Lựa chọn không sinh con, người trẻ tích cực làm việc để an nhàn lúc già

LƯƠNG HẠNH |

Hiện nay, thay vì kết hôn, sinh con, nhiều người trẻ lựa chọn không sinh con. Họ tích cực làm việc để tích lũy hưởng thụ sự an nhàn lúc về già.

Đã đến độ tuổi phải lập gia đình, nhưng anh Lê Sơn (SN 1994) - nhân viên văn phòng vẫn luôn chần chừ, lưỡng lự. Bởi đối với người đàn ông này, việc lập gia đình không đồng nghĩa với việc sẽ sinh con. Do đó, nếu không gặp được người cùng quan điểm với anh, rất khó để cả hai có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mà không cần sinh con.

"Thực tế, nhiều người bạn là con gái của tôi đã lấy chồng, sinh con. Họ chỉ chăm lo cho con cái thay vì chăm lo cho chồng như lúc chưa kết hôn.

Họ coi chồng như một "cỗ máy in tiền" để lo toan cho cuộc sống gia đình. Cuộc sống hôn nhân của họ quẩn quanh cơm, áo, gạo, tiền và con cái", anh Lê Sơn bày tỏ.

Theo anh Sơn, sau khi kết hôn, nếu không chuẩn bị sẵn sàng về mặt kinh tế, kiến thức... thì việc lập gia đình trở nên rất vất vả.

Không chỉ vậy, anh Lê Sơn cho rằng, hiện nay những người có suy nghĩ sinh con để nhờ cậy lúc tuổi già xế bóng mới là ích kỷ.

Anh Lê Sơn nói: "Tôi không nghĩ sinh con ra để trông chờ, nhờ cậy lúc về già. Hiện tại, tôi đủ kinh tế để tự lo cho bản thân, không phải phụ thuộc vào ai.

Cho đến sau này lúc già đi cũng vậy. Ví dụ, sinh con ra dạy dỗ con ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ thì không sao còn nếu bất lực trước một đứa con "phá gia chi tử" vậy có tiếc nuối, hối hận khi sinh con hay không?".

Trong khi bạn bè đồng trang lứa đã kết hôn, sinh con, nam nhân viên này vẫn giữ quan điểm riêng. Song, cũng chính vì vậy, anh từng rất nhiều lần bị cho là ích kỷ.

"Mỗi người một quan điểm. Sống sao để cho mình hài lòng với cuộc sống của riêng mình, còn những người khác nói gì không nhất thiết phải quan tâm", anh Lê Sơn tiếp tục bày tỏ.

Còn chị Đinh Hoa cho rằng, việc không sinh con trong thời hiện nay là chuyện hết sức bình thường. Khi còn đang phải phấn đấu cho sự nghiệp và công việc, nhiều phụ nữ lựa chọn kết hôn nhưng không sinh con.

"Không phải ai cũng sẵn sàng đánh đổi những điều mình đang có để có con. Vốn dĩ việc chênh lệch trong công việc giữa nam và nữ đã rất lớn.

Nếu bây giờ lựa chọn sinh con thì đồng nghĩa khoảng thời gian dành cho công việc bị chững lại ít nhất 2 năm. Đến lúc con cứng cáp để quay lại làm việc thì đã muộn", chị Đinh Hoa cho hay.

Gặp mặt "hội chị em" sau thời gian dài, chị Nguyễn Huyên (SN 1992) nghe "đau tai" vì những người bạn của chị than thở về cuộc sống hôn nhân.

"Con cái là tinh hoa của tình yêu. Một gia đình có hạnh phúc hay không phụ thuộc vào các con là chủ yếu. Hơn nữa, gia đình hạnh phúc ấm no và kinh tế vững mạnh, đủ trưởng thành trong suy nghĩ thì mới dám đảm bảo nuôi và dạy con được.

Hầu như lần nào gặp mặt, các bạn tôi cũng đều than vãn về chuyện chi tiêu sinh hoạt trong gia đình. Nghe thôi, tôi đã thấy mệt thay", chị Huyên chia sẻ.

Do đó, đã 30 tuổi, chị Huyên bỏ ngoài tai những lần bị gia đình thúc giục kết hôn và nếu kết hôn chị cũng quyết định không sinh con.

"Hãy cứ chuẩn bị tinh thần và tiền bạc, dù sinh con hay không, đến một độ tuổi nhất định, khi mà bạn sẵn sàng - sinh con không muộn. Nếu đến khi đó vẫn không muốn có con nữa, thì coi như đó là khoản tiết kiệm để lo cho chính mình lúc về già", chị khẳng định. 

Bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm về vấn đề này bằng cách gửi email về Báo Lao Động: toasoan@laodong.com.vn.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Mới 14 tuổi đã lấy chồng sinh con, mẹ trẻ hóa già vì tảo hôn

MINH VŨ – HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Mới 14 tuổi, Hồ Thị Bê trú tại thôn Pa Ling, xã A Vao, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị đã lấy chồng và sau 10 năm đã sinh 4 người con. Mới 24 tuổi, nhưng do tảo hôn, cuộc sống quá vất vả nên người mẹ trẻ già như 40 tuổi.

Đóng bảo hiểm xã hội 9 tháng, vợ sinh con có được hưởng chế độ thai sản?

QUỲNH CHI |

Bạn đọc Chung Lương hỏi: Tôi tham gia bảo hiểm xã hội được 9 tháng, vợ tôi sinh con thì tôi có được hưởng chế độ thai sản không? Mức hưởng thế nào?

Vợ sinh con, chồng có được hưởng chế độ thai sản?

Hà Anh |

Ông Vũ Minh Khôi (Thanh Xuân, Hà Nội) hỏi: Tôi tham gia bảo hiểm xã hội được hơn 1 năm, mới đây vợ tôi sinh thì tôi có được hưởng chế độ thai sản không?

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Mới 14 tuổi đã lấy chồng sinh con, mẹ trẻ hóa già vì tảo hôn

MINH VŨ – HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Mới 14 tuổi, Hồ Thị Bê trú tại thôn Pa Ling, xã A Vao, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị đã lấy chồng và sau 10 năm đã sinh 4 người con. Mới 24 tuổi, nhưng do tảo hôn, cuộc sống quá vất vả nên người mẹ trẻ già như 40 tuổi.

Đóng bảo hiểm xã hội 9 tháng, vợ sinh con có được hưởng chế độ thai sản?

QUỲNH CHI |

Bạn đọc Chung Lương hỏi: Tôi tham gia bảo hiểm xã hội được 9 tháng, vợ tôi sinh con thì tôi có được hưởng chế độ thai sản không? Mức hưởng thế nào?

Vợ sinh con, chồng có được hưởng chế độ thai sản?

Hà Anh |

Ông Vũ Minh Khôi (Thanh Xuân, Hà Nội) hỏi: Tôi tham gia bảo hiểm xã hội được hơn 1 năm, mới đây vợ tôi sinh thì tôi có được hưởng chế độ thai sản không?