Theo chính quyền huyện Cần Giuộc, nhà đầu tư Khu Công nghiệp Tân Kim mở rộng đã thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng đúng theo qui định, tất cả các hộ dân đã vui vẻ di dời, chỉ trường hợp hộ ông Đ là không chịu di dời. Mà phần đất và ngôi nhà cấp 4 của hộ này lại nằm ngay giữa tim đường từ Khu Công nghiệp ra Quốc lộ 50.
Sau nhiều lần giải thích, vận động mà không kết quả, địa phương đã lên phương án thực hiện cưỡng chế. Nhưng nhà đầu tư không muốn cưỡng chế vì đã có phương án xử lý tạm và xin thêm thời gian để thương lượng với hộ dân.
Theo người đại diện của Khu Công nghiệp Tân Kim mở rộng, nhà đầu tư đã đồng ý mua 1 miếng đất rộng hơn, ở gần bên, ngay mặt tiền Quốc lộ 50 (nhà và đất ông Đ không phải mặt tiền), cất ngôi nhà mới giống ngôi nhà hiện hữu, đồng thời hỗ trợ thêm 1 tỉ đồng cho gia đình…
Nhưng mọi việc đang thương lượng thì phát sinh những khó khăn trong nội bộ con cháu ông Đ, nên việc thương lượng chưa thể tiếp diễn.
Để có đường tạm cho xe ra vào Khu Công nghiệp, nhà đầu tư phải chọn cách cho “phình” con đường ra 2 bên ở chỗ ngôi nhà nằm chắn giữa đường để có đường cho xe chạy tạm.