Một sản phẩm nhận giải nhiều lần, có cần tổ chức đến 2 cuộc thi?

QUANG ĐẠI - DIỆU ANH |

Ninh Bình - Mô hình: "Giường bệnh thông minh hỗ trợ cho người mất chức năng vận động tay chân" vừa đạt giải đặc biệt Cuộc‌ ‌thi‌ sáng tạo Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng ‌lần‌ ‌thứ‌ ‌XII‌ ‌(2020-2021)‌ cấp tỉnh. Mô hình này cũng đã được trao giải Nhất tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia học sinh trung học năm học 2020-2021 tỉnh Ninh Bình.

Hiện nay, tồn tại song song hai cuộc thi gồm: Cuộc‌ ‌thi‌ sáng tạo Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng và Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia học sinh trung học, được triển khai thường niên trên phạm vi toàn quốc.

Mô hình: “Giường bệnh thông minh hỗ trợ cho người mất chức năng vận động tay chân” của nhóm tác giả Đinh Hoàng Nam, Nguyễn Trần Đạt, Trường THPT Hoa Lư A được trao giải đặc biệt. Ảnh: Nguyễn Trường
Mô hình: “Giường bệnh thông minh hỗ trợ cho người mất chức năng vận động tay chân” của nhóm tác giả Đinh Hoàng Nam, Nguyễn Trần Đạt, Trường THPT Hoa Lư A được trao giải đặc biệt. Ảnh: Nguyễn Trường

Mặc dù hai cuộc thi có thể lệ khác nhau, nhưng thực tế diễn ra trong nhiều năm qua, là gần như trùng lặp về đối tượng và đề tài dự thi. Hầu hết, nếu không nói là tất cả các đối tượng dự thi sáng tạo Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng đều là học sinh phổ thông, và các mô hình, dự án của học sinh được tham dự đồng thời hai cuộc thi. Rất nhiều đề tài đã được trao giải, tôn vinh 2 lần như trường hợp mô hình của 3 học sinh trường THPT Hoa Lư A (Ninh Bình).

Việc tổ chức một cuộc thi sáng tạo, khoa học kĩ thuật ở cấp quốc gia rất tốn kém về thời gian, tiền bạc, công sức. Nếu hai cuộc thi đã cơ bản trùng nhau về đối tượng dự thi và đề tài, thì tại sao không xem xét kết hợp, “tích hợp” hai cuộc thi làm một?

Mặt khác, dư luận vẫn hết sức băn khoăn và dị nghị về việc rất nhiều mô hình, sản phẩm, dự án của các em học sinh tham dự hai cuộc thi nói trên có chung đặc điểm là vượt quá tầm kiến thức, kĩ năng của học sinh, có hiện tượng trùng lặp, sao chép đề tài và không có khả năng ứng dụng thực tế.

Tại Cuộc thi sáng tạo Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Ninh Bình năm 2021, các sáng chế, mô hình đạt giải cao với những tên gọi mà chỉ nghe thôi đã khiến nhiều người phải kinh ngạc như: “Giường bệnh thông minh hỗ trợ cho người mất chức năng vận động tay chân”; “Nghiên cứu xác định nồng độ kim loại nặng Cd2+ trong nước bằng ion sensor trên cơ sở vật liệt polymer ghi nhớ ion ATP/PANi Silane và điện cực Au”; “Khảo sát hoạt tính kháng oxi hóa và ức chế rối loạn tăng tiết TNF-a/IFG-y của cao chiết cây ngải dại bằng clorofom trong điều trị bệnh viêm da cơ địa”...

Đó là các đề tài chuyên sâu, chuyên ngành dành cho các trường đại học, trung tâm nghiên cứu, các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, các chuyên gia sáng chế, hoàn toàn vượt khỏi khả năng của học sinh và giáo viên phổ thông.

Vì sao học sinh phổ thông có thể làm được đề tài đó, có tiêu cực trong khâu thực hiện hay không đang là băn khoăn rất lớn từ các cuộc thi nói trên.

Đặc biệt, các đề tài dự thi hầu hết mang tính chất biểu diễn chứ không có khả năng ứng dụng thực tế hoặc sản xuất thành sản phẩm ra thị trường.

Đơn cử như mô hình: "Giường bệnh thông minh hỗ trợ cho người mất chức năng vận động tay chân" vừa nhận giải đặc biệt.

