Mong chờ các nhà cung cấp dịch vụ mạng giảm giá cước Internet

Trần Kiều |

Nhu cầu cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 đang tăng cao. Bên cạnh kênh theo dõi là truyền hình, sử dụng điện thoại có kết nối Internet là lựa chọn của nhiều người. Để có thể cập nhật tin tức thường xuyên và liên tục một cách ổn định, nhiều người bày tỏ mong muốn các nhà cung cấp dịch vụ mạng giảm giá cước Internet.

Trước nay, phần đa các công nhân và người lao động có thu nhập thấp phải đi thuê nhà trọ giá rẻ để ở. Chính vì thế, thiết bị tivi gần như là không có. Mỗi lần cần nắm bắt thông tin hay giải trí gì thì họ phải sử dụng đến chiếc điện thoại có kết nối mạng của mình.

Trong diễn biến của tình hình dịch bệnh hiện nay, nhu cầu này tăng lên đột biến. Minh chứng là mới đây Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, lượng truy cập dữ liệu Internet của người Việt Nam tăng đến 90% chỉ trong tháng 3.2020.

“Phòng trọ không có tivi, buổi tối mình cũng chỉ cơm nước rồi ngủ. Nhưng từ lúc có dịch, mình phải đăng ký ngay gói cước dịch vụ Internet 200.000 đồng/tháng để xem truyền hình và đọc báo online. Biết là mức giá cước cao, nhưng đăng ký gói đó mới đảm bảo truy cập mạng nhanh và ổn định được. Còn không thì cũng bập bõm lắm. Đang dịch thế này, nếu nhà mạng hỗ trợ chia sẻ khó khăn với xã hội bằng việc giảm giá cước thì hay quá” – anh Hưng (công nhân xây dựng tại Hà Nội) chia sẻ.

Do dịch lây lan, thực hiện khuyến cáo hạn chế ra ngoài, mọi hoạt động của gia đình chị Trang (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đều tập trung vào Internet. Chị cho biết, nhà có hai đứa con gái, từ khi được nghỉ ở nhà là điện thoại của chị cũng phải hoạt động hết công suất vì hai đứa thay nhau học trực tuyến.

Chị Trang nói: “Mua gói cước thấp thì con không học được. Còn đăng ký gói cước cao thì chi phí cũng tương đối so với tiền nước hàng tháng. Giờ COVID-19 ảnh hưởng thế này, bố mẹ thu mua đồng nát cũng có được mấy đâu. Cứ tình hình này, nói vui, có khi tiền mạng cũng quá tiền cơm”.

Không chỉ những người lao động có thu nhập thấp, không có điều kiện sử dụng tivi, nhiều gia đình cũng có mong muốn được giảm giá cước dịch vụ Internet.

Anh Mạnh (Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ: “Các thiết bị như tivi, điện thoại, máy tính trong nhà tôi đều phải kết nối mạng. Tôi và vợ thời gian gần đây làm việc online từ xa nhiều nên phải dùng máy tính thường xuyên.

Các con thì ngoài lúc học cũng mở tivi suốt ngày. Gộp lại chi phí giá cước tương đối cao, nhưng hoàn cảnh chung không dùng không được. Việc nhà mạng có xem xét giảm giá cước trong thời gian này không thì cũng rất khó. Nhưng theo tôi, trước mắt các nhà mạng nên đảm bảo cung cấp dịch vụ đường truyền ổn định, kết nối trôi chảy”.

Còn chị Quỳnh Anh (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho hay, bản thân chị ở nhà làm nội trợ nên cũng không sử dụng quá nhiều đến mạng Internet. Thế nhưng chị vẫn mong muốn trong thời gian này, nhà mạng hỗ trợ giảm giá cước Internet để cùng chung sức chống dịch COVID-19.

"Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, toàn xã hội đều gặp khó khăn. Thu nhập bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhất là đối với những lao động nghèo, công nhân... Tất cả các ban ngành, đơn vị đều đã vào cuộc hỗ trợ cộng đồng chống dịch nên nếu lúc này cước Internet được hỗ trợ thì tôi thấy rất mừng" - chị Quỳnh Anh nói.

Trần Kiều
TIN LIÊN QUAN

Giảm tải chương trình sao cho học sinh thuận lợi

Nguyễn Văn Lực |

Nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT quốc gia, hiện nay giáo viên và học sinh đang trông chờ hướng dẫn giảm tải chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đẩy lùi dịch COVID-19: Nguy cơ đổ bể chỉ vì những người ý thức kém

Trần Kiều |

Người trốn khỏi khu cách ly, kẻ lại không thành thật khi khai báo y tế đã khiến cho bao công sức cố gắng, nỗ lực đẩy lùi dịch COVID-19 phải đối diện với nguy cơ đổ bể. Theo dõi thông tin ấy, cả xã hội không khỏi lo lắng và tức giận.

Không đeo khẩu trang, "cưỡng hôn", sàm sỡ: Lại là mức phạt 200.000 đồng

Minh Bằng |

Một phụ nữ tại Hà Nội vừa bị lực lượng chức năng phạt 200.000 đồng với lỗi không đeo khẩu trang nơi công cộng. Đây được cho là cá nhân đầu tiên bị phạt hành chính vì lỗi này nhưng mức phạt 200.000 đồng, nghe rất quen và chung một điểm là…quá nhẹ.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giảm tải chương trình sao cho học sinh thuận lợi

Nguyễn Văn Lực |

Nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT quốc gia, hiện nay giáo viên và học sinh đang trông chờ hướng dẫn giảm tải chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đẩy lùi dịch COVID-19: Nguy cơ đổ bể chỉ vì những người ý thức kém

Trần Kiều |

Người trốn khỏi khu cách ly, kẻ lại không thành thật khi khai báo y tế đã khiến cho bao công sức cố gắng, nỗ lực đẩy lùi dịch COVID-19 phải đối diện với nguy cơ đổ bể. Theo dõi thông tin ấy, cả xã hội không khỏi lo lắng và tức giận.

Không đeo khẩu trang, "cưỡng hôn", sàm sỡ: Lại là mức phạt 200.000 đồng

Minh Bằng |

Một phụ nữ tại Hà Nội vừa bị lực lượng chức năng phạt 200.000 đồng với lỗi không đeo khẩu trang nơi công cộng. Đây được cho là cá nhân đầu tiên bị phạt hành chính vì lỗi này nhưng mức phạt 200.000 đồng, nghe rất quen và chung một điểm là…quá nhẹ.