Mạo nhận “anh trai liệt sĩ” để trục lợi tiền chế độ thờ cúng

QUANG ĐẠI |

Ông Đặng Đình Hùng- trú xã Xuân Tường (Thanh Chương- Nghệ An) đã mạo nhận là anh trai liệt sĩ Đặng Bá Đồng để hưởng chế độ trợ cấp thờ cúng một lần của nhà nước.

Theo hồ sơ của cơ quan chức năng, liệt sĩ Đặng Bá Đồng trú xã Xuân Tường (Thanh Chương, Nghệ An) hy sinh năm 1971 tại mặt trận phía Nam. Gia đình liệt sĩ Đồng gồm bố mẹ, bản thân liệt sĩ và 4 chị em gái.

Thế nhưng vào năm 2004, ông Đặng Đình Hùng - trú xã Xuân Tường đã làm hồ sơ, tự nhận là “anh trai liệt sĩ” để hưởng chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ một lần là 600.000 đồng.

 
Sở LĐTBXH Nghệ An yêu cầu truy thu 600 nghìn của ông Đặng Đình Hùng đã hưởng sai chế độ. Anh: PV
 

Năm 2017, Sở LĐTBXH Nghệ An phát hiện sự việc, ban hành quyết định số 116 yêu cầu truy thu số tiền ông Hùng hưởng sai nói trên.

Bà Đặng Thị Điểm (trú TP. Vinh, Nghệ An) là em gái liệt sĩ Đặng Bá Đồng bức xúc: “Gia đình tôi như thế nào, địa phương biết rất rõ, thế mà họ lại xác nhận cho ông Đặng Đình Hùng là đối tượng “anh trai liệt sĩ” để hưởng chế độ của nhà nước. Việc làm này, 4 chị em chúng tôi không hề biết”.

Ông Nguyễn Phùng Hòa- Chủ tịch UBND xã Xuân Tường (Thanh Chương- Nghệ An) cho biết, đến nay chưa có cán bộ nào bị xử lý về hành vi xác nhận sai nói trên.

Bà Điểm bức xúc: “600.000 đồng theo thời giá năm 2004 là rất lớn, nhưng bây giờ nhà nước cũng chỉ truy thu 600.000 đồng là không công bằng”.

Trước đó, vào năm 1996, lợi dụng nhà của gia đình liệt sĩ Đặng Bá Đồng không có người trông coi, ông Đặng Đình Hùng đã tháo dỡ toàn bộ nhà cửa của gia đình liệt sĩ về sử dụng rồi bán lại cho người khác.  Năm 2017, TAND huyện Thanh Chương đã ra bản án số 10/2017 ngày 26.6.2017 buộc ông Hùng phải trả lại giá trị căn nhà cho gia đình liệt sĩ Đặng Bá Đồng, trị giá 30 triệu đồng.

Ông Hùng không thi hành án, nên cơ quan chức năng đã thực hiện biện pháp cưỡng chế, khấu trừ thu nhập của ông Hùng để trả lại cho gia đình liệt sĩ Đặng Bá Đồng.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Đại biểu Quốc hội đề nghị xử lý nghiêm đối tượng tiếp tay hành vi giả mạo thương binh

Hùng - Trung - Nguyên |

“Trục lợi chính sách, khai man làm giả hồ sơ thương binh đã và đang diễn ra, nó không chỉ vi phạm pháp luật mà làm ảnh hưởng đến tâm tư người có công, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính thiêng liêng, ý nghĩa cao cả của việc đền ơn đáp nghĩa đối với những người có công” - ĐB Nguyễn Thị Thuỷ (Bắc Cạn) xúc động phát biểu tại hội trường Quốc hội sáng 27.10.

Bịt “lỗ hổng” trong xét duyệt công nhận thương binh

HOA LÊ |

Khai man, giả mạo giấy tờ trong việc làm hồ sơ thương binh không phải là hiện tượng mới. Gần đây, vấn đề làm giả hồ sơ thương binh lại “nóng” khi 569 hồ sơ thương binh giả ở Nghệ An bị phanh phui.

Hồ sơ thương binh giả Nghệ An: Sai đâu xử lý, thu hồi đến đó

HOA LÊ |

Trước việc phát hiện 569 hồ sơ thương binh giả tại Nghệ An, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Lê Tấn Dũng khẳng định Bộ và UBND tỉnh Nghệ An sẽ làm quyết liệt, minh bạch, sai đâu khắc phục và xử lý thu hồi đến đó.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đại biểu Quốc hội đề nghị xử lý nghiêm đối tượng tiếp tay hành vi giả mạo thương binh

Hùng - Trung - Nguyên |

“Trục lợi chính sách, khai man làm giả hồ sơ thương binh đã và đang diễn ra, nó không chỉ vi phạm pháp luật mà làm ảnh hưởng đến tâm tư người có công, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính thiêng liêng, ý nghĩa cao cả của việc đền ơn đáp nghĩa đối với những người có công” - ĐB Nguyễn Thị Thuỷ (Bắc Cạn) xúc động phát biểu tại hội trường Quốc hội sáng 27.10.

Bịt “lỗ hổng” trong xét duyệt công nhận thương binh

HOA LÊ |

Khai man, giả mạo giấy tờ trong việc làm hồ sơ thương binh không phải là hiện tượng mới. Gần đây, vấn đề làm giả hồ sơ thương binh lại “nóng” khi 569 hồ sơ thương binh giả ở Nghệ An bị phanh phui.

Hồ sơ thương binh giả Nghệ An: Sai đâu xử lý, thu hồi đến đó

HOA LÊ |

Trước việc phát hiện 569 hồ sơ thương binh giả tại Nghệ An, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Lê Tấn Dũng khẳng định Bộ và UBND tỉnh Nghệ An sẽ làm quyết liệt, minh bạch, sai đâu khắc phục và xử lý thu hồi đến đó.