"Rợt" đi hơn 20 tấn mới không vi phạm tải trọng
Ngày 29.3, đoàn xe 28 chiếc xuất phát từ Cảng Chân Mây (tỉnh Thừa Thiên Huế) chở 822,38 tấn than quá cảnh đến làm thủ tục tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. Trong đó, chiếc có tải trọng chở hàng hóa lớn nhất chỉ 32,09 tấn, nhỏ nhất là 26,27 tấn.
So với thời điểm trước đó 1 tuần, thì số lượng xe và hàng trên xe giảm mạnh. Như vào ngày 23.3, xe biển số 73C-042.25 kéo theo 73R-003.22 chở 53,22 tấn thì đến ngày 29.3 chỉ chở 29,71 tấn; xe biển số 74C-070.93 kéo theo 74R-003.44 vào ngày 23.3 chở 54,39 tấn, đến ngày 29.3 chở 31,15 tấn… Không chỉ vào ngày 23.3, mà vào các ngày trước đó, số lượng xe chở than và tải trọng trên xe đều “khủng”.
Đơn cử, như ngày 14.3 có 41 chiếc, chở hơn 1988 tấn than, trong đó chiếc có tải trọng chở hàng hóa lớn nhất là 63,43 tấn, chiếc chở thấp nhất là 38,57 tấn; ngày 16.3, có 47 chiếc với tổng lượng hàng là hơn 2215 tấn than, trong đó chiếc chở hàng tải trọng lớn nhất là 59,28 tấn, chở thấp nhất là 35,65 tấn…
Như vậy, sau khi có thông tin đăng trên báo Lao Động phản ánh đoàn xe chở quá tải nói trên, thì các xe trong đoàn xe chở than đã giảm tải trọng hàng hóa, đủ tải trọng cho phép lưu thông. Trong đó, nhiều xe phải giảm khoảng hơn 20 tấn hàng hóa.
Kiểm soát chặt, xử lý được 3 xe chở keo tràm
Ngày 25.3, báo Lao Động đăng bài viết “Đoàn xe quá tải nghiêm trọng chạy rầm rập từ Huế ra Quảng Trị” thì vào ngày hôm sau (26.3), Trạm CSGT Phú Lộc Thừa Thiên Huế đã ra quân tiến hành kiểm tra.
19h ngày 26.3, trên Quốc Lộ 1A đi qua địa phận huyện Phú Lộc, tổ công tác thuộc Trạm CSGT Phú Lộc đã tổ chức chốt chặn, kiểm tra, kiểm soát các phương tiện ô tô lưu thông trên tuyến. Ngoài Quốc lộ 1A, Trạm CSGT Phú Lộc phối hợp với tổ công tác của Thanh tra giao thông tiến hành kiểm tra cân tải trọng tại Km0+200 đường vào cảng Chân Mây, huyện Phú Lộc. Quá trình kiểm tra được triển khai thực hiện liên tục từ 18h - 24h, tiến hành cân tải trọng 18 phương tiện của các cá nhân, tổ chức (có trụ sở đặt tại các tỉnh như Hà Nội, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế), trong đó có các xe trong đoàn xe quá tải mà báo Lao Động đã phản ánh; kết quả kiểm tra cân tải trọng các phương tiện không chở hàng vượt quá tải trọng cho phép, chỉ có 3 xe ô tô chở keo tràm vượt quá chiều cao quy định bị xử lí.
Ông Trần Hải Dương - Trạm trưởng Trạm CSGT Phú Lộc cho biết, ngoài việc tuần tra kiểm soát các phương tiện trên Quốc lộ 1A, đoàn xe chở than cám xuất phát từ cảng Chân Mây cũng được lực lượng chức năng liên tục cân kiểm tra trong những ngày qua. “Đoàn xe này rời cảng Chân Mây khoảng 19h giờ hằng đêm. Chúng tôi liên tục cân kiểm tra nhưng từ hôm 26.3 đến nay vẫn chưa phát hiện được trường hợp nào trong đoàn xe này chở quá tải” - ông Dương nói.
Còn ông Trần Hữu Hùng – Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị - Phó ban trực Ban An toàn Giao thông tỉnh Quảng Trị nói rằng, sau khi nhận được thông tin về đoàn xe quá tải trọng, đơn vị sẽ đề nghị Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị, Thanh tra Giao thông tỉnh Quảng Trị và Chi cục Quản lý đường bộ II.5 lưu ý. “Đoàn xe chở hàng quá cảnh trung chuyển xuất phát từ Cửa khẩu Cảng Chân Mây thì việc kiểm soát tải trọng dễ nhất là ở Cảng Chân Mây. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ lưu ý, và phối hợp với các đơn vị liên quan để kiểm tra, xử lý nếu vi phạm tải trọng cho phép” – ông Trần Hữu Hùng, cho biết.