Những cái tên đã quảng cáo trá hình cho đồng tiền ảo FXT Token gồm có KMT, NT, LDBL, KN, TH, NT, NTK… được cho là “lùa gà” người chơi vào cạm bẫy.
Tiền ảo FXT Token được lưu hành theo phương thức đa cấp hứa hẹn lãi suất khủng hàng ngày. Tuy nhiên gần đây, đồng tiền ảo này đã bị đóng trên sàn Lion Group và người chơi không thể rút vốn rút tiền ra được nữa, phải ôm đau thương với cả vốn lẫn lãi “bay hơi”.
Tất nhiên, sau khi bị lật tẩy, các nghệ sĩ và nhân vật showbiz kể trên đã nhanh chóng gỡ bỏ nội dung. Song thực tế vẫn là thực tế, những mẫu quảng cáo trá hình của họ, những người của công chúng, với lượng người theo dõi trên fanpage, trang cá nhân lên đến từ vài trăm ngàn đến vài triệu, thậm chí lượng người hâm mộ ngoài đời còn nhiều hơn, sẽ có tác dụng lan tỏa các nội dung “lùa gà” một cách rộng rãi và nhanh chóng.
Cần biết rằng, luật pháp Việt Nam tới thời điểm này không công nhận các loại tiền ảo (tiền kĩ thuật số, tiền mã hóa, tiền điện tử) là tiền tệ và cấm sử dụng làm phương tiện thanh toán, đồng thời cũng cấm phát hành, cung ứng. Như vậy, tiền ảo đang bị cấm kinh doanh, sử dụng để thanh toán trên thị trường hiện nay.
Qui định luật pháp cũng có những điều khoản điều chỉnh về loại sản phẩm, dịch vụ bị cấm quảng cáo. Cụ thể, theo văn bản hợp nhất Luật quảng cáo Số 47/VBHN-VPQH ban hành ngày 10.12.2018 (sau khi điều chỉnh, bổ sung đối với Luật Quảng cáo năm 2013), qui định “sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo” gồm có những hàng hóa, dịch vụ bị cấm kinh doanh theo qui định của pháp luật (Điều7, Khoản 1).
Còn tại Nghị định 158/2013/NĐ-CP qui định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao du lịch và quảng cáo, việc vi phạm qui định về quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo có thể bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, đồng thời bị buộc tháo gỡ, tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo (Điều 50, Khoản 1).
Tất nhiên đó mới chỉ là khoản phạt về vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo, cụ thể là hành vi quảng cáo các sản phẩm và dịch vụ bị cấm kinh doanh theo qui định của pháp luật.
Song còn một hệ lụy, thậm chí dẫn đến hậu quả còn lớn hơn, đó là từ các nội dung quảng cáo trá hình nhằm “lùa gà” của những nghệ sĩ, nhân vật showbiz có thể khiến nhiều người mất tiền mất bạc cho mạng lưới tiền ảo đa cấp.
Trên thực tế, ít nhất từ tháng 6.2020 tới nay, không ít nghệ sĩ, nhân vật trong giới showbiz đã lên mạng xã hội quảng cáo cho các loại sản phẩm, dịch vụ online có dấu hiệu vi phạm pháp luật, như đào tiền ảo đa cấp Pi Network, và mới nhất là tiền ảo đa cấp FXT Token thuộc mạng lưới Lion Group/ Lion Community, Lion Team).
Vấn đề là, chưa có nhân vật showbiz hay nghệ sĩ nào bị bắt phải chịu trách nhiệm cho các quảng cáo thiếu trách nhiệm của mình. Và cũng chưa có trường hợp nào bị xử phạt vì quảng cáo “lùa gà” cho các sản phẩm, dịch vụ bị cấm trên. Chính vì thế, chiêu thức dùng giới showbiz, nghệ sĩ để “lùa gà vào chuồng” vẫn tiếp tục được sử dụng một cách thịnh hành trên môi trường mạng xã hội.