Lùm xùm liên quan đến việc đập một phần bức tường ở phường Thanh Xuân Nam

Quang Minh |

Báo Lao Động nhận được đơn thư phản ánh của bà Nguyễn Thị Thìn (Sinh năm 1952, phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội) phản ánh về việc bức tường dài khoảng 18m, cao 2m chạy sát căn hộ thuộc nhà H2A ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình bà.

Trao đổi với phóng viên, bà Thìn cho biết, năm 1992, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (Licogi 18) xây dựng toà nhà H2A gồm 6 tầng. Khi công trình hoàn thành, một phần của toà nhà được bán lại cho cán bộ, nhân viên của công ty.

Lúc này, công ty Licogi 18 giao cho gia đình bà Thìn căn hộ 103 (thuộc toà nhà H2A). Hiện căn nhà này đang có một cửa hướng về ngõ 469 Nguyễn Trãi.

Theo bà Thìn, cũng vào năm 1992, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu chuyên gia lao động và Kỹ thuật (Công ty IMS) đã xây một bức tường cao 2m, chiều dài 18m chạy dọc căn hộ nhà bà Thìn được giao.

Bà Thìn cho biết, bức tường này được xây xong đã làm ảnh hưởng đến gia đình bà. Ánh sáng, gió lưu thông của căn hộ gia đình đang ở bị chắn hoàn toàn. Cùng với đó, nước bên ngoài ứ đọng, ảnh hưởng đến căn hộ nhà bà Thìn đang sinh sống.

Sau khi UBND phường Thanh Xuân Nam tiến hành làm lại con đường tại ngách 12/469 đường Nguyễn Trãi-nơi có bức tường dài 18m chạy dọc chiều dài căn hộ nhà bà Thìn-bà đã đập bỏ một phần bức tường để tránh những phiền toái đang gặp phải.

Ngay sau khi một phần bức tường rào bị phá bỏ 1 phần, một số hộ dân ở khu H3A thuộc ngách 12/469 đường Nguyễn Trãi lại có đơn kiến nghị về việc tự ý phá dỡ một phần bức tường của nhà bà Thìn làm ảnh hưởng đến gia đình họ.

Về việc này, bà Hoàng Thuý Anh - Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Nam cho hay, phường đã tổ chức 2 cuộc họp gồm các bên liên quan. Tuy nhiên, sau đó các buổi họp không đi đến thống nhất và tìm được tiếng nói chung. UBND phường yêu cầu gia đình bà Nguyễn Thị Thìn xây dựng hoàn trả bức tường theo hiện trạng ban đầu. Bên cạnh đó, phường cũng đề nghị Công ty IMS phối hợp với gia đình bà Nguyễn Thị Thìn giải quyết việc thoát nước, vệ sinh môi trường của gia đình bà.

Bên cạnh đó, ngày 3.1.2020, Công an quận Thanh Xuân ra quyết định xử phạt hành chính gia đình bà Thìn vì hành vi "huỷ hoại tài sản của người khác".

Trao đổi về việc tại sao lại gọi bức tường chạy dọc căn hộ 103, toà H2A là "do lịch sử để lại", Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Nam cho biết, năm 1992, Công ty IMS được nhà nước phân 4.000m2 đất và công ty tiến hành xây dựng trụ sở công ty IMS cùng tường bao quanh phần đất của mình. Năm 1996, công ty IMS xây dựng xong trụ sở công ty và tường ngăn bao quanh, đến nay không xảy ra tranh chấp.

Đến nay, con đường tại ngách 12/469 cũng là đất công, thuộc quản lý của UBND phường Thanh Xuân Nam.

Trao đổi về việc bức tường chạy dọc và sát vào nhà, gây khó khăn cho các hộ dân, liệu có thể tạo điều kiện để người dân phá bỏ bước tường, bà Anh cho biết, bức tường được xây dựng từ năm 1992, đến nay không xảy ra tranh chấp. Vào tháng 9.2019 mới xảy ra sự việc nhà bà Thìn phá dỡ một phần bức tường. Phía phường muốn tạo điều kiện cho người dân, tuy nhiên cần phải được sự thống nhất của Công ty IMS, cư dân khu H2A.

Tuy nhiên, bức tường dài khoảng 18m, cao 2m chạy sát căn hộ thuộc nhà H2A ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình bà Thìn từ nhiều năm nay. Gia đình bà Thìn rất mong muốn chính quyền địa phương giải quyết, khắc phục những phiền phức mà gia đình phải hứng chịu. Về phía chính quyền cần xem xét thấu đáo bức tường này có ảnh hưởng gì tới lợi ích chung-riêng để đưa ra quyết định đúng đắn, đảm bảo tốt nhất cho cuộc sống người dân.

Quang Minh
TIN LIÊN QUAN

Bị hủy kết quả trúng đấu giá lô đất: UBND TP. Sầm Sơn phản hồi gì?

ANH THƯ |

Báo Lao Động nhận được đơn kiến nghị của bà Lê Hương Lý (số 2A Hoàng Bật Đạt, phường Tân Sơn, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) thắc mắc về việc bị hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng lô đất đã trúng thầu trước đó.

Mưa lớn từ 3-5.8: Cần chủ động ứng phó với lũ quét, sạt lở đất

Vũ Long |

Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm/đợt; khu vực Việt Bắc và Đông Bắc có mưa to đến rất to 200-350mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt.

Sạt lở đất, một lao động tự do đang nấu ăn bị đất đá vùi tử vong

Nguyễn Hùng |

Một vụ sạt lở đất kinh hoàng vào cuối giờ chiều nay đã đè sập một lán trọ của nhóm lao động tự do ở phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, khiến một người tử vong.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bị hủy kết quả trúng đấu giá lô đất: UBND TP. Sầm Sơn phản hồi gì?

ANH THƯ |

Báo Lao Động nhận được đơn kiến nghị của bà Lê Hương Lý (số 2A Hoàng Bật Đạt, phường Tân Sơn, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) thắc mắc về việc bị hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng lô đất đã trúng thầu trước đó.

Mưa lớn từ 3-5.8: Cần chủ động ứng phó với lũ quét, sạt lở đất

Vũ Long |

Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm/đợt; khu vực Việt Bắc và Đông Bắc có mưa to đến rất to 200-350mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt.

Sạt lở đất, một lao động tự do đang nấu ăn bị đất đá vùi tử vong

Nguyễn Hùng |

Một vụ sạt lở đất kinh hoàng vào cuối giờ chiều nay đã đè sập một lán trọ của nhóm lao động tự do ở phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, khiến một người tử vong.