Lý do một số hộ dân chưa đồng thuận giao mặt bằng thi công dự án Quốc lộ 27

Huỳnh Hải |

Một số hộ dân dọc Quốc lộ 27 ở Ninh Thuận cho biết, năm 2009 chính quyền đã có quyết định thu hồi đất, nhưng sau đó hủy quyết định. Vì vậy, họ chỉ giao mặt bằng khi có quyết định bồi thường với giá tiền cụ thể.

Báo Lao Động đã phản ánh dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 27 đoạn qua tỉnh Ninh Thuận sau hơn 3 tháng thi công đang chậm tiến độ đề ra do vướng giải phóng mặt bằng và di dời cơ sở hạ tầng kỹ thuật.

Sau khi báo phản ánh, UBND tỉnh Ninh Thuận đã có công văn gửi huyện Ninh Sơn, TP.Phan Rang - Tháp Chàm và các đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp, có biện pháp bàn giao mặt bằng. Dự án phải hoàn thành trong năm 2021, nếu không đúng tiến tiến độ Bộ GTVT sẽ cắt vốn.

UBND xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, cho biết đã có 78/237 hộ dân bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Xã đã vận động được các số hộ khác tiếp tục bàn giao mặt bằng trước khi nhận bồi thường. Tuy nhiên, có những hộ dân vẫn chưa đồng thuận việc này.

Ông Nguyễn Văn Hảo, ngụ tại thôn Phú Thuận, xã Mỹ Sơn, cho biết chính quyền đã đo đạc, kiểm kê tài sản trên đất và đưa thông báo thu hồi đất. Các hộ gia đình đều ủng hộ chủ trương mở rộng Quốc lộ 27. Tuy nhiên, họ yêu cầu chính quyền phải có bảng giá thu hồi đất và tài sản trên đất cụ thể. Đồng thời, cam kết trả tiền bồi thường đúng thời hạn thì sẽ bàn giao đất cho chủ đầu tư thi công.

"Chính quyền chỉ đưa thông báo thu hồi đất nhưng không có tài sản trên đất cũng như giá bồi thường cụ thể. Chúng tôi cần biết mình được bồi thường bao nhiêu và bao giờ thì nhận được tiền sẽ bàn giao ngay", ông Hảo nói.

Cùng ý kiến với ông Nguyễn Văn Hảo, hộ Lê Văn Châu, cho biết gia đình chỉ nhận được thông báo thu hồi gần 100m2. Hộ gia đình này chỉ đồng ý bàn giao mặt bằng khi có giá bồi thường cụ thể.

Hộ ông Lê Văn Châu cho biết, năm 2009, chính quyền từng thông báo thu hồi đất để mở rộng Quốc lộ 27. Tuy nhiên, sau đó dự án không được thực hiện, hủy bỏ quyết định bồi thường. Vì vậy, gia đình yêu cầu phải có cam kết bồi thường cụ thể mới bàn giao.

Vật tư đã chuẩn bị nhưng đơn vị thi công chưa có mặt bằng để triển khai. Ảnh: Huỳnh Hải.
Vật tư đã chuẩn bị nhưng đơn vị thi công chưa có mặt bằng để triển khai. Ảnh: Huỳnh Hải.

Ông Đoàn Nhật Vương - Chủ tịch UBND xã Mỹ Sơn, xã đã phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Ninh Sơn để triển khai công tác quy chủ, kiểm kê và vận động người dân bàn giao mặt bằng cho dự án.

Xã đã vận động được một số hộ bàn giao đất tuy nhiên vẫn có những hộ bày tỏ tâm tư, bức xúc về việc bồi thường. Vì vậy, xã kiến nghị sớm có giá đất cụ thể của dự án cho các hộ gia đình để thuận tiện cho quá trình vận động người dân bàn giao mặt bằng trước.

Huỳnh Hải
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Ninh Thuận chỉ đạo khẩn trương giải phóng mặt bằng Quốc lộ 27

Huỳnh Hải |

Sau khi báo Lao Động phản ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo các địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Cải tạo và nâng cấp Quốc lộ 27. Nếu không kịp tiến độ, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) sẽ cắt vốn, ngừng thi công.

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 27 ở Ninh Thuận chậm giải phóng mặt bằng

Huỳnh Hải |

Dự án nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 27 các đoạn còn lại qua Ninh Thuận sau hơn 3 tháng thi công đang chậm so với kế hoạch đề ra do vướng giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật. Dự án có nguy cơ bị cắt vốn nếu không đúng tiến độ.

Tin nhanh 60s: Hàng trăm mét khối đá tảng lăn xuống Quốc lộ 279

Nhóm PV |

Hàng trăm mét khối đá tảng, đá mồ côi đã lăn xuống Quốc lộ 279 thuộc địa phận xã Quài Nưa (huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) vào sáng 4.8.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chủ tịch Ninh Thuận chỉ đạo khẩn trương giải phóng mặt bằng Quốc lộ 27

Huỳnh Hải |

Sau khi báo Lao Động phản ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo các địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Cải tạo và nâng cấp Quốc lộ 27. Nếu không kịp tiến độ, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) sẽ cắt vốn, ngừng thi công.

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 27 ở Ninh Thuận chậm giải phóng mặt bằng

Huỳnh Hải |

Dự án nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 27 các đoạn còn lại qua Ninh Thuận sau hơn 3 tháng thi công đang chậm so với kế hoạch đề ra do vướng giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật. Dự án có nguy cơ bị cắt vốn nếu không đúng tiến độ.

Tin nhanh 60s: Hàng trăm mét khối đá tảng lăn xuống Quốc lộ 279

Nhóm PV |

Hàng trăm mét khối đá tảng, đá mồ côi đã lăn xuống Quốc lộ 279 thuộc địa phận xã Quài Nưa (huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) vào sáng 4.8.