Lực lượng y tế Quảng Bình có được nhận chế độ chống dịch COVID-19?

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Báo Lao Động nhận được phản ánh của cán bộ, y bác sỹ, nhân viên, người lao động ngành y tế Quảng Bình về việc chậm chi trả phụ cấp chống dịch COVID-19 đối với những người trực tiếp tham gia chống dịch thời gian qua.

Hy sinh để chống dịch

Theo phản ánh, khi các cán bộ y tế tham gia công tác chống dịch COVID-19 đã được lãnh đạo các cấp thông báo sẽ có phụ cấp khi tham gia chống dịch. Tuy nhiên, cho đến nay, tại TP.Đồng Hới và huyện Bố Trạch - là 2 địa bàn bị ảnh hưởng bới dịch COVID-19 nặng nề nhất - chỉ mới có cán bộ y tế tham gia làm nhiệm vụ tại các khu cách ly đợt đầu (tháng 2.2021) là đã được nhận hỗ trợ, còn lại từ tháng 6.2021 đến nay là chưa được nhận.

Một số cán bộ y tế tại Quảng Bình gửi đơn đến Báo Lao Động, ghi rõ “dịch COVID-19 bùng phát, chúng tôi là cán bộ, y bác sỹ, nhân viên, người lao động ngành y xác định rõ trách nhiệm, không quản ngày đêm, mưa nắng, gió rét, gác lại tất cả việc gia đình để chống dịch. Có những người sinh con chưa hết thời gian nghỉ chế độ, có người cha mẹ già yếu, có người chồng con bệnh tật nhưng chúng tôi đều gạt nước mắt để vào tuyến đầu chống dịch.

Chúng tôi tham gia chống dịch không chút đắn đo. Nếu công việc này diễn ra trong thời gian ngắn thì chúng tôi không đòi hỏi gì, nhưng vì hiện nay công việc này đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài. Chúng tôi phải gửi con cái, cha mẹ già cho hàng xóm, phải thuê người giúp việc gia đình, thuê người chăm sóc con, đưa đón con đi học. Với đồng lương ít ỏi, như vậy, chúng tôi liệu có thể lạc quan để tiếp tục công việc chống dịch COVID-19 được không? Vì từ đó đến nay, chúng tôi chưa nhận được sự hỗ trợ nào, trong khi lãnh đạo ngành có nói là sẽ được hỗ trợ phụ cấp.

Một cán bộ y tế (xin được giấu tên) cho biết: “Mong muốn của chúng tôi là muốn biết có được nhận chế độ phụ cấp chống dịch COVID-19 hay là không? nếu có thì khi nào có? Và mức hỗ trợ là như thế nào?”.

Sẽ được chi trả

Liên quan đến vấn đề trên, ngày 9.11, trả lời PV báo Lao Động, ông Nguyễn Đức Cường - GĐ Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết, chế độ phụ cấp chống dịch COVID-19 sẽ được chi trả đầy đủ cho các cán bộ y tế tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương.

Cụ thể, việc trả chế độ phụ cấp chống dịch COVID-19 sẽ được thực hiện theo nghị quyết số 16 ngày 8.2.2021 của Chính phủ với các mức 300 ngàn đồng, 200 ngàn đồng, 150 ngàn đồng, 130 ngàn đồng và 80 ngàn đồng/người/ngày tùy theo từng đối tượng với tính chất công việc cụ thể.

Thời gian hưởng chế độ phụ cấp chống dịch được tính theo số ngày thực tế tham gia chống dịch theo phân công của cấp có thẩm quyền, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, Tết.

