Mòn mỏi chờ cấp "bìa đỏ" sau 10 năm đổi đất cho xã mở đường

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Năm 2011, UBND xã Tùng Ảnh (huyện Đức Thọ) đã thống nhất lấy một phần đất vườn của gia đình ông Ái và giao cho hộ dân này một cái ao liền kề phía sau nhà để đổi đất. Thế nhưng, tròn 10 năm trôi qua, gia đình này không được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngày 28.10, ông Nguyễn Quốc Ái (77 tuổi, trú thôn Châu Trinh, xã Tùng Ảnh, là thương binh tham gia kháng chiến chống Mỹ) cho biết, năm 2011, lãnh đạo UBND xã Tùng Ảnh đã làm việc với gia đình ông và thống nhất đổi lấy 84m2 (rộng 7m, dài 12m) đất vườn của gia đình ông để làm đường, làm mương thoát nước.

Đổi lại, xã giao cho gia đình ông toàn bộ diện tích một cái ao cũ phía sau vườn thành đất vườn liền kề. Xã cũng thống nhất khi đo đạc bản đồ địa chính, gia đình ông Ái sẽ được đưa diện tích đất ao đã đổi vào đất vườn để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc đổi đất có biên bản và chữ ký của lãnh đạo xã, có đóng dấu của UBND xã Tùng Ảnh.

Biên bản đổi đất giữa xã Tùng Ảnh với gia đình ông Ái. Ảnh: Trần Tuấn.
Biên bản đổi đất giữa xã Tùng Ảnh với gia đình ông Ái. Ảnh: Trần Tuấn.

Thế nhưng, đã 10 năm trôi qua, nhiều lần gia đình ông Ái “chạy ngược chạy xuôi” lên UBND xã Tùng Ảnh để đề nghị cấp chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình, bao gồm cả phần đất ao sau vườn đã đổi đất với xã, nhưng đến nay vẫn chưa được cấp bìa. “Tôi già yếu rồi, mắt lại kém đi lại khó khăn. Vậy mà nhiều lần lên hỏi, cán bộ xã cứ nói phải chờ nhưng rồi cứ chờ mãi không biết đến bao giờ.” - ông Ái nói.

Ông Ái cũng băn khoăn rằng, từ sau khi đổi lấy phần đất ao sau vườn, ông đã đổ đất cải tạo làm vườn ổn định đến nay không có tranh chấp với ai, nhưng không hiểu sao xã Tùng Ảnh không hoàn thiện hồ sơ để cấp chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình mình.

Phần đất ao sau vườn mà xã đổi cho gia đình ông Ái đã 10 năm những chưa được cấp chứng nhận quyền sử dụng. Ảnh: Trần Tuấn.
Phần đất ao sau vườn mà xã đổi cho gia đình ông Ái đã 10 năm những chưa được cấp chứng nhận quyền sử dụng. Ảnh: Trần Tuấn.

Ông Phan Tiến Dũng - Bí thư, Chủ tịch UBND xã Tùng Ảnh cho hay, về sự việc đề nghị cấp chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông Ái, ông chưa nhận được đơn thư kiến nghị nhưng cũng đã nắm qua được vấn đề.

Sau khi đổi đất để xã làm đường từ năm 2011 cho đến nay, phần đất ao mà xã đổi, gia đình ông Ái đang bao vào sử dụng làm vườn, không có tranh chấp với ai. Tuy nhiên, đối chiếu theo quy định Luật Đất đai năm 2013 và bản đổ 299 thì bị vướng nếu muốn cấp vào trong một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất luôn.

“Tôi sẽ cho cán bộ chuyên môn kiểm tra lại hồ sơ xem vướng mắc cụ thể thế nào. Sau đó báo cáo và kiến nghị lên huyện để có giải pháp tháo gỡ, đảm bảo quyền lợi cho công dân. Rõ ràng phần còn lại là thuộc tránh nhiệm của chính quyền. Tôi sẽ giao xử lý sớm.” - ông Dũng khẳng định.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Ý nghĩa từ Quỹ “tiếp sức” cho học sinh nghèo Hà Tĩnh vào Đại học

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Việc ra đời của quỹ “Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào Đại học” ở Hà Tĩnh là rất kịp thời, thiết thực nên chỉ vài tháng sau khi thành lập, quỹ đã nhận được rất nhiều sự chia sẻ, ủng hộ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm với tổng số tiền hơn 13 tỉ đồng.

Dịch tả lợn Châu Phi tái phát tại 8 huyện, thị ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Cuối tháng 9 đến nay, dịch tả lợn Châu Phi tái bùng phát ở 8 huyện, thị tại Hà Tĩnh gây nhiều khó khăn, lo lắng cho người chăn nuôi.

Hà Tĩnh xác định dịch ở cấp độ 2, nới lỏng nhiều hoạt động

TRẦN TUẤN |

Sáng 20.10, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành quy định mới về phòng dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 128 của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Ý nghĩa từ Quỹ “tiếp sức” cho học sinh nghèo Hà Tĩnh vào Đại học

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Việc ra đời của quỹ “Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào Đại học” ở Hà Tĩnh là rất kịp thời, thiết thực nên chỉ vài tháng sau khi thành lập, quỹ đã nhận được rất nhiều sự chia sẻ, ủng hộ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm với tổng số tiền hơn 13 tỉ đồng.

Dịch tả lợn Châu Phi tái phát tại 8 huyện, thị ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Cuối tháng 9 đến nay, dịch tả lợn Châu Phi tái bùng phát ở 8 huyện, thị tại Hà Tĩnh gây nhiều khó khăn, lo lắng cho người chăn nuôi.

Hà Tĩnh xác định dịch ở cấp độ 2, nới lỏng nhiều hoạt động

TRẦN TUẤN |

Sáng 20.10, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành quy định mới về phòng dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 128 của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.