Một nhà dân nứt chân chim, cầu dân sinh phục vụ 500 hộ chậm tiến độ 6 tháng

Phong Quang |

Cầu dân sinh Vông Vàm 2 (huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) bị chậm tới 6 tháng vì chưa chưa giải quyết dứt điểm chuyện nứt nhà dân trong quá trình thi công.

Nhà nứt, cầu chậm thi công

Dự án cầu dân sinh Vông Vàm 2 sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng thế giới, đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang. Đơn vị thi công là Công ty TNHH 27/7.

Phản ánh tới báo Lao Động, ông Đặng Văn Chung (xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn) cho biết: Ngày 20.11.2020, đơn vị thi công tiến hành khoan mố M1 (chiều sâu được 6/12m) cách móng nhà ông chừng 17m. Đến này 21.11.2020, ông Chung yêu cầu dừng thi công với lý do việc khoan cọc gây nứt trần và tường nhà. Việc thi công tạm dừng.

Trước phản ánh của ông Đặng Văn Chung, từ ngày 5 đến 15.1.2021, Ban quả lý dự án (QLDA) cùng với UBND xã Xuân Vân, đơn vị thi công đã tiến hành đo đếm chi tiết, đánh dấu điểm đầu điểm cuối các vết nứt và ra biên bản làm việc được các bên thống nhất cùng ký. Tổng cộng 134 vết nứt lớn nhỏ được ghi nhận.

Các vết nứt lớn nhỏ đã được các bên liên quan đo đạc, kiểm đếm và đánh dấu để tiếp tục theo dõi. Ảnh: Phong Quang
Các vết nứt lớn nhỏ đã được các bên liên quan đo đạc, kiểm đếm và đánh dấu để tiếp tục theo dõi. Ảnh: Phong Quang

Sau hơn 3 tháng tạm dừng, ngày 8.4.2021, việc thi công tiến hành trở lại. Tuy nhiên, chỉ 3 ngày sau, ông Chung tiếp tục yêu cầu dừng khoan do nhà ông xuất hiện các vết nứt mới.

Việc thi công chỉ được tiếp tục trở lại từ ngày 1.6 đến nay khi đã có biên bản làm việc giữa các bên. Tuy nhiên, bản thân chủ nhà vẫn không hài lòng.

Ông Đặng Văn Chung cho biết, căn nhà 2 tầng của gia đình được xây dựng kiên cố từ năm 2007, ngoài một số vết nứt cổ trần do co ngót bê tông thì những vết nứt và rạn mới chỉ xuất hiện khi đơn vị thi công tiến hành khoan mố cọc.

Bằng mắt thường có thể quan sát thấy, các vết nứt, rạn khá dày đặc và xuất hiện chủ yếu trên tầng 2 của căn nhà.

Những vết rạn nứt chân chim xuất hiện ngày càng nhiều kể từ khi mố cầu Vông Vàm 2 được thi công. Ảnh: Phong Quang
Những vết rạn nứt chân chim xuất hiện ngày càng nhiều kể từ khi mố cầu Vông Vàm 2 được thi công. Ảnh: Phong Quang

Theo lời ông Chung, để đảm bảo yếu tố khách quan, ông đã đề nghị được mời đơn vị độc lập đến để đánh giá các vết nứt, hiện trạng căn nhà nhưng không được đồng ý.

Ông cũng yêu cầu đơn vị thi công phải bồi thường cho gia đình khoảng 250 triệu đồng.

Thể hiện bản thân không phải là người muốn gây khó dễ, ông Chung chia sẻ rằng, để phục vụ công tác thi công cầu, gia đình ông đã tự nguyện hiến hơn 10m2 đất và tự chặt cây sưa 10 năm tuổi...

Cần tích cực giải quyết vướng mắc

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Lê Hồng Việt - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Xuân Vân - cho hay, chính quyền địa phương đã nhiều lần cùng các bên liên quan tìm hướng tháo gỡ nhưng đến nay sự việc chưa được giải quyết dứt điểm bởi các bên vẫn còn nhiều ý kiến không thể thống nhất.

Đơn vị thi công (công ty TNHH 27/7) khẳng định, chỉ làm đúng theo hồ sơ thiết kế thi công đã được phê duyệt.

Đồng thời đơn vị thi công cho rằng, những vết nứt xuất hiện trên tường nhà ông Chung là vết nứt cũ, không có căn cứ để khẳng định do việc khoan cọc gây ra.