Về phản ánh tỉnh Quảng Bình chậm chi trả tiền chế độ phụ cấp chống dịch COVID-19 cho các lực lượng y tế, ông Nguyễn Đức Cường - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết, ngày 21.10.2021, UBND tỉnh Quảng Bình đã có quyết định trích từ nguồn dự phòng thuộc ngân sách tỉnh năm 2021 để cấp kinh phí cho lực lượng y tế tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, số tiền được trích là hơn 9 tỉ đồng cho 19 đơn vị thuộc ngành y tế gồm Sở Y tế; Trung tâm Mắt - Nội tiết tỉnh; Trung tâm Giám định y khoa - Pháp y; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; các bệnh viện gồm Y học cổ truyền, Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm y tế các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Bắc Quảng Bình, Tuyên Hóa, Minh Hóa, TP.Đồng Hới và thị xã Ba Đồn.

Ông Nguyễn Đức Cường cho biết, số tiền hơn 9 tỉ trên được chi trả cho lực lượng y tế chống dịch COVID-19 thời điểm từ tháng 7.2021 trở về trước. Sau khi có quyết định của UBND tỉnh, số tiền đã được chuyển về 19 đơn vị như trên và các đơn vị sẽ chủ động chi trả cho các cán bộ, nhân viên y tế mình quản lý.

Còn về việc từ tháng 8.2021 đến nay chưa có tiền hỗ trợ, ông Nguyễn Đức Cường cho biết, việc chi trả phải dựa theo báo cáo định kỳ tình hình thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. Để có cơ sở thẩm định, tổng hợp, báo cáo Sở Tài chính tham mưu Bộ Tài chính, UBND tỉnh cấp bổ sung kinh phí, ngày 28.10.2021 Sở Y tế đã có công văn đề nghị các đơn vị rà soát, tổng hợp, báo cáo các số liệu liên quan từ tháng 8 đến tháng 10.2021.

Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết, tính đến ngày 9.11, mới có 2 đơn vị gửi báo cáo thống kê về Sở Y tế, nên vẫn chưa có đầy đủ thông tin để báo cáo lên cấp trên để được chi trả chế độ.

Vì vậy số tiền chi trả chế độ phụ cấp chống dịch COVID-19 cho các lực lượng y tế từ tháng 8.2021 đến tháng 10.2021 hiện đang được triển khai và các lực lượng y tế sẽ được nhận tiền hỗ chế độ chống dịch trong thời gian tới.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Người không tiêm chủng vaccine COVID-19 nguy cơ tử vong cao gấp 16 lần

Phương Linh |

Người không tiêm chủng vaccine COVID-19 có nguy cơ phải chăm sóc đặc biệt hoặc tử vong cao gấp 16 lần, theo dữ liệu một bang ở Australia.

Thuốc trị COVID-19 của Trung Quốc hứa hẹn chống nhiều biến thể virus

Thanh Hà |

Trung Quốc đang đạt tiến triển trong phát triển thuốc trị COVID-19 với một số thuốc kháng virus, những ứng viên đầy triển vọng qua thử nghiệm lâm sàng.

Quy định cách ly mới nhất đối với những người chưa tiêm đủ vaccine COVID-19

Thùy Linh |

Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, những người ở vùng dịch chưa tiêm vaccine COVID-19 về địa phương, thực hiện cách ly 14 ngày; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo và lấy mẫu xét nghiệm 3 lần. 

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Người không tiêm chủng vaccine COVID-19 nguy cơ tử vong cao gấp 16 lần

Phương Linh |

Người không tiêm chủng vaccine COVID-19 có nguy cơ phải chăm sóc đặc biệt hoặc tử vong cao gấp 16 lần, theo dữ liệu một bang ở Australia.

Thuốc trị COVID-19 của Trung Quốc hứa hẹn chống nhiều biến thể virus

Thanh Hà |

Trung Quốc đang đạt tiến triển trong phát triển thuốc trị COVID-19 với một số thuốc kháng virus, những ứng viên đầy triển vọng qua thử nghiệm lâm sàng.

Quy định cách ly mới nhất đối với những người chưa tiêm đủ vaccine COVID-19

Thùy Linh |

Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, những người ở vùng dịch chưa tiêm vaccine COVID-19 về địa phương, thực hiện cách ly 14 ngày; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo và lấy mẫu xét nghiệm 3 lần.