Lưu ý gì để không bị phạt khi giãn cách xã hội?

Đức Mạnh |

Người dân ra đường trong thời điểm giãn cách xã hội ở Hà Nội theo chỉ thị 17/CT-UBND cần đặc biệt lưu ý những điều sau để tránh bị phạt không mong muốn.

Như thế nào là trường hợp thật sự cần thiết?

Tối 23.7 vừa qua, Chủ tịch UBND Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng chống dịch COVID-19.

Chỉ thị yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác; đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động.

Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng. Trường hợp người dân khi di chuyển vào thành phố vì lý do công vụ, phòng chống dịch, phục vụ sản xuất phải thực hiện khai báo y tế và tuân thủ các biện pháp giám sát, cách ly y tế theo quy định của thành phố.

Phạt từ 1-3 triệu đồng khi ra ngoài không có lý do chính đáng

Cụ thể, tại Điểm a Khoản 1 Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP, người dân ra đường trong thời gian Hà Nội áp dụng Chỉ thị 16 mà không có lý do chính đáng sẽ bị phạt tiền từ 1 - 3 triệu đồng về lỗi "không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế".

Dựa theo Khoản 4 Điều 23 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, mức tiền phạt với vi phạm nêu trên là mức trung bình của khung tiền phạt (là 2 triệu đồng). Nếu có tình tiết giảm nhẹ, mức tiền phạt có thể giảm xuống nhưng không được thấp hơn một triệu đồng. Nếu có tình tiết tăng nặng, mức tiền phạt có thể tăng lên nhưng không được quá 3 triệu đồng.

Phạt tới 20 triệu đồng với hàng quán cố tình mở cửa

Điểm c Khoản 3 Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định hành vi hoạt động kinh doanh khi cơ quan có thẩm quyền đã yêu cầu tạm dừng kinh doanh trong thời gian áp dụng biện pháp giãn cách xã hội sẽ bị phạt tiền 10 - 20 triệu đồng (đối với tổ chức sẽ bị phạt gấp đôi) về lỗi "không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng".

Không tổ chức tang lễ trên 20 người

Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23.7 của UBND Hà Nội yêu cầu hoạt động tang lễ chỉ tổ chức nghi lễ trong phạm vi gia đình, không quá 20 người, không tổ chức các đoàn viếng.

Thành phố đóng cửa, tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ, trừ các trường hợp sau: các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh, cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng kinh doanh hoa, quả, trái cây, cửa hàng thuốc, trang thiết bị y tế, cơ sở dịch vụ khám chữa bệnh...

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Giãn cách xã hội, làm việc từ xa tại nhà thế nào?

Phạm Đông |

Một loạt các tỉnh thành đã giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Các công ty, cơ quan nhà nước phải bố trí nhân sự làm việc từ xa tại nhà. Tuy nhiên, không chỉ là chuyện ứng phó dịch COVID-19, xu hướng làm việc tại nhà (WFH) sẽ ngày càng trở nên phổ biến.

Hà Nội: Nơi đông đúc, nơi vắng vẻ trong ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội

Thế Kỷ |

Trong ngày đầu thành phố Hà Nội áp dụng Chỉ thị số 17/CT-UBND theo tinh thần của Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đường phố trở nên vắng vẻ. Tuy nhiên vẫn có nhiều nơi khá đông người.

Bắt gần 30 người tham gia đánh bạc dù đang giãn cách xã hội

NGUYÊN ANH |

Trong lúc tỉnh Kiên Giang đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ để chống dịch COVID-19 thì ổ bạc này hoạt động với hàng chục đối tượng tham gia đánh bạc ăn tiền bất kể ngày đêm.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Giãn cách xã hội, làm việc từ xa tại nhà thế nào?

Phạm Đông |

Một loạt các tỉnh thành đã giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Các công ty, cơ quan nhà nước phải bố trí nhân sự làm việc từ xa tại nhà. Tuy nhiên, không chỉ là chuyện ứng phó dịch COVID-19, xu hướng làm việc tại nhà (WFH) sẽ ngày càng trở nên phổ biến.

Hà Nội: Nơi đông đúc, nơi vắng vẻ trong ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội

Thế Kỷ |

Trong ngày đầu thành phố Hà Nội áp dụng Chỉ thị số 17/CT-UBND theo tinh thần của Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đường phố trở nên vắng vẻ. Tuy nhiên vẫn có nhiều nơi khá đông người.

Bắt gần 30 người tham gia đánh bạc dù đang giãn cách xã hội

NGUYÊN ANH |

Trong lúc tỉnh Kiên Giang đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ để chống dịch COVID-19 thì ổ bạc này hoạt động với hàng chục đối tượng tham gia đánh bạc ăn tiền bất kể ngày đêm.