Một số chính sách quan trọng có hiệu lực từ giữa tháng 8.2020

Minh Hương |

Từ giữa tháng 8.2020, một số chính sách quan trọng trong lĩnh vực Giáo dục; Quốc phòng; Hành chính Tư pháp,... sẽ bắt đầu có hiệu lực.

- Kiểm tra, kiểm chứng người và giấy tờ xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam có hiệu lực từ ngày 15.8. Theo đó, Điều 5 Thông tư 74/2020/TT-BCA quy định nhiệm vụ của đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh trong việc kiểm tra, kiểm chứng người và giấy tờ xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam như sau:

Kiểm tra xác định tính hợp lệ, hợp pháp của giấy tờ xuất nhập cảnh và điều kiện xuất, nhập cảnh;

Xác định sự đồng nhất giữa người xuất, nhập cảnh với giấy tờ xuất nhập cảnh;

Nhập thông tin của người xuất, nhập cảnh vào hệ thống kiểm soát xuất nhập cảnh và bổ sung các thông tin cần thiết;

Kiểm tra, đối chiếu các thông tin nhân thân trong giấy tờ xuất nhập cảnh với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam qua kết nối trực tiếp hoặc gián tiếp qua mạng chuyên dùng;

Kiểm chứng vào giấy tờ xuất nhập cảnh;

Thực hiện tạm hoãn xuất cảnh đối với công dân VN khi có văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên THCS có hiệu lực từ 18.8.2020.

Theo đó, tại Điều 6 Nghị định 71/2020 của Chính phủ quy định lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên trung học cơ sở được thực hiện từ ngày 1.7.2020 đến hết ngày 31.12.2030, chia thành hai giai đoạn, cụ thể như sau:

Giai đoạn 1: Từ ngày 1.7.2020 đến hết ngày 31.12.2025, bảo đảm đạt ít nhất 60% số giáo viên trung học cơ sở đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân;

Giai đoạn 2: Từ ngày 1.1.2026 đến hết ngày 31.12.2030, thực hiện đối với số giáo viên còn lại để bảo đảm 100% số giáo viên trung học cơ sở hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân.

- Định mức bảo đảm trợ cấp đối với dân quân tự vệ khi làm nhiệm vụ không thường trực có hiệu lực từ 15.8.2020.

Theo đó, tại khoản 1 Điều 11 Nghị định 72/2020/NĐ-CP quy định dân quân tại chỗ, dân quân cơ động, dân quân phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế khi có quyết định huy động, điều động làm nhiệm vụ hoặc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch do cấp có thẩm quyền phê duyệt được hưởng trợ cấp ngày công lao động, tiền ăn, định mức quy định như sau:

Mức trợ cấp ngày công lao động do UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định, nhưng không thấp hơn 119.200 đồng, trường hợp được kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ theo quyết định của cấp có thẩm quyền, mức trợ cấp tăng thêm do UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định, nhưng không thấp hơn 59.600 đồng;

Mức tiền ăn bằng tiền ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh đang tại ngũ trong Quân đội nhân dân Việt Nam;

Khi làm nhiệm vụ cách xa nơi cư trú không có điều kiện đi, về hằng ngày thì được bố trí nơi ăn, nơi nghỉ, bảo đảm phương tiện, chi phí đi lại hoặc thanh toán tiền tàu xe một lần đi, về như cán bộ, công chức cấp xã.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Trường hợp cán bộ, công chức bị xử lý vi phạm pháp luật về đất đai

M.Phương |

Cán bộ, công chức thuộc cơ quan quản lý đất đai,... không nhận hồ sơ đã hợp lệ, đầy đủ, không hướng dẫn cụ thể khi tiếp nhận hồ sơ, gây phiền hà đối với người nộp hồ sơ, nhận hồ sơ mà không ghi vào sổ theo dõi sẽ bị xử lý vi phạm khi thi hành công vụ.

Mức phạt với các vi phạm trên Facebook thế nào?

M.Hương |

"Thời gian gần đây xuất hiện nhiều trường hợp bị xử phạt hành chính khi đăng tải thông tin, nội dung sai sự thật trên mạng xã hội Facebook. Vậy các hành vi nào sẽ bị xử phạt và xử phạt bao nhiêu theo quy định mới nhất?" - bạn đọc Phạm Thành Tâm đặt câu hỏi.

Cán bộ, công chức nào đuợc hưởng trợ cấp lần đầu 14,9 triệu đồng?

M.Hương |

Cán bộ, công chức công tác tại vùng đặc biệt khó khăn sẽ được hưởng trợ cấp lần đầu 14,9 triệu đồng mỗi năm.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Trường hợp cán bộ, công chức bị xử lý vi phạm pháp luật về đất đai

M.Phương |

Cán bộ, công chức thuộc cơ quan quản lý đất đai,... không nhận hồ sơ đã hợp lệ, đầy đủ, không hướng dẫn cụ thể khi tiếp nhận hồ sơ, gây phiền hà đối với người nộp hồ sơ, nhận hồ sơ mà không ghi vào sổ theo dõi sẽ bị xử lý vi phạm khi thi hành công vụ.

Mức phạt với các vi phạm trên Facebook thế nào?

M.Hương |

"Thời gian gần đây xuất hiện nhiều trường hợp bị xử phạt hành chính khi đăng tải thông tin, nội dung sai sự thật trên mạng xã hội Facebook. Vậy các hành vi nào sẽ bị xử phạt và xử phạt bao nhiêu theo quy định mới nhất?" - bạn đọc Phạm Thành Tâm đặt câu hỏi.

Cán bộ, công chức nào đuợc hưởng trợ cấp lần đầu 14,9 triệu đồng?

M.Hương |

Cán bộ, công chức công tác tại vùng đặc biệt khó khăn sẽ được hưởng trợ cấp lần đầu 14,9 triệu đồng mỗi năm.