Mất thẻ BHYT mà chưa kịp làm lại, làm sao để được thanh toán?

M.Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin bạn đọc về cách thanh toán khám chữa bệnh khi làm mất thẻ bảo hiểm y tế (BHYT).

Bạn đọc hỏi: "Trong quá trình bảo quản và sử dụng không may tôi làm mất thẻ BHYT. Vậy trường hợp tôi làm mất thẻ BHYT, làm sao để được thanh toán tiền khám chữa bệnh?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời:

Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 4 Thông tư 09/2019/TT-BYT, ngoài các trường hợp thanh toán trực tiếp theo Điểm a và b Khoản 2 Điều 31 Luật BHYT, người có thẻ BHYT được thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh trong trường hợp sau đây:

Trường hợp người bệnh không xuất trình được thẻ bảo hiểm y tế trước khi ra viện, chuyển viện trong ngày do tình trạng cấp cứu, mất ý thức hoặc tử vong hoặc bị mất thẻ nhưng chưa được cấp lại.

Đồng thời, Công văn số 5823/BYT-BH ban hành ngày 02.10.2019 của Bộ Y tế cũng hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện khám chữa bệnh BHYT trong trường hợp mất thẻ BHYT như sau:

Căn cứ vào Điểm c, Khoản 2 Điều 31 Luật BHYT, Bộ trưởng Bộ Y tế quy định trường hợp người bệnh không xuất trình thẻ bảo hiểm y tế trước khi ra viện, chuyển viện trong ngày do tình trạng cấp cứu, mất ý thức hoặc tử vong hoặc bị mất thẻ BHYT được thanh toán trực tiếp là phù hợp với quy định của pháp luật về BHYT, phù hợp với thực tiễn, đảm bảo quyền lợi của nguời tham gia BHYT.

Như vậy, trường hợp người bệnh bị mất thẻ mà chưa kịp làm thủ tục cấp lại hoặc chỉ phát hiện bị mất thẻ tại thời điểm đi khám chữa bệnh sẽ được thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh.

Đồng nghĩa với đó, người bệnh sẽ phải tự mình thanh toán trước tiền khám chữa bệnh, sau đó làm thủ tục yêu cầu Quỹ BHYT thanh toán trực tiếp.

Căn cứ Khoản 4 Điều 30 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, người bệnh sẽ được thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT nhưng tối đa không quá:

Mức lương cơ sở năm 2021: 1,49 triệu đồng/tháng theo Nghị quyết số 128/2020/QH14.

KCB ngoại trú - mức thanh toán tối đa cho 01 đợt KCB: 0,15 lần mức lương cơ sở - 223.500 đồng

KCB nội trú - mức thanh toán tối đa cho 01 đợt KCB: 0,5 lần mức lương cơ sở - 745.000 đồng.

M.Hương
TIN LIÊN QUAN

Những mảnh đời nặng gánh mưu sinh tuổi xế chiều

Trang Hoài |

Những ngày cuối năm, đường phố trở nên tấp nập, ai cũng hối hả chạy đua với thời gian thế nhưng giữa phố thị ồn ào vẫn còn những mảnh đời kém may lặng lẽ mưu sinh dù ở tuổi xế chiều.

Cận cảnh đào vùng cao gắn tem xuống phố Hà Nội

Hoài Trang |

Những cành đào vùng cao đầu tiên gắn tem “Đào Vân Hồ” được tiểu thương bày bán tại Hà Nội để phục vụ nhu cầu thị hiếu của khách hàng dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

TPHCM: Mức lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN từ năm 2021

Minh Hương |

Mức lãi suất tính lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN thực hiện theo Thông báo 132 cơ quan Bảo hiểm xã hội TPHCM.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Những mảnh đời nặng gánh mưu sinh tuổi xế chiều

Trang Hoài |

Những ngày cuối năm, đường phố trở nên tấp nập, ai cũng hối hả chạy đua với thời gian thế nhưng giữa phố thị ồn ào vẫn còn những mảnh đời kém may lặng lẽ mưu sinh dù ở tuổi xế chiều.

Cận cảnh đào vùng cao gắn tem xuống phố Hà Nội

Hoài Trang |

Những cành đào vùng cao đầu tiên gắn tem “Đào Vân Hồ” được tiểu thương bày bán tại Hà Nội để phục vụ nhu cầu thị hiếu của khách hàng dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

TPHCM: Mức lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN từ năm 2021

Minh Hương |

Mức lãi suất tính lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN thực hiện theo Thông báo 132 cơ quan Bảo hiểm xã hội TPHCM.