Một công chức văn hóa - xã hội xã chiếm đoạt tiền các đối tượng chính sách

PHI LONG - HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Một công chức phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội UBND xã Vạn Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) bị "tố" lợi dụng chức vụ nhận tiền trái quy định và chiếm đoạt tiền của nhiều đối tượng chính sách trên địa bàn.

Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân xã Vạn Ninh về sai phạm của bà H.T.H.T. - công chức phụ trách lĩnh vực văn hóa, xã hội UBND xã Vạn Ninh khi chiếm đoạt tiền của người dân.

Liên quan đến sự việc, ngày 15.12 UBND Vạn Ninh cho biết, đã làm việc trực tiếp với bà T và nhận thấy đây là một vụ việc hết sức nghiêm trọng nên đã giao cho Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã thành lập tổ kiểm tra đối với Đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

Qua kiểm tra cho thấy, từ tháng 9.2011 đến tháng 12.2018, bà T được giao nhiệm vụ phụ trách lĩnh vực văn hóa – xã hội. Trong 3 năm (2016 – 2018) bà T đã tham mưu cho UBND xã hướng dẫn người dân làm hồ sơ để được hưởng các chế độ chính sách cho 426 trường hợp trên địa bàn.

Cùng trong 3 năm này, bà T đã nhận để chi trả cho những người có công, gia đình chính sách và các đối tượng bảo trợ xã hội với tổng số tiền lên đến 4,918 tỉ đồng.

Từ tháng 1.2019, bà T được giao đảm nhiệm thêm lĩnh vực Văn phòng – Thống kê. Từ tháng 9.2020 đến tháng 2.2021, bà T đã tham mưu, hướng dẫn làm hồ sơ các loại cho 67 trường hợp, nhận để chi trả tiền trợ cấp với tổng số tiền 3,222 tỉ đồng.

Lợi dụng chức vụ, bà T đã nhận và chiếm đoạt tiền của 5 đối tượng chính sách với số tiền 34,304 triệu đồng.

Việc chi trả tiền cho một số đối tượng được bà T thực hiện tại nhà riêng. Kiểm tra các chứng từ và danh sách chi trả tiền trợ cấp hàng tháng cho thấy có dấu hiệu của việc giả mạo chữ ký và ký thay. Khi chuyển công tác, bà T cũng không bàn giao đầy đủ hồ sơ, danh sách…

Lãnh đạo xã Vạn Ninh cho biết, trong quá trình điều tra, bà T báo cáo quanh co, không trung thực, không tự giác nhận khuyết điểm. Chỉ khi tổ kiểm tra đưa ra bằng chứng, bà T mới khai nhận vi phạm. Sau đó, bà T đã trả lại 29,22 triệu đồng cho một số đối tượng.

Qua kiểm tra cũng cho thấy, lãnh đạo xã thời điểm trên đã không thành lập Ban Quản lý, chi trả tiền trợ cấp theo đúng quy định, thiếu sự kiểm tra, giám sát, để cho bà T thực hiện hành vi sai trái của mình.

Trên cơ sở báo cáo kết quả, Ủy ban Kiểm tra huyện Quảng Ninh đã quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà T, đồng thời UBND huyện Quảng Ninh cũng đang tiến hành xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Báo Lao Động sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

PHI LONG - HỮU LIỀU
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố, bắt nguyên cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng

TẠ QUANG |

Hậu Giang - Ngày 9.12, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở Nguyễn Diễm My (42 tuổi, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nói dối quen nhiều lãnh đạo Hà Nội để chiếm đoạt hơn 23 tỉ

Việt Dũng |

Hà Nội - Bùi Hoàng Giang, cựu đội trưởng Đội Bảo tàng Công an nhân dân - Công an Hà Nội chiếm đoạt tiền của 26 người muốn mua ki-ốt, chạy việc ngành công an...

Dàn cảnh mua sữa bán lại với giá rẻ, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

An Long |

LONG AN - Với thủ đoạn mua đi bán lại mặt hàng sữa với giá rẻ, đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng ở nhiều tỉnh, thành phố.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Khởi tố, bắt nguyên cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng

TẠ QUANG |

Hậu Giang - Ngày 9.12, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở Nguyễn Diễm My (42 tuổi, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nói dối quen nhiều lãnh đạo Hà Nội để chiếm đoạt hơn 23 tỉ

Việt Dũng |

Hà Nội - Bùi Hoàng Giang, cựu đội trưởng Đội Bảo tàng Công an nhân dân - Công an Hà Nội chiếm đoạt tiền của 26 người muốn mua ki-ốt, chạy việc ngành công an...

Dàn cảnh mua sữa bán lại với giá rẻ, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

An Long |

LONG AN - Với thủ đoạn mua đi bán lại mặt hàng sữa với giá rẻ, đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng ở nhiều tỉnh, thành phố.