Mỏ đá dùng để thi công cao tốc ở Đắk Lắk ảnh hưởng nghiêm trọng tới dân

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Một mỏ đá quy mô lớn ở địa bàn huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) đi vào hoạt động khi chưa đủ thủ tục theo quy định hiện hành, đã gây ra bức xúc cho nhiều người dân trên địa bàn xã Ea Păl.

Người dân khốn khổ

Ngày 22.3, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ra văn bản xác nhận đối với khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị, kế hoạch và bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng tại thôn 6B, xã Ea Păl, huyện Ea Kar để cung cấp vật liệu xây dựng cho gói thầu số 1 (thuộc dự án thành phần 3, Công trình cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1) cho Tập đoàn Sơn Hải.

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk xác nhận cho Tập đoàn Sơn Hải khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực trên với diện tích 4,4ha với tổng trữ lượng khai thác từ năm 2024 đến 2026 là gần 600.000m3.

Ông Nguyễn Xuân Bình (SN 1961, thôn 6B, xã Ea Pắl, huyện Ea Kar) - chia sẻ: "Từ ngày doanh nghiệp vào địa bàn mở đường, làm mỏ đá xây dựng cao tốc, gia đình tôi luôn trong tâm trạng bất an lo lắng. Bởi nhà tôi ở cạnh công trường khai thác mỏ đá chỉ khoảng 300m, mỗi lúc nổ mìn, bụi bay mù trời. Tiếng nổ lớn kết hợp rung động địa chấn khiến một số vị trí tường trong nhà nứt nẻ. Nếu kéo dài lâu ngày, rất có thể căn nhà cấp 4 của gia đình sẽ đổ sập, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng".

Hai vợ chồng ông Bình tuổi đã cao, sức khỏe không được tốt, hằng ngày phải hít khói bụi từ từng đoàn xe vận chuyển vật liệu xây dựng. Hai vợ chồng cả ngày phải đóng kín cửa, ăn cơm trong tâm thái lo sợ doanh nghiệp cho nổ mìn khai thác đá bất kỳ lúc nào.

Nhà người dân có dấu hiệu xuống cấp sau trận nổ mìn ở mỏ đá. Ảnh: Bảo Trung
Nhà người dân có dấu hiệu xuống cấp sau trận nổ mìn ở mỏ đá. Ảnh: Bảo Trung

Ông Bình nói tiếp: "Tôi chỉ mong rằng, đơn vị khai thác mỏ đá có phương án bồi thường, hỗ trợ để gia đình có thể đi mua đất, cất nhà ở nơi khác sinh sống. Hoặc họ mua lại lô đất này để chúng tôi dọn đi chứ không thể chịu nổi cảnh này mãi được. Vì tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột thi công đến 3 năm, có thể kéo dài tiến độ".

Chung cảnh ngộ với ông Bình, ông Hoàng Đình Hiếu (SN 1974, khu vực trên) nhà chỉ cách khu vực khai thác mỏ đá chỉ gần 100m, đứng trong nhà có thể nhìn thấy cảnh công trường đang thi công. Chuồng trại của ông Hiếu vì bị ảnh hưởng của những vụ nổ mìn đã có dấu hiệu sắp sập. Bên trong nhà ông Hiếu, nhiều bức tường cũng đã có hiệu hiệu nứt nẻ, xuống cấp.

Ông Hiếu cho biết: "Mấy sào đất trồng cây ăn quả của tôi giờ chịu ảnh hưởng bởi khói bụi bay từ mỏ đá và xe trọng tải lớn, có dấu hiệu sinh trưởng kém, năng suất giảm, thiệt hại về kinh tế. Ngoài ra, căn nhà cấp 4 hai vợ chồng đang sinh sống đang có dấu hiệu xuống cấp và có thể đổ sập bất kỳ lúc nào. Tôi và hàng xóm là ông Nguyễn Xuân Bình mong cơ quan có thẩm quyền tại địa phương đề nghị doanh nghiệp có phương án bồi thường, hỗ trợ để có thể di dời đến nơi khác sinh sống, tránh xa mỏ đá".

Tạm dừng hoạt động

Ngày 12.4, trao đổi với PV báo Lao Động, đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường xác nhận, sau phản ánh của báo chí, UBND huyện Ea Kar đã cử đơn vị kiểm tra hiện trạng hoạt động khai thác khoáng sản ở mỏ đá tại thôn 6B của Tập Đoàn Sơn Hải (địa bàn xã Ea Păl).

Theo đó, hiện Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải đang hoạt động khai thác, chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá thôn 6B, xã Ea Păl, huyện Ea Kar khi chưa hoàn thiện các thủ tục về đất đai theo quy định.

