Mất đất vì không được làm sổ đỏ

Ngọc Tân |

Gia đình ông Đỗ Văn Đức, bà Cao Thị Tố Mai (Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) mua 300 m2 đất thổ cư của ông Tạ Văn Đính (thôn Thọ Am, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì) từ năm 2003 và đóng thuế đất, xây dựng nhà bê tông kiên cố. Tuy nhiên, đến nay phần đất của ông Đức bị UBND huyện Thanh Trì cấp quyền sử dụng đất cho gia đình ông Tạ Văn Hiển (con trai ông Đính). Ông Đỗ Đình Đức có nguy cơ mất trắng 300m2 đất vì gia đình ông Hiển không chịu bàn giao, tách quyền sử dụng đất cho ông Đức.

Có hay không việc ông Đức bị mạo chữ ký?

Trong đơn kêu cứu gửi đến Báo Lao động, ông Đỗ Văn Đức cho biết: Năm 2003 ông mua 300m2 đất thổ cư có sổ đỏ của ông Tạ Văn Đính, tại thôn Thọ Am, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội, có giấy xác nhận của cán bộ Địa chính , Chủ tịch UBND xã Liên Ninh. Đến năm 2005, gia đình ông Đỗ Đình Đức hoàn tất thủ tục kê khai để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng suốt 11 năm nay vẫn không được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở của gia đình.

Trong khi đó, sau khi ông Tạ Văn Đính qua đời, ông Tạ Văn Hiển là con trai ông Đính đã đến phòng công chứng Hồng Hà (số 11, ngõ 49, Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội) làm văn bản khai nhận và thỏa thuận phần chia di sản thừa kế. Theo đó, ông Tạ Văn Hiển đã kê khai tất cả phần đất được thừa kế và 300 m2 đất ông Đính đã bán cho ông Đức để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên ông Hiển.

Sau khi có thông báo khai nhận thừa kế của ông Tạ Văn Đính ngày 22/1/2011 thì ngay sau đó ngày 24/1/2011, UBND xã Liên Ninh có biên bản căn cứ theo văn bản khai nhận và thỏa thuận phần chia di sản thừa kế và khẳng định: “Năm 2003, ông Tạ Văn Đính có chuyển nhượng 300 m2 tại thửa đất số 198 cho ông Đỗ Văn Đức và bà Cao Thị Tố Mai (giấy chuyển nhượng có xác nhận của UBND xã Liên Ninh ngày 28/2/2003). Nay các gia đình thống nhất để ông Tạ Văn Hiển đứng ra làm thủ tục kê khai di sản thừa kế của ông Đính để lại là quyền sử dụng đất. Sau khi có giấy chứng nhận ông Hiển phải có trách nhiệm tạo điều kiện để các gia đình liên hệ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm thủ tục sang tên cho các chủ sử dụng đất theo quy định của pháp luật”. Biên bản làm việc này có chữ ký của ông Đỗ Văn Đức. Tuy nhiên, ông Đức khẳng định, ông không được mời đến dự buổi làm việc và không hề ký vào biên bản làm việc!

UBND huyện Thanh Trì căn cứ theo văn bản khai nhận và thỏa thuận phần chia di sản thừa kế và biên bản làm việc giữa các bên ngày 24/1/2011 đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng toàn bộ diện tích đất của ông Đỗ Văn Đức cho ông Tạ Văn Hiển.

Đến ngày 9/11/2015, UBND xã Liên Ninh đã có buổi làm việc với gia đình ông Đức và ông Hiển dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND xã Tạ Duy Đông. Tại đây, ông Tạ Văn Hiển khẳng định: “Gia đình tôi rất thiện chí giúp đỡ, mọi thủ tục tách sổ chuyển quyền sử dụng đất như thế nào tôi sẽ phối hợp để thực hiện. Còn kinh phí tác sổ gia đình ông Đức phải chịu trách nhiệm”.

Mặc dù hứa thiện chí và tạo điều kiện để tách 300 m2 quyền sử dụng đất cho gia đình ông Đức nhưng từ đó đến nay gia đình ông Đức đã nhiều lần liên lạc song không nhận được “thiện chí” từ gia đình ông Hiển.

UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có sai quy trình?

Tại buổi làm việc với Báo Lao động, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Vũ Văn Nhàn xác nhận: Cách đây 1 năm, gia đình ông Đỗ Đình Đức có làm đơn khiếu nại và gặp trực tiếp Chủ tịch UBND huyện đề nghị chỉ đạo giải quyết vụ việc. Mặc dù ông Nhàn đã hứa xử lý dứt điểm vụ việc nhưng đến nay đã 1 năm, gia đình ông Đức vẫn chưa được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp của mình.

Ông Đặng Đức Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì cho rằng: “Quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Tạ Văn Hiển được làm đúng quy trình. Sau khi niêm yết nội dung khai nhận di sản thừa kế từ ngày 22/1/2011 đến ngày 22/2/2011, văn phòng công chứng Hồng Hà không nhận được đơn khiếu nại, tố cáo nào. Dựa trên nội dung thống nhất tại buổi làm việc ngày 24/1/2011, UBND xã Liên Ninh đã tiếp nhận hồ sơ kê khai xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Tạ Văn Hiển. Trong 15 ngày công khai kết quả xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kể từ ngày 27/12/2011, UBND xã không nhận được đơn khiếu nại, tố cáo nào liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Tạ Văn Hiển.

Do vậy, UBND xã Liên Ninh đã hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Hiển. Ngày 3/4/2012, UBND huyện đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BG 607404 cho ông Tạ Văn Hiển đối với thửa đất số 75, diện tích 516,4m2”.

Gia đình ông Đức đã làm đơn khiếu nại đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc để ông được pháp luật công nhận quyền sử dụng đối với 300 m2 đất ông mua. “Vấn đề tôi bức xúc nhất hiện nay là tại sao tôi đã hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2005 với đầy đủ giấy tờ liên quan mà đã 11 năm nay vẫn không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tôi hoàn toàn không biết, không tham gia vào buổi làm việc với gia đình ông Tạ Văn Hiển, UBND xã về việc đồng ý để ông Tạ Văn Hiển đứng tên toàn bộ khu đất của tôi. Tuy nhiên, trong văn bản làm việc lại có chữ ký đồng ý của tôi? Ông Tạ Văn Hiển đã hứa tạo điều kiện để gia đình tôi có thể tách sổ chuyển quyền sử dụng 300 m2 đất nhưng nhiều lần liên lạc ông Hiển vẫn không thực hiện. Đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc để tôi được sử dụng 300 m2 đất hợp pháp của mình”, ông Đỗ Văn Đức bức xúc nói.

Ngọc Tân
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Trách nhiệm cá nhân trong vụ Chủ tịch Vimedimex thâu tóm "đất vàng" ra sao?

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngoài bị can Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Vimedimex và 8 người trong vụ dìm giá, thâu tóm 49.000 m2 đất, công an còn nêu trách nhiệm của nhiều cá nhân.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.