Trong khi đó, Ban QLDA xây dựng các công trình giao tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khẳng định đã làm hết trách nhiệm, việc ông Chung liên tục yêu cầu dừng thi công là không có tinh thần xây dựng đã gây khó khăn cho quá trình thi công.

Căn nhà 2 tầng của ông Đặng Văn Chung nằm ngay sát khu vực đang tiến hành thi công mố cọc M1. Ảnh: Phong Quang
Căn nhà 2 tầng của ông Đặng Văn Chung nằm ngay sát khu vực đang tiến hành thi công cầu dân sinh. Ảnh: Phong Quang

Theo tìm hiểu của PV, mới đây, trong văn bản số 309 của Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang gửi các bên liên quan có đề cập "Sau khi thi công hoàn thành cọc khoan nhồi mố M1, các bên liên quan kiểm tra lại các vết nứt, nếu thực sự nhà ông Chung bị nứt do khoan cọc gây ra, Ban QLDA sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thay cho đơn vị thi công".

Như vậy, vụ việc đến nay cơ bản đã được giải quyết một phần. Tuy nhiên, để tránh những vấn đề phát sinh, tranh chấp giữa chủ đầu tư, đơn vị thi công và người dân khi thực hiện các hạng mục tiếp theo của công trình, các bên liên quan cần tích cực giải quyết vướng mắc, đảm bảo hài hoà lợi ích của cá nhân và cộng đồng để công trình sớm hoàn thành.

Cũng theo chủ đầu tư, dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào đầu tháng 7.2021, nhưng do vướng mắc trên nên đến cuối năm 2021 mới có thể đưa vào sử dụng. Đây là cây cầu dân sinh có ý nghĩa rất lớn đối với hơn 500 hộ dân tại đây.

Phong Quang
TIN LIÊN QUAN

Tổ chức Tài chính vi mô CEP xây cầu dân sinh cho người lao động nghèo

Nam Dương |

Cây cầu dân sinh được xây dựng sẽ giúp các em học sinh đi lại an toàn, thuận tiện, phục vụ vận chuyển hàng hóa cho khoảng 350 hộ dân, trong đó có hơn 200 người lao động nghèo đang tham gia chương trình của CEP.

Thanh Hoá: 30 hộ dân nứt nhà mòn mỏi đòi quyền lợi

Xuân Hùng |

30 hộ dân phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hoá) chấp nhận nhường đất mặt tiền, mất vị thế kinh doanh để xây cầu vượt đường sắt vào doanh nghiệp. Tuy nhiên đến khi nhà nứt, cửa sập, chính họ lại phải mòn mỏi đi đòi quyền lợi để sửa nhà.

Hạ Long: Dưới khai thác than, trên dân lo đổ nhà

Nguyễn Hùng |

Hàng loạt nhà, công trình xây dựng của gần trăm hộ dân, trong đó phần lớn là công nhân lao động, ở Khu 4, phường Hà Tu, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh thời gian gần đây bỗng nhiên nứt toác tường, trần và sụt lún nền. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do việc khai thác than hầm lò của Cty CP Than Núi Béo.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Tổ chức Tài chính vi mô CEP xây cầu dân sinh cho người lao động nghèo

Nam Dương |

Cây cầu dân sinh được xây dựng sẽ giúp các em học sinh đi lại an toàn, thuận tiện, phục vụ vận chuyển hàng hóa cho khoảng 350 hộ dân, trong đó có hơn 200 người lao động nghèo đang tham gia chương trình của CEP.

Thanh Hoá: 30 hộ dân nứt nhà mòn mỏi đòi quyền lợi

Xuân Hùng |

30 hộ dân phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hoá) chấp nhận nhường đất mặt tiền, mất vị thế kinh doanh để xây cầu vượt đường sắt vào doanh nghiệp. Tuy nhiên đến khi nhà nứt, cửa sập, chính họ lại phải mòn mỏi đi đòi quyền lợi để sửa nhà.

Hạ Long: Dưới khai thác than, trên dân lo đổ nhà

Nguyễn Hùng |

Hàng loạt nhà, công trình xây dựng của gần trăm hộ dân, trong đó phần lớn là công nhân lao động, ở Khu 4, phường Hà Tu, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh thời gian gần đây bỗng nhiên nứt toác tường, trần và sụt lún nền. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do việc khai thác than hầm lò của Cty CP Than Núi Béo.