Mua đất thanh lý của huyện, người dân chờ 27 năm vẫn chưa có sổ đỏ

Thanh Chung |

Một nhóm hộ dân ở huyện Núi Thành, Quảng Nam góp vốn mua đất thanh lý của UBND huyện, tuy nhiên đến nay đã 27 năm trôi qua, họ vẫn chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Một nhóm hộ cùng chung vốn mua lại đất theo diện thanh lý tài sản của UBND huyện Núi Thành (Quảng Nam) vào ngày 29.4.1994, do ông Trần Văn Minh (58 tuổi, khối 2, thị trấn Núi Thành) đứng ra mua. Sau đó, UBND huyện Núi Thành đồng ý bán cho nhóm hộ này một nhà làm việc diện tích 127m2 và hồ nuôi tôm diện tích 3,7ha ở khối 2, thị trấn Núi Thành với giá là 115 triệu đồng.

 
Mua đất của huyện nhưng hơn 27 năm vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

“Chúng tôi đã hoàn thành các nghĩa vụ của mình và nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước, tuy nhiên đến nay, dù đã nhiều lần có đơn kiến nghị nhưng UBND huyện Núi Thành vẫn chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tôi làm nghề nuôi tôm, nhiều lúc cần phải có tài sản thế chấp để vay vốn kinh doanh. Nhưng phía ngân hàng không thể giải ngân vốn vay nếu không có sổ đỏ đất đai” - ông Minh nói.

Được biết, trong diện tích 3,7ha mà ông Minh mua lại của UBND huyện Núi Thành có sự góp vốn của 3 hộ gia đình khác.

 
Người dân cho rằng chưa được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất khiến giá đền bù thấp.

Ông Nguyễn Lữ (58 tuổi, khối 2, thị trấn Núi Thành), người góp vốn cùng ông Minh và 2 gia đình khác cho hay, hồ sơ mua đất là 3,7ha, tuy nhiên thực tế các hộ dân chỉ sử dụng 3,2ha, còn 0,5ha kia đi đâu. “Không ai đến cắm mốc, xác định ranh giới đất cho chúng tôi nên 0,5ha đất không cánh mà bay. Việc làm giấy chứng nhận chậm trễ kèm theo việc mất đất khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn” – ông Lữ nói.

Hiện tại, diện tích đất của nhóm hộ ông Minh mua này nằm trong diện cần giải tỏa, trong đó có 2 dự án lớn là đường Võ Chí Công (129) và Khu dân cư cao cấp Vịnh An Hòa.

Theo ông Minh, các hộ dân này không đồng ý với việc áp giá đền bù vì cho rằng chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên bị áp giá đền bù thấp, chỉ có 36.000 đồng/1m2 đất nuôi tôm sú.

Ông Lê Văn Sinh – Chủ tịch UBND huyện Núi Thành giải thích, khi bán đất, có lẽ mấy người ở Hợp tác xã đo bằng tay, sau này đo lại bằng máy có sai số. Nguyên nhân chỉ tóm lại là những người này đòi đúng diện tích đất trong văn bản đấu giá là 3,7ha. Chưa thể cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là do bị hụt thiếu hụt 0,5ha nên kéo dài đến bây giờ.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Trang Thiều (T/H) |

Thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được quy định rõ tại Điều 59 Luật Đất đai 2013.

Đại dự án 25.000 tỉ đồng làm "bốc hơi" 257ha đất rừng ở Lâm Đồng

Hữu Long |

Chuyện tỉnh Lâm Đồng giao doanh nghiệp làm dự án du lịch trên diện tích 3.500ha đất rồi để mất 257ha đất rừng đến nay vẫn còn nóng. Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ các sai phạm liên quan đến dự án 25.000 tỉ đồng này, nhưng đến nay việc xử lý hậu quả vẫn còn nhiều bất cập.

Hàng trăm dự án nhà ở bỏ hoang vì quy định nguồn đất

Cao Nguyên |

Đa số các dự án nhà ở thường có quỹ đất hỗn hợp. Trong khi đó, tại khoản 1 điều 75 Luật Đầu tư 2020 (chính là sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở 2014) quy định: “Sử dụng diện tích đất ở thuộc quyền sử dụng hợp pháp để xây dựng nhà ở thương mại”. Vấn đề này đã khiến hàng loạt doanh nghiệp không thể thực hiện được dự án, bị chôn vốn nhiều năm… Nếu tới đây, điều luật này được sửa đổi có thể coi là giải thoát cho nhiều dự án đang bị vướng.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Trang Thiều (T/H) |

Thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được quy định rõ tại Điều 59 Luật Đất đai 2013.

Đại dự án 25.000 tỉ đồng làm "bốc hơi" 257ha đất rừng ở Lâm Đồng

Hữu Long |

Chuyện tỉnh Lâm Đồng giao doanh nghiệp làm dự án du lịch trên diện tích 3.500ha đất rồi để mất 257ha đất rừng đến nay vẫn còn nóng. Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ các sai phạm liên quan đến dự án 25.000 tỉ đồng này, nhưng đến nay việc xử lý hậu quả vẫn còn nhiều bất cập.

Hàng trăm dự án nhà ở bỏ hoang vì quy định nguồn đất

Cao Nguyên |

Đa số các dự án nhà ở thường có quỹ đất hỗn hợp. Trong khi đó, tại khoản 1 điều 75 Luật Đầu tư 2020 (chính là sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở 2014) quy định: “Sử dụng diện tích đất ở thuộc quyền sử dụng hợp pháp để xây dựng nhà ở thương mại”. Vấn đề này đã khiến hàng loạt doanh nghiệp không thể thực hiện được dự án, bị chôn vốn nhiều năm… Nếu tới đây, điều luật này được sửa đổi có thể coi là giải thoát cho nhiều dự án đang bị vướng.