Hành vi này rất quen, quen tới mức trở thành căn bệnh thâm căn cố đế của nhiều người thiếu ý thức văn minh và bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan.
Hành vi này cũng rất quen vì không phải mới chỉ phát sinh tại đồi chè ô long tuyệt đẹp và mộng mơ Ô Quý Hồ. Trong quá khứ, một số lễ hội sát đến ngày bế mạc, đã diễn ra cảnh đám đông nhảy vào bẻ cành hoa, “cướp hoa” cực kì phản cảm; thậm chí, còn giẫm đạp lên các luống hoa cỏ, bẻ cành cây và tán cây xanh trong công viên.
Ngay cả một số hotgirl, người mẫu cũng từng xảy ra trường hợp vào rừng thông chụp ảnh và “tiện tay” bẻ luôn những cành thông trang trí cho khung cảnh chụp ảnh của mình.
Vì thế mà doanh nghiệp quản lí đồi chè ô long Ô Quý Hồ mới phải lo lắng và ra quyết định tạm đóng cửa khu tham quan đồi chè, khiến bao du khách đầy tiếc nuối. Bởi đồi chè Ô Quý Hồ lâu nay là địa chỉ checkin nổi tiếng của du khách khi đến Sa Pa.
Đơn vị quản lí khu đồi chè cũng đã đưa về gần 2.000 cây mai anh đào về đây trồng. Thời điểm này, mai anh đào đang vào mùa nở hoa tuyệt đẹp trong khung cảnh núi rừng Sa Pa hùng vĩ và mộng mơ. Nhưng đồi càng thơ mộng và hoa nở càng đẹp thì đơn vị quản lí càng lo những “hoa tặc” và không ít người thiếu ý thức sẽ phá hỏng khung cảnh.
Cái đẹp của thiên nhiên và thắng cảnh cho dù có sự nhân tạo là đồi chè đi nữa, chẳng thể bền vững được nếu chỉ có sự vun đắp từ một phía là chủ đầu tư, đơn vị quản lí. Còn một bên nữa là những người hưởng thụ chính là khách tham quan, cũng phải biết giữ gìn những cảnh đẹp đó. Ngay cả khi du khách không được miễn phí mà phải trả tiền để được vào khu đồi chè ô long và mai anh đào checkin chụp ảnh, cũng không được quyền xâm hại, phá phách khung cảnh và công trình.
Việc ngắt hoa, bẻ cành cũng mới chỉ là một loại hành vi tệ hại của không ít khách tham quan. Tệ không kém, nhiều người còn xả rác. Những bao bì đựng đồ ăn thức uống, thậm chí chỉ việc bỏ đúng vào thùng rác cũng không được thực hiện nghiêm. Thích vẻ đẹp của đồi chè, của mai anh đào và khung cảnh thiên nhiên núi non thơ mộng nhưng hành vi, hành động lại không đẹp, phản văn minh. Tất nhiên đó là những “con sâu làm rầu nồi canh” đã gây ảnh hưởng tới bao người khác.
Mới đây, giải chạy marathon đường núi Vietnam Mountain Marathon 2020 diễn ra tại Sa Pa, trong sự kiện trước ngày xuất phát, đại diện Ban tổ chức đã nhấn mạnh một trong những qui định của giải là, bất cứ ai bị phát hiện xả rác bừa bãi, không đúng chỗ trên đường chạy sẽ bị truất ngay quyền tham dự.
Nhiều người đã bị “truất quyền” tham quan đồi chè ô long Ô Quý Hồ cùng rừng hoa mai anh đào chỉ vì những “con sâu làm rầu nồi canh”. Dù tiếc nuối nhưng đây chưa hẳn là bài học cuối cùng. Bởi trên thực tế, vẫn còn không ít người chỉ biết “sướng” cho mình mà không quan tâm đến môi trường xung quanh.