Một bệnh viện tư nhân Đà Nẵng xung phong "chia lửa" với thành phố

THUỲ TRANG |

Gám đốc một bệnh viện tư nhân tại Đà Nẵng có viết tâm thư gửi các đồng nghiệp của mình, chia sẻ về dự định sẽ tình nguyện là đơn vị thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19.

Đó là chia sẻ của ông Trần Hùng – Giám đốc Bệnh viện Gia đình tại Đà Nẵng. Ông nhắn gửi đến những người đồng nghiệp của mình trong bệnh viện rằng, tình hình dịch bệnh của Đà Nẵng xấu đi từng giờ.

Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Phổi là 2 trung tâm thu dung và điều trị chính cho những ca bệnh COVID và nghi ngờ COVID giờ đây cũng đã quá căng thẳng.

“Chúng ta là một trong số rất ít những bệnh viện còn trụ vững. Giờ phút này, chúng ta không còn được phép chỉ lo nghĩ đến sự an nguy của mình được nữa. Bệnh viện Gia đình sẽ giữ lại những ca nghi ngờ. Thậm chí, chúng ta sẽ phải sẵn sàng cho thu dung điều trị bệnh nhân COVID để chia lửa với Thành phố” – ông Hùng nhấn mạnh.

Lãnh đạo bệnh viện này cho biết, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của bệnh viện đang triển khai việc biến toàn bộ khu vực ngoại trú bao gồm Hồi sức tích cực ở tầng 5 thành một khu miễn nhiễm với COVID, được trang bị phòng hộ chuẩn, ngoại trừ phòng xét nghiệm đã khép kín.

Nhiều khu vực cũng được phân chia thành khu khám ngoại trú, nơi ăn nghỉ của các nhân viên tiền tuyến, phòng cấp cứu thứ 2, khu điều trị cách ly COVID, sẵn sàng chờ lệnh của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Đà Nẵng.

“Thay vì bế quan tỏa cảng, giữ gìn sự sạch sẽ cho riêng mình, chúng ta quyết định đương đầu với thảm họa, không bỏ rơi những bệnh nhân, thân chủ thân yêu của chúng ta.

Đêm qua, chúng ta lựa chọn chia tay người thân của mình để vào trực chiến 24/7 tại bệnh viện vì số nhân viên bị cách ly đã quá nhiều, không còn ai làm việc. Đêm nay, chúng ta siết chặt tay nhau giữ lại những bệnh nặng, đầy rủi ro cho chính bản thân mình mà không chuyền bóng cho 2 người bạn lớn là Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Phổi nữa.

Tôi biết quyết định này sẽ làm không ít người bất an, không ít gia đình lo lắng nhưng tất cả chúng ta đều tin rằng mình sẽ sẵn sàng nhận nhiệm vụ và hoàn thành vẻ vang sứ mệnh này vì lòng yêu nghề, yêu con người của mình” – bác sĩ Trần Hùng viết.

Trao đổi về câu chuyện này, ông Hùng xác nhận, những chia sẻ trên là nguyện vọng mong muốn kề vai sát cánh cùng những người đồng nghiệp tại Đà Nẵng.

"Nếu bây giờ chúng tôi đóng cửa thì chưa chắc nguy cơ lây nhiễm đã giảm xuống mà cùng nhau đồng hành hỗ trợ thì nếu thật sự mắc COVID hay thậm chết ra đi, chúng tôi cũng thoả nguyện" - ông Hùng nói.

Được biết, tình trạng quá tải đã xảy ra tại Bệnh viện Đà Nẵng. Trong ngày 29.7, Sở y tế Đà Nẵng đã phối hợp với các ngành giải tỏa khu cách ly bên trong Bệnh viện Đà Nẵng.

Đến hiện tại, toàn bộ người nhà chăm bệnh trong bệnh viện này, có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 đều đã được chuyển đến các khu cách ly khác trên địa bàn TP Đà Nẵng. Bên cạnh đó, các ca bệnh COVID-19 nhẹ cũng được điều chuyển đi các bệnh viện khác như Bệnh viện Phổi, Bệnh viện C, Bệnh viện Trung ương Huế.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Người dân Đà Nẵng tấp nập chuyển hàng ủng hộ các y bác sĩ giữa trưa nắng

Hải Ngọc |

Nhìn những thùng hàng chất cao trước chốt khu phong tỏa mới thấy tình cảm và sự sẻ chia của người dân Đà Nẵng dành cho các y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch ấm áp đến nhường nào.

Thêm ca mắc COVID-19, Bộ Y tế tăng cường chi viện nhân lực tới Đà Nẵng

Linh Hà |

Ngày 30.7, Bộ Y tế quyết định tăng cường chi viện nhân lực phòng chống dịch tới Đà Nẵng để giúp địa phương ứng phó tốt hơn với dịch COVID-19.

Hành trình di chuyển của 8 ca mắc COVID-19 mới ở Đà Nẵng

Trần Thùy |

Sáng 30.7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP. Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý trường hợp 8 bệnh nhân mắc COVID-19 mới trên địa bàn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người dân Đà Nẵng tấp nập chuyển hàng ủng hộ các y bác sĩ giữa trưa nắng

Hải Ngọc |

Nhìn những thùng hàng chất cao trước chốt khu phong tỏa mới thấy tình cảm và sự sẻ chia của người dân Đà Nẵng dành cho các y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch ấm áp đến nhường nào.

Thêm ca mắc COVID-19, Bộ Y tế tăng cường chi viện nhân lực tới Đà Nẵng

Linh Hà |

Ngày 30.7, Bộ Y tế quyết định tăng cường chi viện nhân lực phòng chống dịch tới Đà Nẵng để giúp địa phương ứng phó tốt hơn với dịch COVID-19.

Hành trình di chuyển của 8 ca mắc COVID-19 mới ở Đà Nẵng

Trần Thùy |

Sáng 30.7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP. Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý trường hợp 8 bệnh nhân mắc COVID-19 mới trên địa bàn.