Mới xây xong 1 năm, cầu 2,3 tỉ lại "ngốn" thêm 1,2 tỉ để sửa chữa

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Cầu Khe Chai, A So 1 là trong các cầu nằm trên các đường huyết mạch vào 2 xã Đông Sơn và Lâm Đớt (huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế). Tuy vừa mới đưa vào bàn giao sử dụng chưa lâu thì đã hư hỏng nặng nề làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính an toàn trong quá trình đi lại của người dân.

Cụ thể, cầu Khe Chai (tại xã Đông Sơn), cầu A So 1 (tại xã Lâm Đớt) thuộc Dự án thành phần 2, tỉnh Thừa Thiên Huế (TTH:02-DAĐT) thuộc hợp phần cầu - Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) do Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư.

Theo quyết định phê duyệt, các cây cầu nêu trên thuộc loại công trình giao thông cấp IV và có thời hạn sử dụng là 50 năm.

Tháng 6.2019, các công trình này đã được bàn giao đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, đến năm 2020, tại các cây cầu này đã xuất hiện hư hỏng nặng nề.

Mố cầu Khe Chai hư hỏng nặng. Ảnh: P. Đạt.
Mố cầu Khe Chai hư hỏng nặng. Ảnh: P. Đạt.

Có mặt tại hiện trường, phóng viên ghi nhận 2 cây cầu trên bị hư hỏng nặng. Cụ thể ở cầu Khe Chai thì mố cầu 2 bên đã bị sụt và nước cuốn trôi gần như hoàn toàn; một bên mố cầu A So 1 cũng bị nước xói và cuốn trôi đất đá gia cố.

Trao đổi với Lao Động, ông Hồ Văn Tôi - Chủ tịch UBND xã Đông Sơn cho biết, năm 2020, ngay sau khi phát hiện hư hỏng tại cầu Khe Chai, địa phương đã báo cáo với các cơ quan chức năng. Cùng với đó, UBND xã Đông Sơn đã phải cắt cử lực lượng túc trực thường xuyên tại điểm cầu này này nhắc nhở và đảm bảo an toàn cho người dân khi đi lại qua đây.

Không chỉ 2 bên mố cầu, các hạng mục khác trên cầu Khe Chai cũng đã hư hỏng, xuống cấp. Ảnh: P. Đạt.
Không chỉ 2 bên mố cầu, các hạng mục khác trên cầu Khe Chai cũng đã hư hỏng, xuống cấp. Ảnh: P. Đạt.
Không chỉ 2 bên mố cầu, các hạng mục khác trên cầu Khe Chai cũng đã hư hỏng, xuống cấp và lí do được đơn vị thi công đưa ra là do xe chở keo tràm của người dân di chuyển gây nên. Ảnh: P. Đạt.

"Đây là con đường chính đi vào trung tâm xã, vì vậy, khi cây cầu Khe Chai bị hư hỏng người dân địa phương gặp nhiều bất tiện trong việc đi lại. Dù đến thời điểm này chưa có bất kỳ tai nạn đáng tiếc nào về người xảy ra liên quan đến hư hỏng của cầu nhưng khi hai bên mố cầu chưa được sửa chữa xong thì vào những ngày mưa lớn, học sinh và người dân đi qua đây luôn phải đối mặt với nguy cơ mất an toàn giao thông", ông Hồ Văn Tôi nói.

Ông Lê Hồng Hùng - Chủ tịch UBND xã Lâm Đớt thông tin, cầu A So 1 nằm trên tuyến đường duy nhất của người dân để đến vùng rừng sản xuất rộng khoảng 50 hecta. Vì vậy, khi cây cầu này xuất hiện những hư hỏng, người dân cũng phải đối mặt với nhiều bất tiện, nguy hiểm trong quá trình đi lại.

Mố cầu A So 1 (xã Lâm Đớt) cũng bị hư hỏng nặng. Ảnh: P. Đạt.
Mố cầu A So 1 (xã Lâm Đớt) cũng bị hư hỏng nặng. Ảnh: P. Đạt.

Trao đổi với Lao Động, ông Đoàn Anh Hải - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế (đại diện đơn vị thi công) cho hay, lý do cho việc hư hỏng trên là do các đợt mưa lũ diễn ra vào năm 2020 khiến cả 2 mố cầu của cầu Khe Chai bị cuốn trôi.

Theo ông Đoàn Anh Hải, mưa lụt diễn ra trong năm 2020 cũng là nguyên nhân khiến một bên mố của cầu A So 1 bị nước cuốn gây rỗng phần thân và một phần bê tông cốt thép gia cố phía chân của mố này cũng đã bị vỡ.

Điều đáng nói, theo tìm hiểu, cầu Khe Chai có tổng vốn xây dựng hơn 2,3 tỉ đồng, sau khi đưa vào sử dụng một thời gian bị hư hỏng nặng. Hiện tại, lại có thêm một gói thầu khác để khắc phục sửa chữa khoảng 1,2 tỉ đồng do một công ty khác trên địa bàn huyện A Lưới tiến hành sửa chữa cho cầu Khe Chai.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Sẽ xử phạt trại lợn “khủng” xây trái phép

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau khi Báo Lao Động có bài viết “Ngang nhiên xây trại lợn “khủng” khi chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư”, UBND huyện Cẩm Xuyên đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra và cho biết, sẽ xử phạt hành chính về các lỗi vi phạm.

Quá thời hạn tháo dỡ nhưng biệt thự xây trái phép vẫn "yên vị"

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Vụ biệt thự “khủng” xây dựng trái phép ngang nhiên tồn tại nhiều năm, UBND thị xã Hương Thuỷ (Thừa Thiên Huế) buộc tháo dỡ (thời gian thực hiện là 60 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định 24.9.2021); đến nay, tuy đã quá thời gian quy định nhưng ngôi biệt thự trên vẫn "yên vị", không bị xử lí gì.

Cầu ở Đắk Lắk hư hỏng do mưa lũ, học sinh đi đường vòng 25km đến trường

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Mưa lũ những ngày qua đã làm nhiều công trình giao thông, hoa màu của người dân địa phương này thiệt hại khá nặng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Sẽ xử phạt trại lợn “khủng” xây trái phép

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau khi Báo Lao Động có bài viết “Ngang nhiên xây trại lợn “khủng” khi chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư”, UBND huyện Cẩm Xuyên đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra và cho biết, sẽ xử phạt hành chính về các lỗi vi phạm.

Quá thời hạn tháo dỡ nhưng biệt thự xây trái phép vẫn "yên vị"

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Vụ biệt thự “khủng” xây dựng trái phép ngang nhiên tồn tại nhiều năm, UBND thị xã Hương Thuỷ (Thừa Thiên Huế) buộc tháo dỡ (thời gian thực hiện là 60 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định 24.9.2021); đến nay, tuy đã quá thời gian quy định nhưng ngôi biệt thự trên vẫn "yên vị", không bị xử lí gì.

Cầu ở Đắk Lắk hư hỏng do mưa lũ, học sinh đi đường vòng 25km đến trường

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Mưa lũ những ngày qua đã làm nhiều công trình giao thông, hoa màu của người dân địa phương này thiệt hại khá nặng.