Mô hình này từng gây xôn xao dư luận khi có nhiều tính năng trùng với mô hình “Giường I.o.T hỗ trợ người mất khả năng vận động tay chân” cũng của trường THPT Hoa Lư A, do cùng một giáo viên hướng dẫn, đã đạt giải trước đó. Kiểu mô hình này cũng đã quá phổ biến tại các cuộc thi ở các địa phương khác, và thực tế đã có sản phẩm trên thị trường.

Đến nay, cả hai mô hình trên dù được giải cao tại các cuộc thi cấp tỉnh, cấp quốc gia đều đang chung tình trạng “đắp chiếu”, không có khả năng ứng dụng.

"Đây chỉ là những ý tưởng để khơi dậy niềm đam mê sáng tạo của các em, còn để ứng dụng trong cuộc sống thì chưa thật sự có khả năng" - thầy Nguyễn Mạnh Tú, trường THPT Hoa Lư A là người hướng dẫn các em học sinh làm 2 dự án nói trên chia sẻ.

Tuy nhiên, điều đáng nói là ngay cả ý tưởng các dự án nói trên có phải xuất phát từ học sinh hay không, và công sức các em tham gia vào các dự án là bao nhiêu phần trăm, đến nay vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ.

Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Khải, các cuộc thi KHKT học sinh và Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng qua nhiều năm triển khai cho thấy nhiều bất cập, có nhiều hiện tượng không thực chất, đề nghị cơ quan chức năng xem xét bãi bỏ.

QUANG ĐẠI - DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Hai dự án thuộc Bộ NN&PTNT được tỉnh Ninh Bình giao đất 16 năm vẫn bỏ hoang

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Được UBND tỉnh Ninh Bình giao trên 56ha đất để triển khai, thực hiện 2 dự án "Đầu tư xây dựng trại thực nghiệm và nuôi giữ giống gốc gia cầm" và "Đầu tư xây dựng trại nhân giống thỏ thịt Ninh Bình", cả hai dự án này đều do các đơn vị thuộc Viện Chăn nuôi - Bộ NN&PTNT làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, kể từ khi được giao đất đến nay đã 16 năm trôi qua, 2 dự án này vẫn chưa được triển khai, đất được giao nằm bỏ hoang, gây lãng phí.

Dạy học trực tuyến, giáo viên vẫn bị hàng loạt cuộc thi online bao vây

Bạn đọc Phan Thế Hoài |

Giáo viên, học sinh đang chịu quá nhiều áp lực khi vừa dạy học online vừa phải tham gia hàng loạt cuộc thi, hội thi phong trào từ các ban, ngành, đoàn thể.

Trao giải cuộc thi "Sáng tác ca khúc về thầy cô và mái trường"

Trang Nhung |

Tối 23.10, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức trao giải cuộc thi “Sáng tác ca khúc về thầy cô và mái trường”. Từ hơn 400 tác phẩm dự thi, Ban tổ chức đã lựa chọn 30 tác phẩm để trao giải.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hai dự án thuộc Bộ NN&PTNT được tỉnh Ninh Bình giao đất 16 năm vẫn bỏ hoang

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Được UBND tỉnh Ninh Bình giao trên 56ha đất để triển khai, thực hiện 2 dự án "Đầu tư xây dựng trại thực nghiệm và nuôi giữ giống gốc gia cầm" và "Đầu tư xây dựng trại nhân giống thỏ thịt Ninh Bình", cả hai dự án này đều do các đơn vị thuộc Viện Chăn nuôi - Bộ NN&PTNT làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, kể từ khi được giao đất đến nay đã 16 năm trôi qua, 2 dự án này vẫn chưa được triển khai, đất được giao nằm bỏ hoang, gây lãng phí.

Dạy học trực tuyến, giáo viên vẫn bị hàng loạt cuộc thi online bao vây

Bạn đọc Phan Thế Hoài |

Giáo viên, học sinh đang chịu quá nhiều áp lực khi vừa dạy học online vừa phải tham gia hàng loạt cuộc thi, hội thi phong trào từ các ban, ngành, đoàn thể.

Trao giải cuộc thi "Sáng tác ca khúc về thầy cô và mái trường"

Trang Nhung |

Tối 23.10, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức trao giải cuộc thi “Sáng tác ca khúc về thầy cô và mái trường”. Từ hơn 400 tác phẩm dự thi, Ban tổ chức đã lựa chọn 30 tác phẩm để trao giải.