Mắc COVID-19 chưa phải là điều tồi tệ nhất

Thanh Hải |

Sau 9 ngày cách ly, điều trị, đến chiều nay - 4.8, bệnh nhân COVID-19 thứ 419, người Quảng Ngãi đã được công bố có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Đây là thông tin mừng, có ý nghĩa quan trọng, trấn an phần nào người dân vùng dịch Miền Trung.

Ca bệnh 419 (BN 419) là nam, 17 tuổi, ở phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 hôm 26.7. Nguyên nhân mắc bệnh được cho là liên quan đến các bệnh C Đà Nẵng, bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng. Bởi BN này đã ra chăm người anh của mình từ 14.7 ở BV Chỉnh hình và đi về trên xe khách, chung với một số người từ Bệnh viện C Đà Nẵng.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát, lây lan, chưa có dấu hiệu thuyên giảm, đặc biệt trong chiều 4.8, Bộ Y tế công bố thêm 18 ca nhiễm mới, trong đó có 16 ca tại Đà Nẵng... thì thông tin BN 419 âm tính với SARS-CoV-2- xem như bước đầu khỏi bệnh, giống một "liều thuốc an thần" cho cộng đồng.

Mặc khác, trong số 8 bệnh nhân COVID-19 vừa tử vong ở miền Trung, hầu hết là những người lớn tuổi, bị sẵn nhiều bệnh nền, đang nằm điều trị dài ngày tại các khoa bệnh nặng như hồi sức, lọc máu, chạy thận... Vì vậy, COVID-19 như giọt nước tràn ly, khiến họ không chống đỡ nổi với bệnh tật.

Trước đó, trong lời động viên của một bác sỹ trẻ ở BV Đà Nẵng với đồng nghiệp của mình khi chị này bị mắc COVID-19, anh nói: “Chỉ dương tính thôi mà, có gì đâu. Chị nhớ ăn uống ngủ, nghỉ đầy đủ”. Vâng, đó không chỉ là lời động viên kịp thời mà hoàn toàn có cơ sở từ thực tiễn.

Mọi người dân cần nghiêm túc thực hiện giãn cách xã hội, tự bảo vệ mình và gia đình, cộng đồng bàng ý thức, hành động cụ thể, giữ vệ sinh, bịt khẩu trang, hạn chế tiếp xúc... trong thời gian giãn cách.

Để cơ thể khỏe mạnh, thường xuyên luyện tập, sống, sinh hoạt vệ sinh, lành mạnh, chắc chắn sẽ phòng tránh được mọi dịch bệnh- kể cả COVID-19. Khi nhiễm SARS-CoV-2 cũng có nhiều cơ hội hết bệnh, khỏe mạnh trở lại nhanh chóng như bệnh nhân 419 này.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng hỗ trợ Quảng Nam, Đà Nẵng 200 ngàn khẩu trang và 5 tỉ đồng

Mai Chi |

Thành phố Hải Phòng quyết định cử Đoàn gồm 33 y bác sĩ hỗ trợ Đà Nẵng, đồng thời hỗ trợ Đà Nẵng và Quảng Nam mỗi địa phương 200 ngàn khẩu trang và 5 tỉ đồng

Hải Phòng điều 33 y bác sĩ, hỗ trợ khẩn 5 tỉ chống dịch cho Đà Nẵng

Trần Thùy |

Ngay sau lời kêu gọi của Đà Nẵng, Hải Phòng đã quyết định cử đoàn cán bộ đến Đà Nẵng, đồng thời hỗ trợ số tiền 5 tỉ đồng để phòng chống dịch COVID-19.

Chính thức hoãn thi tốt nghiệp THPT ở Đà Nẵng

Trần Thùy |

Chiều 4.8, ông Lê Trung Chinh - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, ký văn bản về việc tạm hoãn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 cho đến khi có thông báo mới.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Hải Phòng hỗ trợ Quảng Nam, Đà Nẵng 200 ngàn khẩu trang và 5 tỉ đồng

Mai Chi |

Thành phố Hải Phòng quyết định cử Đoàn gồm 33 y bác sĩ hỗ trợ Đà Nẵng, đồng thời hỗ trợ Đà Nẵng và Quảng Nam mỗi địa phương 200 ngàn khẩu trang và 5 tỉ đồng

Hải Phòng điều 33 y bác sĩ, hỗ trợ khẩn 5 tỉ chống dịch cho Đà Nẵng

Trần Thùy |

Ngay sau lời kêu gọi của Đà Nẵng, Hải Phòng đã quyết định cử đoàn cán bộ đến Đà Nẵng, đồng thời hỗ trợ số tiền 5 tỉ đồng để phòng chống dịch COVID-19.

Chính thức hoãn thi tốt nghiệp THPT ở Đà Nẵng

Trần Thùy |

Chiều 4.8, ông Lê Trung Chinh - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, ký văn bản về việc tạm hoãn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 cho đến khi có thông báo mới.