Một hiệu trưởng ở Cà Mau bị mạo danh kêu gọi quyên góp kiểu “trời ơi”

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Đối tượng mượn danh nghĩa Chương trình quỹ tấm lòng vàng ủng hộ quỹ hiếu học, lấy hình ảnh của hiệu trưởng để kêu gọi cộng đồng mạng quyên góp tiền giúp đỡ cho một học sinh tại trường do em này đang... mang nợ.

Ngày 24.3 trên mạng xã hội lan truyền lời kêu gọi quyên góp lạ lùng liên quan đến một học sinh Trường Trung học phổ thông Cái Nước (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau).

Nội dung có đoạn: “Tôi là Ngô Thanh Vũ, Hiệu trưởng Trường THPT Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, nay tôi thay mặt Ban giám hiệu Trường THPT Cái Nước xin cộng đồng mạng cùng các mạnh thường quân quyên góp hỗ trợ cho gia đình học sinh của chúng tôi có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn... do ham tiêu xài, ăn chơi lười lao động nên đang nợ hơn 60.000.000, hiện tại không còn đủ khả năng trả nợ và chi trả học phí mà Ban giám hiệu Trường THPT Cái Nước chúng tôi không thể hỗ trợ trả nợ được...”.

Thầy Ngô Thanh Vũ, Hiệu trưởng Trường THPT Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau cho biết, cá nhân ông cũng như Ban giám hiệu Trường THPT Cái Nước không có bất cứ lời kêu gọi quyên góp nào.

Thầy Ngô Thanh Vũ cho biết, đã báo cáo vụ việc này đến Công an huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau để phối hợp xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Cua Cà Mau lại chết đồng loạt chưa rõ nguyên nhân

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Cua nuôi đến ngày thu hoạch tự nhiên lăn đùng ra chết giữa nắng nóng khiến hàng chục ngàn người nuôi cua tại Cà Mau điêu đứng.

Cà Mau thanh tra việc quản lý thuốc điều trị COVID-19

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt ngày 23.3 đã chỉ đạo các đơn vị chức năng và địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra và quản lý thuốc điều trị COVID-19 sau hiện việc chấn chỉnh F0 tự làm… bác sĩ.

Cà Mau nhiều người mắc COVID-19 do không chịu tiêm vaccine

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Ngày 22.3, Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Cà Mau cho biết trong số các ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh thời gian gần đây có nhiều trường hợp chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19. Trong đó, nhiều người không chịu tiêm vaccine.

Cà Mau: Yêu cầu khắc phục ngay tình trạng F0 tự làm… bác sĩ

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Trước tình trạng có nhiều F0 điều trị tại nhà tự mua thuốc, tự tìm thuốc trên mạng xã hội, thiếu thuốc điều trị… Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau có văn bản hỏa tốc đề nghị khắc phục ngay.

Dịch bệnh tăng cao, Cà Mau cho học sinh lớp 1-7 học trực tuyến

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, số ca F0 trong học sinh và giáo viên tăng cao, trên cơ sở khảo sát nhu cầu, nguyện vọng của phụ huynh học sinh, tỉnh Cà Mau cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 7 học trực tuyến.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Cua Cà Mau lại chết đồng loạt chưa rõ nguyên nhân

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Cua nuôi đến ngày thu hoạch tự nhiên lăn đùng ra chết giữa nắng nóng khiến hàng chục ngàn người nuôi cua tại Cà Mau điêu đứng.

Cà Mau thanh tra việc quản lý thuốc điều trị COVID-19

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt ngày 23.3 đã chỉ đạo các đơn vị chức năng và địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra và quản lý thuốc điều trị COVID-19 sau hiện việc chấn chỉnh F0 tự làm… bác sĩ.

Cà Mau nhiều người mắc COVID-19 do không chịu tiêm vaccine

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Ngày 22.3, Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Cà Mau cho biết trong số các ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh thời gian gần đây có nhiều trường hợp chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19. Trong đó, nhiều người không chịu tiêm vaccine.

Cà Mau: Yêu cầu khắc phục ngay tình trạng F0 tự làm… bác sĩ

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Trước tình trạng có nhiều F0 điều trị tại nhà tự mua thuốc, tự tìm thuốc trên mạng xã hội, thiếu thuốc điều trị… Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau có văn bản hỏa tốc đề nghị khắc phục ngay.

Dịch bệnh tăng cao, Cà Mau cho học sinh lớp 1-7 học trực tuyến

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, số ca F0 trong học sinh và giáo viên tăng cao, trên cơ sở khảo sát nhu cầu, nguyện vọng của phụ huynh học sinh, tỉnh Cà Mau cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 7 học trực tuyến.