Từ đó, UBND huyện đề nghị Công ty TNHH tập đoàn Sơn Hải dừng hoạt động khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn 6B, xã Ea Păl.

Trước khi tiến hành bóc tầng phủ, khai thác khoáng sản, Công ty phải hoàn thành các thủ tục về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng (nếu có) theo quy định của pháp luật về Lâm nghiệp; Thực hiện đầy đủ các thủ tục về đất đai theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Doanh nghiệp tuyệt đối không được tiến hành hoạt động khai thác khoáng sản khi chưa hoàn thành các thủ tục về đất đai theo quy định.

Một góc khu vực mỏ đá. Ảnh: Bảo Trung
Một góc khu vực mỏ đá. Ảnh: Bảo Trung

UBND huyện Ea Kar đề nghị Công ty TNHH tập đoàn Sơn Hải thực hiện đúng các nội dung yêu cầu tại Bản xác nhận số 2330/XN-UBND, ngày 22.3.2024 của UBND tỉnh về khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị, kế hoạch và bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn 6B, xã Ea Păl để cung cấp cho gói thầu số 1, Dự án thành phần 3 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo kiểm tra việc nổ mìn tại mỏ đá Thái Sơn

Mai Hương |

Ngày 5.4, UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao các sở, ngành phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra việc nổ mìn tại mỏ đá Thái Sơn thuộc Công ty TNHH Thái Sơn ở xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm.

Lâm Đồng đề nghị tạm dừng nổ mìn khai thác đá tại mỏ đá Thái Sơn

Mai Hương |

Chiều 4.4, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng đề nghị Công an tỉnh xem xét không cho phép tiếp nhận vật liệu nổ công nghiệp để nổ mìn tại mỏ đá Thái Sơn ở xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm.

Một nam công nhân tử vong tại khu vực mỏ đá

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Đang làm việc tại khu vực xay đá ở mỏ đá, một nam công nhân đã bất ngờ bị tai nạn tử vong.

Sẽ điều động chủ tịch phường làm chậm tiến độ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tại cuộc họp về tiến độ triển khai dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 tại huyện Long Thành sáng 13.4, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đã đề nghị thanh tra tham mưu việc điều động chủ tịch phường đi chỗ khác, bởi phối hợp không tốt, gây chậm tiến độ dự án.

Chuyên gia dự báo bất ngờ về giá vàng tuần tới

Khương Duy (Theo Kitco) |

Sau một tuần tăng bứt phá, giá vàng thế giới tiếp tục nhận dự báo tích cực từ giới chuyên gia và nhà đầu tư. Đà tăng giá kim loại quý chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trường tư thục công bố mức học phí gây sốc, cao nhất gần 1 tỉ đồng/năm

Thu Giang |

Nhiều trường tư thục trên địa bàn Hà Nội đã công bố mức học phí năm học 2024 - 2025 với các khối mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trong đó có trường cao nhất gần 1 tỉ đồng/năm.

Dự báo thời gian nắng nóng gay gắt nhất trong tuần tới

AN AN |

Theo biểu đồ nhiệt của cơ quan khí tượng, nhiệt độ có xu hướng tăng cao trong giai đoạn cuối tuần tới; Bắc Bộ có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt.

Làm việc từ 6 giờ sáng mỗi ngày suốt 15 năm, thu nhập của nhân viên cấp dưỡng ở Huế 2,8 triệu đồng/tháng

NHƯ PHƯƠNG |

HUẾ - Vật giá ngày càng leo thang, công việc có những vất vả đặc thù riêng, nhân viên cấp dưỡng tại các trường học mong muốn có thu nhập tốt hơn từ lương để đảm bảo cuộc sống.

UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo kiểm tra việc nổ mìn tại mỏ đá Thái Sơn

Mai Hương |

Ngày 5.4, UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao các sở, ngành phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra việc nổ mìn tại mỏ đá Thái Sơn thuộc Công ty TNHH Thái Sơn ở xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm.

Lâm Đồng đề nghị tạm dừng nổ mìn khai thác đá tại mỏ đá Thái Sơn

Mai Hương |

Chiều 4.4, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng đề nghị Công an tỉnh xem xét không cho phép tiếp nhận vật liệu nổ công nghiệp để nổ mìn tại mỏ đá Thái Sơn ở xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm.

Một nam công nhân tử vong tại khu vực mỏ đá

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Đang làm việc tại khu vực xay đá ở mỏ đá, một nam công nhân đã bất ngờ bị tai nạn tử vong.