Mất nước đột ngột, đến nước có cặn, dân chung cư cũng không có mà dùng

HOA LÊ |

Bước vào những ngày hè nắng gắt, hơn 300 hộ đân, tương đương khoảng trên 1.000 cư dân sinh sống tại chung cư CT3A-CT3B Văn Quán (phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội) đảo lộn cuộc sống khi mất nước đột ngột. Điều đáng nói, Công ty cấp nước Hà Đông không hề có thông báo mất nước, do đó đã đẩy cư dân rơi vào hoàn cảnh vô cùng khốn đốn.

Theo phản ánh của cư dân chung cư CT3A, tình trạng mất nước diễn ra từ ngày 8.5 kéo dài cho đến ngày hôm nay 10.5. Ông Lê Tuấn Anh – Trưởng Ban quản trị của tòa nhà CT3A-CT3B Văn Quán cho biết: “Mất nước kéo dài mấy hôm nay, tuy nhiên bên cung cấp dịch vụ là Cty Cấp nước Hà Đông không hề có thông báo. Điều này đẩy hàng nghìn cư dân, trong đó không ít gia đình có người già, con nhỏ, vào cảnh xáo trộn và bất tiện vô cùng”.

 
 Người dân tích nước vào tất cả các xô, chậu.

Hì hục mang nồi niêu, xoong chảo, các loại chậu bé chậu lớn chuẩn bị hứng nước, bà Hoa Thị Mận - cư dân ở tầng 12, CT3B Văn Quán - cho biết: “Mất nước đột ngột khiến cho gia đình tôi khốn khổ. Không có nước để sinh hoạt, nên chiều 9.5, cả gia đình đành phải bắt taxi đi tắm nhờ nhà người thân ở tận khu vực Mỹ Đình”.

Ngoài ra, nhiều gia đình phải “di cư” hoặc xin từng xô nước ở khu dân cư liền kề. Đến ngày hôm nay 10.5, nước bắt đầu chảy nhỏ giọt, bà Mận phải lấy hết đồ đạc trong nhà tích trữ nước. Tuy nhiên, nhìn chậu nước đầy vẩn đục, bà Mận than thở: “Tôi hứng nước thì thấy nước có cặn nhưng vẫn phải chấp nhận, chứ nhiều gia đình khốn đốn đến nước có cặn vẫn không có để sử dụng”.

 
 Nước tích trữ đều có cặn.

Chị Hà Thị Huế - cư dân ở tầng 21, CT3B Văn Quán - cho biết: “Tình trạng mất nước diễn ra, rất nhiều hộ dân rủ nhau đi xin nước bên khu liền kề. Chúng tôi phải xin từng xô nước về sử dụng tằn tiện. Sống giữa thủ đô văn minh, hiện đại mà mất nước thì quả cơ cực”.

Việc bên cung cấp dịch vụ không có bất kì thông báo nào về việc cắt nước khiến người dân vô cùng bức xúc. Ông Tuấn Anh cho biết, vì không nắm được việc mất nước, các bể ngầm để cạn khô nên máy bơm bật chế độ tự động bị cháy.

 
 Bể chứa nước cạn khô.

Trước phản ánh của bà con cư dân, chiều 9.5, đại diện ban quản lý chung cư và phía công ty cấp nước Hà Đông đã có buổi trao đổi. Đại diện công ty cấp nước Hà Đông cho rằng, đã thông báo việc cắt nước xuống UBND phường Phúc La. Bên cạnh đó, đại diện công ty trao đổi nguyên nhân do đường ống nước sông Đà bị vỡ nên áp lực nước chảy yếu, ảnh hưởng đến việc cấp nước cho cư dân.

Trước lý giải này, ông Tuấn Anh cho rằng: "Việc công ty kí với cư dân về cấp nước là hợp đồng dân sự. Khi họ không cung cấp tốt dịch vụ phải “có lời” với cư dân. Lấy lí do thông báo ra ngoài phường mà “bỏ quên” khách hàng như chúng tôi là đang trốn tránh trách nhiệm".

HOA LÊ
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Hàng vạn cư dân khốn khổ vì thiếu nước sinh hoạt

VƯƠNG TRẦN |

Những ngày gần đây, điệp khúc thiếu nước, mất nước sinh hoạt lại diễn ra ở hàng loạt chung cư tại các khu đô thị Đại Kim, Linh Đàm, Mỹ Đình... Tình trạng mất nước kéo dài khiến cho cho mọi sinh hoạt của hàng vạn cư dân nơi đây xáo trộn.  

Hà Nội: Khốn khổ vì mất nước, dân dùng nước rửa rau để giặt quần áo

Vương Trần |

Điệp khúc “mất nước”, “hết nước” có lẽ đã trở nên quá quen thuộc với các người dân ở khu đô thị mới Đại Kim – Định Công. Tình trạng mất nước kéo dài khiến cho cho mọi sinh hoạt trong gia đình của các hộ dân cư nơi đây đang bị xáo trộn.

Hàng trăm hộ dân khốn đốn khi mất nước trở thành “đặc sản” giữa thủ đô

Hoa Lê |

Tái sử dụng nước rửa rau để giặt quần áo, tận dụng nước điều hòa để lau nhà, đến việc phải “nhịn” tắm hoặc di tản khắp nơi để tắm nhờ là những hình ảnh thường xuyên lặp lại của nhiều hộ dân ở khu đô thị (KĐT) Đại Kim (Hoàng Mai, Hà Nội) do tình trạng mất nước kéo dài gần 1 tháng nay. Với các hộ dân ở đây, trực nước về như trực chiến và coi nước như của “hiếm” trong gia đình.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội: Hàng vạn cư dân khốn khổ vì thiếu nước sinh hoạt

VƯƠNG TRẦN |

Những ngày gần đây, điệp khúc thiếu nước, mất nước sinh hoạt lại diễn ra ở hàng loạt chung cư tại các khu đô thị Đại Kim, Linh Đàm, Mỹ Đình... Tình trạng mất nước kéo dài khiến cho cho mọi sinh hoạt của hàng vạn cư dân nơi đây xáo trộn.  

Hà Nội: Khốn khổ vì mất nước, dân dùng nước rửa rau để giặt quần áo

Vương Trần |

Điệp khúc “mất nước”, “hết nước” có lẽ đã trở nên quá quen thuộc với các người dân ở khu đô thị mới Đại Kim – Định Công. Tình trạng mất nước kéo dài khiến cho cho mọi sinh hoạt trong gia đình của các hộ dân cư nơi đây đang bị xáo trộn.

Hàng trăm hộ dân khốn đốn khi mất nước trở thành “đặc sản” giữa thủ đô

Hoa Lê |

Tái sử dụng nước rửa rau để giặt quần áo, tận dụng nước điều hòa để lau nhà, đến việc phải “nhịn” tắm hoặc di tản khắp nơi để tắm nhờ là những hình ảnh thường xuyên lặp lại của nhiều hộ dân ở khu đô thị (KĐT) Đại Kim (Hoàng Mai, Hà Nội) do tình trạng mất nước kéo dài gần 1 tháng nay. Với các hộ dân ở đây, trực nước về như trực chiến và coi nước như của “hiếm” trong gia đình.