Mẹ bỉm sữa là F0 khỏi bệnh mừng rơi nước mắt khi nhận hỗ trợ 800.000 đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, sự việc cả nhà trọ chưa nhận được hỗ trợ và gửi phản ánh về Báo Lao Động, hiện đã được giải quyết. Nữ công nhân (là mẹ bỉm sữa mắc COVID-19 đã khỏi bệnh) mừng rơi nước mắt nói "em có tiền mua sữa cho con rồi".

Ngày 3.10, chị Nguyễn Thị Mỹ Duyên - 25 tuổi (công nhân giày da, đang sinh sống tại nhà trọ số nhà 12, đường số 2 khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cho biết cả nhà trọ của mình đã nhận được chính sách hỗ trợ 800.000 đồng (gồm 300.000 đồng tiền thuê trọ và 500.000 đồng tiền ăn) của tỉnh Bình Dương.

Chị Duyên cho hay, cán bộ địa phương đã đến trao cho gia đình chị 2 suất hỗ trợ là 1,6 triệu đồng. Ngoài ra, 7 phòng bên cạnh tất cả 14 người cũng đã được hỗ trợ mỗi người 800.000 đồng.

Nhà trọ thời gian qua người dân sống thiếu thốn, khó khăn.
Thời gian qua, người dân sống ở nhà trọ gặp nhiều thiếu thốn, khó khăn.

"Cả nhà em bị lây nhiễm, đi cách ly về 1 tuần nay không còn tiền để trang trải cuộc sống. Nhận được sự hỗ trợ này em mừng muốn khóc, dù ít dù muộn nhưng em cũng có tiền để mua sữa cho con. Cháu mới được 8 tháng, nên toàn bộ số tiền em dành hết để mua sữa cho con. Em đi mua luôn vì sợ để trong túi lại dùng vào việc khác, khi hết sữa không biết chạy vạy vào đâu. Còn cha mẹ thì ăn sao cũng được" - chị Duyên mừng tủi chia sẻ.

Trước đó, Báo Lao Đông đã đưa tin về việc Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, cho biết sẽ đề nghị phường Dĩ An rà soát lại những hộ dân còn sót lại, chưa được chi trả chính sách. Nhà trọ của chị Duyên có người mắc COVID-19, mới nhận được hỗ trợ 5kg gạo/phòng, chưa nhận được tiền chi trả từ các chính sách hỗ trợ.

UBND tỉnh Bình Dương cho biết, việc chi hỗ trợ chính sách theo Nghị quyết 68 của Chính Phủ đến hết ngày 31.12.2021. Đối với chính sách 800.000 đồng hỗ trợ tiền trọ và tiền ăn của tỉnh thì tỉnh yêu cầu các địa phương phải lập danh sách và chi hỗ trợ cho người lao động ở trọ trước ngày 31.8. Sau đó, nếu còn sót sẽ tiếp tục rà soát để chi hỗ trợ.

Những lao động nhập cư nuôi con nhỏ gặp rất nhiều khó khăn khi dịch bệnh ập xuống.
Những lao động nhập cư nuôi con nhỏ gặp rất nhiều khó khăn khi dịch bệnh ập xuống.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương test nhanh COVID-19 trước khi cho hàng ngàn người dân về quê

ĐÌNH TRỌNG |

Trước việc người dân ra đường quyết tâm về quê, lực lượng chức năng các địa phương ở Bình Dương đã tổ chức test nhanh đảm bảo người có kết quả âm tính trước rồi đưa đoàn về quê.

Sớm chốt phương án lưu thông giữa Bình Dương với các tỉnh giáp ranh

Đình Trọng |

Tỉnh Bình Dương đã nới lỏng việc lưu thông nội tỉnh, tuy nhiên về lưu thông liên tỉnh với các địa bàn giáp ranh thì chưa có quy định cụ thể. Các sở ngành sẽ nghiên cứu để tham mưu UBND tỉnh Bình Dương sớm có quy định về việc lưu thông.

Bình Dương sẽ bổ sung chính sách an sinh, hỗ trợ người thật sự khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

UBND tỉnh Bình Dương giao các sở ngành và địa phương nghiên cứu chính sách an sinh bổ sung hỗ trợ đối tượng thật sự khó khăn.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Bình Dương test nhanh COVID-19 trước khi cho hàng ngàn người dân về quê

ĐÌNH TRỌNG |

Trước việc người dân ra đường quyết tâm về quê, lực lượng chức năng các địa phương ở Bình Dương đã tổ chức test nhanh đảm bảo người có kết quả âm tính trước rồi đưa đoàn về quê.

Sớm chốt phương án lưu thông giữa Bình Dương với các tỉnh giáp ranh

Đình Trọng |

Tỉnh Bình Dương đã nới lỏng việc lưu thông nội tỉnh, tuy nhiên về lưu thông liên tỉnh với các địa bàn giáp ranh thì chưa có quy định cụ thể. Các sở ngành sẽ nghiên cứu để tham mưu UBND tỉnh Bình Dương sớm có quy định về việc lưu thông.

Bình Dương sẽ bổ sung chính sách an sinh, hỗ trợ người thật sự khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

UBND tỉnh Bình Dương giao các sở ngành và địa phương nghiên cứu chính sách an sinh bổ sung hỗ trợ đối tượng thật sự khó khăn.