Long An: Yêu cầu cắt điện hộ dân nuôi tôm thẻ chân trắng tự phát

Kỳ Quan |

Nhiều hộ dân vùng Đồng Tháp Mười thuộc tỉnh Long An đã chuyển nhiều diện tích đất trồng lúa sang nuôi tôm thẻ chân trắng không đúng theo quy hoạch của địa phương. Chính quyền địa phương đang thực hiện nhiều biện pháp ngăn việc làm tự phát trên, trong đó có biện pháp cắt điện các hộ nuôi tôm trái phép.

Bên cạnh sản xuất lúa là ngành hàng chủ lực, vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh Long An còn là vùng nuôi thủy sản nước ngọt như cá lóc, cá trê, cá tra,...

Vào năm 2018, một số hộ dân ở xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa đã đào ao trên đất trồng lúa để nuôi tôm thẻ chân trắng, diện tích khoảng 3ha. Do tôm thẻ chân trắng phù hợp môi trường nước mặn, nên người dân khoan giếng khai thác nguồn nước mặn tại chỗ, đồng thời bổ sung muối vào ao nuôi.

Hiệu quả nuôi tôm thẻ chân trắng ban đầu khá cao, gấp nhiều lần trồng lúa, lợi nhuận khoảng 500 triệu đồng/vụ/ha. Từ đó phong trào đào đất trồng lúa để nuôi tôm lan rộng ra nhiều xã của huyện Mộc Hóa và các huyện khác của tỉnh Long An như Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Tân Hưng, TX.Kiến Tường… Đến nay, diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng ở vùng Đồng Tháp Mười tỉnh Long An đã tăng lên hơn 90ha.

Theo đánh giá của ngành chức năng tỉnh Long An, hoạt động nuôi tôm thẻ chân trắng của người dân hiện nay là tự phát, không có quy hoạch, định hướng của chính quyền địa phương. Việc chuyển đất trồng lúa sang nuôi tôm thẻ chân trắng không tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai; việc tự khoan giếng khai thác nước mặn để phục vụ nuôi tôm cũng không đúng quy định. Do kết cấu hạ tầng nuôi tôm không phù hợp, chi phí đầu tư trong quá trình nuôi cao, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, bùng phát dịch bệnh, gây thiệt hại cho người nuôi…

Theo UBND huyện Mộc Hóa, diện tích nuôi tôm thẻ tự phát trên địa bàn huyện hiện khoảng 46ha cùng với 67 giếng khoan khai thác nước mặn trái phép. UBND huyện đang xử lý nghiêm các trường hợp đào ao, khoan giếng trái phép để nuôi tôm; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân không tiếp tục đào ao và thả nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng nước ngọt, chuyển đổi sang nuôi đối tượng thủy sản nước ngọt khác.

Các ao nuôi tôm luôn cần có máy sục khí để tăng lượng ôxy hòa tan trong nước, giúp tôm phát triển. Để ngăn người dân nuôi tôm thẻ chân trắng, chính quyền địa phương còn yêu cầu Điện lực Mộc Hóa không giải quyết cấp điện cho các hộ dân nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng nước ngọt trên địa bàn.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Đề thi đáp án môn Tiếng Anh lớp 10 tỉnh Long An năm 2020

NHÓM PV |

Báo Lao Động xin cung cấp đáp án thi lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Long An do Tuyensinh247.com thực hiện để thí sinh và phụ huynh có thể tham khảo.

Long An: Thưởng nóng thành tích bắt trộm qua camera an ninh

Kỳ Quan |

Ngày 14.7, ông Nguyễn Tuấn Thanh – Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An – đã đến UBND thị trấn Cần Giuộc thưởng nóng 5 triệu đồng cho tập thể cán bộ, công an viên thị trấn Cần Giuộc đã tích cực truy bắt nhanh 1 vụ trộm cắp tài sản công dân.

Tự thu phí xe ra vào khu công nghiệp, chủ đầu tư ở Long An bị “tuýt còi”

Kỳ Quan |

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An và UBND huyện Cần Đước vừa yêu cầu chủ đầu tư Khu công nghiệp Cầu Tràm (huyện Cần Đước, tỉnh Long An) dừng ngay việc thu phí các phương tiện giao thông ra vào khu công nghiệp để chờ cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đề thi đáp án môn Tiếng Anh lớp 10 tỉnh Long An năm 2020

NHÓM PV |

Báo Lao Động xin cung cấp đáp án thi lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Long An do Tuyensinh247.com thực hiện để thí sinh và phụ huynh có thể tham khảo.

Long An: Thưởng nóng thành tích bắt trộm qua camera an ninh

Kỳ Quan |

Ngày 14.7, ông Nguyễn Tuấn Thanh – Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An – đã đến UBND thị trấn Cần Giuộc thưởng nóng 5 triệu đồng cho tập thể cán bộ, công an viên thị trấn Cần Giuộc đã tích cực truy bắt nhanh 1 vụ trộm cắp tài sản công dân.

Tự thu phí xe ra vào khu công nghiệp, chủ đầu tư ở Long An bị “tuýt còi”

Kỳ Quan |

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An và UBND huyện Cần Đước vừa yêu cầu chủ đầu tư Khu công nghiệp Cầu Tràm (huyện Cần Đước, tỉnh Long An) dừng ngay việc thu phí các phương tiện giao thông ra vào khu công nghiệp để chờ cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.