Lương giáo viên còn thấp, chưa cải thiện mức sống của nhà giáo

HUYÊN NGUYỄN |

Nhiều ý kiến thắc mắc về vấn đề lương giáo viên, đặc biệt là lương giáo viên mầm non mới được tuyển dụng có trình độ đại học nhưng chỉ hưởng lương bậc trung cấp.

Trước những kiến nghị về chế độ tiền lương của giáo viên, Bộ GDĐT cho biết: Trong những năm gần đây, mặc dù đã được Đảng và Nhà nước quan tâm chăm lo tới đội ngũ nhà giáo, có các chính sách hỗ trợ ngoài lương để nhà giáo tăng thêm thu nhập như giáo viên được tính hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên, có chính sách riêng cho giáo viên vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, giáo viên dạy trẻ khuyết tật, dạy lớp ghép, giáo viên đặc thù…

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều bất cập như lương giáo viên, nhất là giáo viên mầm non, còn thấp, chưa cải thiện nhiều mức sống của giáo viên.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Bộ GDĐT đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đề xuất chính sách tiền lương mới theo tinh thần của Nghị quyết số 27-ND/TƯ.

Trước mắt, Bộ GDĐT đã thống nhất với Bộ Nội vụ xếp lương theo trình độ chuẩn được đào tạo quy định tại Luật Giáo dục 2019.

Theo đó, giáo viên mầm non mới được tuyển dụng sẽ được xếp lương ở hệ số lương khởi điểm 2,1.

Giáo viên tiểu học và THCS xếp lương ở hệ số lương khởi điểm 2,34. Bộ GDĐT đang hoàn thiện dự thảo để sớm ban hành các thông tư này.

Việc xếp lương theo trình độ chuẩn được đào tạo đã giúp cho giáo viên mới ra trường được tăng thêm thu nhập.

Liên quan tới việc giáo viên mầm non có giáo viên đạt trình độ đại học sư phạm mầm non nhưng lại xếp lương theo hạng chức danh nghề nghiệp hạng thấp nhất (hạng IV, hệ số lương 1.86), Bộ GDĐT cho hay: Trước đây, theo quy định của Luật Giáo dục năm 2005, trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non là trung cấp sư phạm, do đó giáo viên mầm non mới được tuyển dụng có trình độ đào tạo cao đẳng, đại học thì vẫn bổ nhiệm hạng IV và xếp lương 1,86.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri và thực hiện Luật Giáo dục 2019, Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 2.2.2021 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập thay thế Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14.92015.

Theo đó, giáo viên mầm non hạng III (có trình độ cao đẳng) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 (từ hệ số lương 2,1 đến hệ số lương 4,89), giáo viên mầm non hạng II (có trình độ đại học) được áp dụng từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

Giáo viên mầm non hạng I (có trình độ đại học) được áp dụng từ hệ số lương 4,0 đến hệ số lương 6,38.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Thiếu trầm trọng giáo viên mầm non có được tuyển dụng hệ trung cấp?

HUYÊN NGUYỄN |

Do thiếu giáo viên mầm non, địa phương đề nghị được tuyển dụng hệ trung cấp và lên kế hoạch bồi dưỡng để đạt chuẩn.

Xếp lương mới cho giáo viên mầm non có trình độ đại học, cao đẳng

HUYÊN NGUYỄN |

Những giáo viên mầm non có trình độ cao đẳng, đại học sẽ được xếp lương cao hơn theo Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 2.2.2021.

Hướng dẫn xếp lương giáo viên thiếu chứng chỉ chức danh nghề nghiệp

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Khi Thông tư 04 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 20.3, tôi đang là giáo viên tiểu học, đáp ứng đầy đủ bằng cấp, chỉ thiếu chứng chỉ chức danh nghề nghiệp thì có được nâng lên 2.34 không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thiếu trầm trọng giáo viên mầm non có được tuyển dụng hệ trung cấp?

HUYÊN NGUYỄN |

Do thiếu giáo viên mầm non, địa phương đề nghị được tuyển dụng hệ trung cấp và lên kế hoạch bồi dưỡng để đạt chuẩn.

Xếp lương mới cho giáo viên mầm non có trình độ đại học, cao đẳng

HUYÊN NGUYỄN |

Những giáo viên mầm non có trình độ cao đẳng, đại học sẽ được xếp lương cao hơn theo Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 2.2.2021.

Hướng dẫn xếp lương giáo viên thiếu chứng chỉ chức danh nghề nghiệp

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Khi Thông tư 04 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 20.3, tôi đang là giáo viên tiểu học, đáp ứng đầy đủ bằng cấp, chỉ thiếu chứng chỉ chức danh nghề nghiệp thì có được nâng lên 2.34 không?