND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã có công văn hỏa tốc số 1342/UBND-VP về việc triển khai xác nhận giấy đi đường và phê duyệt phương án phòng chống dịch.

Hà Nội siết quy định giấy đi đường: Đường phố vẫn nườm nượp người đi lại

Phạm Đông |

Sáng đầu tuần (9.8), nhiều tuyến phố tại Hà Nội vẫn tấp nập người tham gia giao thông dù Thành phố đã yêu siết chặt việc cấp và sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội.