Lùm xùm tại dự án Khu biệt thự Quốc Anh (Khánh Hòa): Vì sao dân không hợp tác?

Nhiệt Băng |

Liên quan đến dự án “xẻ đất” (chủ yếu là đất rừng sản xuất) xây dựng biệt thự để bán, cho thuê Khu biệt thự Quốc Anh (xã Phước Đồng), chính quyền TP.Nha Trang cho rằng khu vực dự án từ năm 2016 đến 21.6.2017 thiếu thông tin chuyển nhượng đất nên không thể sử dụng phương pháp so sánh giá thị trường để tính giá bồi thường. Thực tế ra sao?

Thiếu thông tin chuyển nhượng đất?

Như Lao Động đã thông tin, việc áp giá đền bù (chủ yếu là đất rừng sản xuất nằm ngoài khu dân cư) tại dự án này rẻ bèo. Từ đây, nhiều đơn thư kiến nghị liên tục phát sinh. Ngày 31.5, UBND TP. Nha Trang có văn bản cho biết, hiện, dự án Khu biệt thự Quốc Anh đang trong giai đoạn thu thập hồ sơ, kiểm đếm để thiết lập hồ sơ bồi thường, giải tỏa và xác minh nguồn gốc đất.

Tuy nhiên, đến nay chỉ một số trường hợp liên hệ nộp hồ sơ, giấy tờ liên quan và còn nhiều trường hợp không hợp tác, không cung cấp hồ sơ nên công tác xác minh nguồn gốc đất gặp nhiều khó khăn. Do vậy, các hộ dân nằm trong ranh giới dự án cần cung cấp hồ sơ, các giấy tờ hợp pháp liên quan đến nguồn gốc đất và thời điểm xây dựng nhà ở để UBND xã Phước Đồng tiến hành họp xét, xác minh nguồn gốc quá trình sử dụng đất phục vụ cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Tại cuộc họp cùng chính quyền xã Phước Đồng và người dân vùng dự án mới đây, một vị đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Nha Trang cho rằng: “Hồ sơ dự án này rất phức tạp. Nhiều trường hợp, hồ sơ đất đai chưa rõ ràng”. Trong khi đó, theo UBND TP. Nha Trang: “Qua kiểm tra, việc thu thập thông tin chuyển nhượng hợp pháp theo quy định của Điều 188 Luật Đất đai 2013 của các thửa đất nông nghiệp (chủ yếu là đất rừng sản xuất) tại khu vực thực hiện dự án Khu biệt thự Quốc Anh là rất khó khăn và thiếu cơ sở thông tin”.

Tuy vậy, theo tìm hiểu của PV, ngày 21.6.2017, UBND TP. Nha Trang có văn bản gửi Sở TNMT, UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt đơn giá bồi thường và giá đất tái định cư của dự án Khu biệt thự Quốc Anh. Tại phần xác định giá đất (mục Giá đất tính bồi thường) nêu: “Qua kiểm tra tình hình chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại khu vực xã Phước Đồng từ năm 2016 đến nay, khu vực dự án thiếu thông tin chuyển nhượng đất ở và đất nông nghiệp nên không thể áp dụng phương pháp so sánh giá thị trường”.

Thực tế, tại khu vực dự án đã diễn ra việc chuyển nhượng đất. Ví dụ như trường hợp ông L.T.H và bà P.T.A.H (trú phường Phước Tân, TP. Nha Trang) chuyển nhượng cho bà M.T.L (phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang) với một phần diện tích 200m2 tại thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng với giá 270 triệu đồng vào ngày 19.1.2017.

Dù là đất rừng nhưng giá trị sinh lời nay đã khác

Theo ông Bùi Cao Pháp - Phó Chủ tịch UBND xã Phước Đồng, Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh cho rằng dự án này nằm ngoài khu dân cư, nên xét giá đất nông nghiệp thuần túy và đất rừng sản xuất. “Bản thân tôi khi họp với các ngành cũng đã có ý kiến giá đền bù như vậy là rất thấp (thấp nhất là hơn 20 nghìn đồng/m2 - PV). Vì vậy, người dân không đồng tình. Tôi cho rằng, tất nhiên khu vực dự án trước đây chủ yếu là đất rừng, nhưng bây giờ vùng đất này đã mở đường (dự án nằm ngay trên trục Đại lộ Nguyễn Tất Thành - PV) thì giá trị sinh lời đã khác so với ngày xưa” - ông Pháp nói.

Theo ông Pháp, sau khi các hộ dân có ý kiến, thì UBND TP. Nha Trang vừa cử đoàn về khảo sát lại khung giá đền bù của dự án. Đoàn sẽ báo cáo tỉnh, còn tỉnh có điều chỉnh hay không thì phải chờ.

“Người dân thắc mắc dự án này chủ trương thực hiện đúng mục đích hay không? Việc thẩm định và đưa ra kết luận dự án có phải dự án phát triển kinh tế - xã hội hay phục vụ lợi ích tư nhân, điều đó phụ thuộc vào Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh, các cơ quan tham mưu của tỉnh và cuối cùng là Nghị quyết thông qua dự án của HĐND tỉnh. Còn nếu chủ đầu tư có thiện chí hỗ trợ giá đền bù có lợi cho dân, chính quyền xã cũng đồng tình” - ông Pháp cho hay.

Ông Phạm Văn Chi - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng, việc thẩm định mục đích dự án đó có phải phục vụ phát triển kinh tế - xã hội hay không cũng cần phải xem xét kỹ lưỡng, chặt chẽ, tránh tình trạng doanh nghiệp tư nhân “nhờ” đất Nhà nước quản lý để làm giàu cho họ thông qua việc bán, mua đất nền hoặc căn hộ. Nhà nước thu hồi đất thì chênh lệch địa tô giữa đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất ở phải bỏ vào “túi” ngân sách Nhà nước, để xây dựng các công trình phúc lợi khác cho nhân dân. Đặc biệt, nếu cho phép doanh nghiệp phân lô, bán nền thì Nhà nước thu giá trị đất ở phải theo giá thị trường.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.