Như Báo Lao Động đã thông tin, ngày 6.12, Công an tỉnh Quảng Bình đã đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện Tuyên Hóa.
Lực lượng công an bước đầu xác định khoảng 2-3ha mỏ quặng sắt đã bị khai thác trái phép, tàn phá với độ sâu từ 5-7 mét; đồng thời bắt giữ được 9 đối tượng, thu giữ hàng loạt dụng cụ và phương tiện dùng để khai thác khoáng sản trái phép.
Tìm hiểu của báo Lao Động cho thấy, khu vực bị khai thác trộm là mỏ khoáng sản đã được UBND tỉnh Quảng Bình cấp giấy phép cho Công ty TNHH Anh Trang vào tháng 8.2010 với diện tích hơn 7ha.
Tuy nhiên, đến tháng 3.2014, UBND tỉnh Quảng Bình đã thu hồi giấy phép khai thác đối với Công ty TNHH Anh Trang vì khu vực này chưa được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định và công bố là khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ theo quy định.
Thời gian gần đây, xuất hiện hoạt động khai thác lén lút tại mỏ khoáng sản này, tuy nhiên dư luận lại bức xúc vì không có sự can thiệp của chính quyền địa phương?
Ngày 10.12 trả lời về sự việc trên, lãnh đạo xã Hương Hóa cho biết, mặc dù khu vực này đã bị thu hồi giấy phép nhưng vẫn thuộc đất do doanh nghiệp thuê sử dụng 50 năm. Chính quyền xã cũng đã mời chủ đất đến làm việc về công tác quản lý, bảo vệ khoảng sản.
Ông Nguyễn Văn Linh - Chủ tịch UBND xã Hương Hóa - cho rằng, việc khai thác trộm khoáng sản của các đối tượng xảy ra trong thời gian ngắn, thỉnh thoảng có trộm một vài xe khoáng sản và thời gian không cố định, đa số là vào khoảng 1-2 giờ sáng.
Theo phản ánh của người dân, mặc dù người dân đã phản ánh nhiều lần, tuy nhiên phía chính quyền địa phương vẫn chưa đưa ra được những động thái để xử lý dứt điểm, phải đến khi lực lượng chức năng vào cuộc, hoạt động khai thác trộm mới được triệt phá.
Công an tỉnh Quảng Bình cho hay, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xác định khối lượng khoáng sản đã bị khai thác và các bên liên quan, có hay không việc tiếp tay cho các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép.