Ngày 16.2.2022, UBND thị xã Hương Thuỷ có Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ. Quyết định nêu: “Điều động ông Ngô Hữu Phúc - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thuỷ đến nhận công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Thuỷ. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 16.2.2022 đến ngày 15.2.2027”.
Sau khi quyết định đưa ra, có nhiều thông tin cho rằng, việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Phúc làm Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Hương Thuỷ là không hợp lý vì điều kiện giữ chức vụ này là phải có bằng cấp, năng lực chuyên môn là kỹ sư hoặc tương đương trong khi ông Phúc lại không có.
Trao đổi với Lao Động, bà Võ Thị Minh Thảo - Trưởng phòng Nội vụ UBND thị xã Hương Thuỷ cho biết, việc bổ nhiệm ông Ngô Hữu Phúc làm Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Thuỷ là thực hiện theo Kết luận thanh tra của Sở Nội Vụ về công tác nội vụ tại UBND thị xã Hương Thuỷ giai đoạn từ 1.1.2018 - 30.9.2021. Lý do điều động, bổ nhiệm là vì ông Phúc đã giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất quá 2 nhiệm kỳ.
Ông Ngô Hữu Phúc - Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất sang làm Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã thay ông Võ Ngọc Thành và ngược lại. Ông Phúc có bằng chuyên môn về kinh tế.
“Việc bổ nhiệm ông Ngô Hữu Phúc làm Giám đốc Ban là dựa trên Đề án Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực thị xã Hương Thuỷ được Sở Nội vụ thẩm định và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt. Trong đề án vị trí việc làm, Ban giám đốc thì không nói về yêu cầu bằng cấp nhưng các bộ phận chuyên môn thì có để cập đến bằng cấp”, bà Thảo nói.
Ông Nguyễn Thanh Minh - Chủ tịch UBND thị xã Hương Thuỷ giải thích, trước đây căn cứ theo Nghị định số 59/20215/NĐ-CP ngày 18.6.2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, nay là Nghị định 15/2021/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, thì việc yêu cầu về trình độ, bằng cấp kỹ sư hoặc tương đương là chỉ áp dụng cho cho vị trí Giám đốc quản lý dự án chứ không áp dụng cho Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng.
“Ông Phúc chỉ là giám đốc quản lý, điều hành chung các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng làm chủ đầu tư. Còn ví dụ như khi ban này có một dự án như xây dựng công trình là trụ sở của uỷ ban thị xã thì phải thành lập ban quản lý dự án, lúc đó đòi hỏi giám đốc quản lý dự án phải có bằng kỹ sư xây dựng hoặc tương đương, chứ ông Phúc không thể làm Giám đốc quản lý dự án vì không có chuyên môn về xây dựng”, ông Minh lấy ví dụ giải thích.
Khi được đặt câu hỏi việc bổ nhiệm ông Ngô Hữu Phúc là đúng hay sai, ông Nguyễn Thanh Minh khẳng định: “Đúng. Tôi khẳng định là đúng. Vì việc bổ nhiệm dựa trên đề án thành lập ban và danh mục vị trí việc làm của thị xã, Nghị định 15. Trước khi làm, tôi đã tính toán, xem xét kỹ, đã điện cho Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tổ chức... Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn với tư cách tham mưu của tôi. Sai thì tôi chịu” - ông Nguyễn Thanh Minh khẳng định.