Lương 15 triệu đồng không đủ sống ở thành phố

Phương Minh |

Chị Hoàng Thị Ngân (30 tuổi, nhân viên kế toán), hiện đang thuê căn hộ chung cư ở thành phố Thủ Đức (TPHCM). Với thu nhập 15 triệu đồng/tháng, chị Ngân cho biết - không thể nào đủ sống ở thành phố.

Chị Ngân có một bé trai 2 tuổi, chồng làm kinh tự do. Căn hộ chung cư mà cả gia đình sống có giá thuê 6,5 triệu đồng/tháng, nếu tính phí dịch vụ và điện, nước thì tiền nhà lên đến 8,5 triệu đồng/tháng.

Với khoản thu nhập 15 triệu đồng/tháng, chị Ngân dùng để chi trả tiền nhà, tiền học phí 2,5 triệu đồng và bỉm, sữa của con. Còn khoản của chồng dùng để mua thực phẩm, trả nợ ngân hàng 10 triệu đồng/tháng và các khoản phát sinh khác.

"Chồng tôi kinh doanh tự do, thu nhập không đồng đều. Tháng được nhiều kiếm đến 50 triệu đồng, có tháng doanh thu giảm chỉ còn 10 triệu đồng/tháng. Nếu chỉ dựa vào tiền lương của tôi thì đương nhiên không đủ sống" - chị Ngân nói.

Căn hộ gia đình chị Ngân thuê có giá
Căn hộ gia đình chị Ngân thuê có giá 6,5 triệu đồng/tháng. Với chị Ngân, lương 15 triệu đồng/tháng không thể đủ sống. Ảnh: Phương Minh

Để chi tiêu hợp lý, chị Ngân phải căn ke, tháng nhiều bù cho tháng ít. Dù vậy, đôi lúc vợ chồng trẻ cũng đau đầu vì chuyện tiền nong. "Có những tháng thiếu tiền trả nợ, chúng tôi lại lời qua tiếng lại. Nếu dư dả thì cuộc sống gia đình mới êm ấm được" - chị Ngân nói.

Theo người mẹ một con này, để chi tiêu thoải mái hơn ở thành phố, tiền lương phải 25-30 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, do con còn nhỏ, dù rất muốn tìm việc làm thêm nhưng không chị Ngân không có thời gian.

Chị Trịnh Thị Minh Hoài (29 tuổi, sống ở quận Hà Đông, Hà Nội) cho biết - nếu chỉ dựa vào thu nhập 15 triệu đồng rất khó sống ở thủ đô.

Lúc mới ra trường, lương khởi điểm của chị Hoài 6 triệu đồng/tháng, sau 5 năm gắn bó với công việc, hiện lương của chị khoảng 15 triệu đồng/tháng. Để có được mức lương như vậy, chị Hoài phải "ôm" cả việc vào cuối tuần.

Đã lập gia đình được 3 năm, chị Hoài sinh bé trai 1 tuổi. Chồng chị Hoài làm nhân viên IT, thu nhập 30 triệu đồng/tháng. Muốn an cư lạc nghiệp sớm, chị Hoài vay ngân hàng 800 triệu đồng để mua chung cư. Hằng tháng, vợ chồng trẻ phải trả hơn 8 triệu đồng tiền gốc và lãi.

Tính toán các khoản chi tiêu hàng tháng, chị Hoài liệt kê mỗi tháng: Con đi học 3,5 triệu đồng, sữa 3,5 triệu đồng, thực phẩm 9 triệu đồng, phát sinh khác 3 triệu đồng. "Tính ra, các khoản phải chi hàng tháng chúng tôi không thể để dư được nhiều. May mắn gia đình khoẻ mạnh nên không tốn thêm thuốc men, khám bệnh" - chị Hoài nói.

Cả năm làm việc, thời điểm chị Hoài háo hức và trông chờ nhất là gần Tết - vì có thưởng Tết.

Tết Nguyên đán 2023, chị Hoài được thưởng 15 triệu đồng, còn chồng được thưởng 60 triệu đồng. Số tiền này, ngoài việc dùng để chi tiêu dịp Tết, chị Hoài có thể tiết kiệm một khoản để trả nợ dần.

Lương bao nhiêu đủ sống ở thành phố?

Bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm về vấn đề này qua Email: toasoan@laodong.com.vn.

Phương Minh
TIN LIÊN QUAN

Công nhân háo hức nhận quà về nhà ăn Tết

PHONG LINH |

Những ngày này, sự hỗ trợ từ các cấp Công đoàn sẽ là món quà cuối năm ý nghĩa cho người lao động vui Xuân đón Tết.

Vẫn phải tằn tiện dù lương hưu 10 - 12 triệu đồng/tháng

Phương Minh |

Lương hưu 10-12 triệu đồng/tháng, nhiều người già không thể chi tiêu thoải mái vì bệnh tật, thuốc men...

Tranh cãi 10 triệu/1 tháng không đủ sống: Người trẻ đã chi tiêu ra sao?

ĐỨC TRUNG - DƯƠNG ANH |

10 triệu không đủ sống - đó cũng là suy nghĩ chung của rất nhiều người, trong đó có cả các bạn trẻ mặc dù chưa có gia đình sống ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Công nhân háo hức nhận quà về nhà ăn Tết

PHONG LINH |

Những ngày này, sự hỗ trợ từ các cấp Công đoàn sẽ là món quà cuối năm ý nghĩa cho người lao động vui Xuân đón Tết.

Vẫn phải tằn tiện dù lương hưu 10 - 12 triệu đồng/tháng

Phương Minh |

Lương hưu 10-12 triệu đồng/tháng, nhiều người già không thể chi tiêu thoải mái vì bệnh tật, thuốc men...

Tranh cãi 10 triệu/1 tháng không đủ sống: Người trẻ đã chi tiêu ra sao?

ĐỨC TRUNG - DƯƠNG ANH |

10 triệu không đủ sống - đó cũng là suy nghĩ chung của rất nhiều người, trong đó có cả các bạn trẻ mặc dù chưa có gia đình sống ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM.