Một số tiểu thương ở Đà Nẵng bán hàng cao hơn giá niêm yết

Thanh Chung |

Nắm bắt nhu cầu người dân đi chợ mua trữ lương thực trước thông tin Đà Nẵng có thể sẽ siết chặc biện pháp phòng dịch nếu số ca nhiễm bệnh không giảm, giá cả ở các chợ trên địa bàn đã tăng cao. Ban quản lý các chợ huyện Hoà Vang vừa phát hiện 4 trường hợp tiểu thương bán hàng hóa cao hơn giá niêm yết.

Chiều 13.8, ông Trần Kim Đính - Trưởng Ban quản lý các chợ huyện Hoà Vang (Đà Nẵng) cho biết, vừa kiểm tra, phát hiện 4 trường hợp tiểu thương bán hàng hóa cao hơn giá niêm yết.

Cụ thể, có 2 tiểu thương tại Chợ Miếu Bông (xã Hòa Phước) và 2 trường hợp chợ Túy Loan (xã Hòa Phong).

Ông Đính cho hay, nắm bắt được nhu cầu người dân đi chợ mua thực phẩm dự trữ trước thông tin Đà Nẵng có thể sẽ áp dụng lệnh "cấm ra đường" toàn thành phố nếu hết tuần này dịch bệnh COVID-19 vẫn không giảm, do đó, 2 ngày nay, ban quản lý đã liên tục tiến hành rà soát, kiểm tra chặt chẽ việc mua bán tại các chợ trên địa bàn và sẽ lập biên bản xử lý ngay những tiểu thương lợi dụng dịch để bán hàng hóa cao hơn giá niêm yết.

"Qua kiểm tra mấy hôm nay, đa số các tiểu thương tại các chợ trên địa bàn huyện đều bán đúng giá, chỉ có một số trường hợp bán giá cao nên đã bị Ban quản lý lập biên bản, thu thẻ tiểu thương và giấy đi đường của những người này. Trong ngày mai, anh em sẽ tiếp tục ra quân kiểm tra chặt chẽ việc bán hàng tại các chợ" - ông Đính thông tin.

Hôm nay (13.8), tại nhiều chợ truyền thống trên địa bàn Đà Nẵng, giá các mặt hàng rau củ, thịt cá tại các chợ truyền thồng ở Đà Nẵng tăng cao so với những ngày trước đó, tuy nhiên vẫn không có đủ hàng cung cấp theo nhu cầu của người dân.

Tại chợ Mới (đường Hoàng Diệu, phường Bình Thuận Đông, quận Hải Châu), theo phần mềm quét mã QR của tổ bảo vệ vào chợ, đến 8h sáng 13.8, đã có hơn 1.100 lượt người vào chợ, đông gấp 2 lần so với những ngày trước đây.

Giá các loại thịt, cá tăng khoảng 30-50% so với ngày thường. Giá rau cũ quả cũng tăng gấp 2, 3 lần so với cách đây 2 ngày. Điển hình như rau muống giá 40.000 đồng/kg, tăng gấp 4 lần so với bình thường, chanh tăng giá gấp đôi, từ 20.000 đồng/kg lên 40.000 đồng/kg,...

Tương tự chợ Mới, tại chợ Nguyễn Tri Phương, chợ Đống Đa (quận Hải Châu), chợ Tân Lập (quận Thanh Khê),... nhiều sạp hàng bán thịt, rau, cá,... cũng hết sạch từ lúc 10h sáng.

Chị Nguyễn Thị Hoa (trú quận Hải Châu) cho biết, hôm nay, giá rau củ tăng gấp 3 so với ngày thường nhưng chị đến chợ lúc 10h sáng thì vẫn không có để mua.

“Giá hôm nay tăng rất cao so với những ngày trước, nhất là rau, củ quả. Dù vậy, tôi vẫn phải mua để tích trữ cho 7 ngày sắp tới nếu thành phố cấm ra đường” -chị Hoa chia sẻ.

Một tiểu thương bán rau ở chợ Đống Đa cho biết, sở dĩ xảy ra tình trạng tăng giá là do khan hiếm cục bộ các mặt hàng thực phẩm, nhất là rau xanh vì chợ đầu mối Hòa Cường phải tạm dừng hoạt động, khiến nguồn cung rau củ cho tiểu thương tại các chợ truyền thống bị thiếu hụt.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng chuẩn bị kịch bản khai giảng, dạy và học trực tuyến

THUỲ TRANG |

Ngày 13.8, Sở Giáo dục Đào tạo TP.Đà Nẵng đã có văn bản thông báo về kế hoạch khai giảng năm học mới 2021-2022 bằng hình thức trực tuyến.

Người dân Đà Nẵng đồng tình nếu phải "đóng cửa" 7 ngày

Thanh Chung |

Nếu dịch bệnh không giảm người dân Đà Nẵng có thể sẽ phải ở nhà, cả cán bộ công chức, người lao động làm việc tại chỗ, không được di chuyển đi nơi khác trong vòng 7 ngày. Sau khi nhận thông tin trên, đa số người dân đồng tình, với mong muốn sớm khoanh vùng, khống chế được dịch bệnh COVID-19.

Đà Nẵng tổ chức 4 điểm bán thực phẩm thiết yếu ở 3 quận

Thanh Chung |

Ngày 12.8, Sở Công thương TP.Đà Nẵng có văn bản phối hợp tổ chức các điểm bán thực phẩm thiết yếu trên địa bàn quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và Liên Chiểu.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đà Nẵng chuẩn bị kịch bản khai giảng, dạy và học trực tuyến

THUỲ TRANG |

Ngày 13.8, Sở Giáo dục Đào tạo TP.Đà Nẵng đã có văn bản thông báo về kế hoạch khai giảng năm học mới 2021-2022 bằng hình thức trực tuyến.

Người dân Đà Nẵng đồng tình nếu phải "đóng cửa" 7 ngày

Thanh Chung |

Nếu dịch bệnh không giảm người dân Đà Nẵng có thể sẽ phải ở nhà, cả cán bộ công chức, người lao động làm việc tại chỗ, không được di chuyển đi nơi khác trong vòng 7 ngày. Sau khi nhận thông tin trên, đa số người dân đồng tình, với mong muốn sớm khoanh vùng, khống chế được dịch bệnh COVID-19.

Đà Nẵng tổ chức 4 điểm bán thực phẩm thiết yếu ở 3 quận

Thanh Chung |

Ngày 12.8, Sở Công thương TP.Đà Nẵng có văn bản phối hợp tổ chức các điểm bán thực phẩm thiết yếu trên địa bàn quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và Liên Chiểu.