Luật sư chỉ cách không bị xóa hộ khẩu khi bán nhà từ 1.7.2021

Nam Dương |

Tôi mới bán nhà, nhưng chưa mua được nhà mới. Xin hỏi, làm cách nào để không bị xóa hộ khẩu? Bạn đọc có email haituanxxxx@gmail.com gửi email đến Báo Lao Động nhờ tư vấn.

Về câu hỏi của bạn đọc, Luật sư Trần Phi Đại, Đoàn Luật sư TPHCM, cho biết hộ khẩu là cách gọi của người dân với quy định đăng ký thường trú được quy định tại Luật Cư trú.

Điểm g và h Khoản 1, Điều 24 Luật Cư trú 2020 (có hiệu lực từ ngày 1.7.2021) quy định: Người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị xóa đăng ký thường trú:

...g) Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp nhưng sau đó quyền sở hữu chỗ ở đó đã chuyển cho người khác mà sau 12 tháng kể từ ngày chuyển quyền sở hữu vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới, trừ trường hợp được chủ sở hữu mới đồng ý tiếp tục cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ và cho đăng ký thường trú tại chỗ ở đó hoặc trường hợp quy định tại điểm h khoản này;

h) Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ và không được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó; người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở thuộc quyền sở hữu của mình nhưng đã chuyển quyền sở hữu chỗ ở cho người khác và không được chủ sở hữu mới đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó...

Như vậy, với người đã đăng ký thường trú (có hộ khẩu) tại nhà của mình, mà bán nhà thì sẽ bị xóa hộ khẩu nếu chủ nhà mới không đồng ý cho giữ hộ khẩu tại nhà đã bán. Trường hợp này, người đã bán nhà có thể thỏa thuận với người mua để được giữ lại hộ khẩu trong thời gian thích hợp để chờ đi mua nhà mới và đăng ký hộ khẩu vào đó.

Nếu không thỏa thuận được, người bán nhà có thể tạm thời đi thuê chỗ ở mới và thỏa thuận với người cho thuê đồng ý cho nhập hộ khẩu vào nhà của người thuê để tránh bị xóa hộ khẩu.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

9 đối tượng sẽ bị xóa hộ khẩu từ 1.7.2021

Nam Dương |

Tôi nghe nói, sắp tới đây sẽ có một số đối tượng bị xóa hộ khẩu. Xin hỏi, những đối tượng đó được quy định thế nào?

Cách khai báo tạm vắng để không bị xóa hộ khẩu từ ngày 1.7

Minh Hương |

Để không bị xoá hộ khẩu từ ngày 1.7.2021, người dân có thể thực hiện khai báo tạm vắng một trong các hình thức như liên lạc số điện thoại hoặc hộp thư điện tử do cơ quan đăng ký cư trú thông báo hoặc niêm yết...

Tách hộ khẩu sau ly hôn không cần vợ/chồng cũ đồng ý từ ngày 1.7

Minh Hương |

Luật Cư trú 2020 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1.7.2021, trong đó đưa ra quy định mới về việc tách hộ khẩu sau ly hôn.

Tự ý sửa chữa trong sổ hộ khẩu, bị phạt thế nào?

phương dung |

Do tên đệm trong sổ hộ khẩu của con tôi không đúng với trong giấy khai sinh, nên tôi đã gạch xoá trong sổ hộ khẩu để viết lại. Hành vi này có bị xử phạt gì không?

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

9 đối tượng sẽ bị xóa hộ khẩu từ 1.7.2021

Nam Dương |

Tôi nghe nói, sắp tới đây sẽ có một số đối tượng bị xóa hộ khẩu. Xin hỏi, những đối tượng đó được quy định thế nào?

Cách khai báo tạm vắng để không bị xóa hộ khẩu từ ngày 1.7

Minh Hương |

Để không bị xoá hộ khẩu từ ngày 1.7.2021, người dân có thể thực hiện khai báo tạm vắng một trong các hình thức như liên lạc số điện thoại hoặc hộp thư điện tử do cơ quan đăng ký cư trú thông báo hoặc niêm yết...

Tách hộ khẩu sau ly hôn không cần vợ/chồng cũ đồng ý từ ngày 1.7

Minh Hương |

Luật Cư trú 2020 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1.7.2021, trong đó đưa ra quy định mới về việc tách hộ khẩu sau ly hôn.

Tự ý sửa chữa trong sổ hộ khẩu, bị phạt thế nào?

phương dung |

Do tên đệm trong sổ hộ khẩu của con tôi không đúng với trong giấy khai sinh, nên tôi đã gạch xoá trong sổ hộ khẩu để viết lại. Hành vi này có bị xử phạt gì không?