Lỗi không phải ở chiếc ôtô, mà do trách nhiệm của người lớn!

Dạ Thảo |

Vụ cháu L.H.L bị bỏ quên trên ôtô đưa rước học sinh (school bus) và tử vong đang làm dấy lên nhiều câu hỏi xung quanh mô hình xe đưa đón học sinh, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ này, các tiêu chuẩn và quy định cho loại hình xe này…

Phân tích, mổ xẻ, đánh giá lại loại hình school bus đi chăng nữa cũng chỉ nên để xem xét chuẩn hóa loại hình vận chuyển này, từ đó chuẩn hóa các trường hay đơn vị, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ school bus; chứ trên thực tế, chiếc ôtô mà cháu L. tử vong trên đó, không có tội.

Mô hình school bus cũng không có tội. Nếu không muốn nói rằng, mô hình school bus đưa đón học sinh tận nhà là một phương thức ưu việt, được các nền giáo dục tiên tiến hàng đầu trên thế giới áp dụng hàng chục năm qua, điển hình là Mỹ.

Ở Mỹ, cứ “ôtô vàng” school bus đi tới đâu là các phương tiện khác phải dừng đỗ, nhường đường. School bus ở Mỹ thuộc loại được ưu tiên số 1 trên đường giao thông. Nó giúp giải phóng thời gian đưa đón cho các bậc phụ huynh, và cũng giúp tập trung học sinh đến lớp đúng giờ, bảo đảm sĩ số, chăm sóc và bảo vệ một cách tập trung nhất đối với học sinh.

School bus mang tới sự tiện lợi cho tất cả các bên: Học sinh, phụ huynh học sinh, nhà trường, xã hội (hạn chế nạn ùn tắc giao thông trước cổng trường giờ tan học là tình trạng đang xảy ra nhiều tại Hà Nội và TPHCM)…

Cái chết của cháu L. quá đau thương, nhưng hoàn toàn không do lỗi của school bus!

Lỗi ở đây là do người lớn, những người có trách nhiệm đưa đón các em từ nhà tới trường và từ trường về nhà, đã lơ là, chủ quan thiếu kiểm tra sĩ số các em học sinh khi lên xuống xe.

Ở góc độ công việc, đó là một cách làm việc không chuyên nghiệp của những người có trách nhiệm liên quan tại ngôi trường học phí cao, vốn dĩ đòi hỏi dịch vụ cung cấp tương xứng là phải có chất lượng chuyên nghiệp nhất.

Những người lớn đã bỏ qua các bước kiểm tra sĩ số lên xuống xe đưa đón học sinh một cách sơ đẳng nhất. Đó là công việc mà họ được trả lương để làm nhưng đã không thực hiện.

Đừng vì vụ cháu bé trường Gateway tử vong do bị bỏ quên trên ôtô mà nhìn mô hình school bus là một hệ thống lỗi. Ngược lại thì đúng hơn, school bus là mô hình nền giáo dục Việt Nam cần hướng tới ở bậc học phổ thông. Mỗi trường cũng đang muốn hướng tới mô hình này nhưng tùy điều kiện từng trường, tùy điều kiện các bậc phụ huynh và học sinh cũng như điều kiện đường sá nên chưa hoặc không thể triển khai đều và rộng khắp.

Dạ Thảo
TIN LIÊN QUAN

Từ vụ học sinh trường Gateway tử vong: Áp dụng mô hình School Bus có khó?

Cường Ngô |

Sau vụ việc học sinh lớp 1 tử vong sau khi bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường Quốc tế Gateway, nhiều ý kiến cho rằng nên đề xuất nghiên cứu đưa mô hình xe buýt trường học School Bus vào dự án xây dựng luật Giao thông đường bộ (sửa đổi).

Gateway – Học phí cao không có nghĩa đã tạo ra giá trị

Thế Lâm |

Vụ cháu L.H.L 6 tuổi, học lớp 1 trường Gateway (Hà Nội) tử vong vì bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh 16 chỗ đã nói lên một sự thật rằng Trường Gateway với mức học phí cao (bậc tiểu học là 167 triệu/năm) không có nghĩa là đã tạo ra giá trị.

Nóng nhất 24h: Học sinh Gateway tử vong trên ôtô, Bộ GTVT chỉ đạo nóng

THẾ ANH |

Bộ trưởng GTVT chỉ đạo nóng vụ cháu bé tử vong vì bị bỏ quên trên ôtô; TPHCM có hơn 1.600 đường mang tên tạm và hàng trăm tên đường vô nghĩa; Vì sao nữ giáo viên phải quỳ gối xin gặp lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk? là những tin tức được tìm kiếm nhiều nhất trong 24h qua.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Từ vụ học sinh trường Gateway tử vong: Áp dụng mô hình School Bus có khó?

Cường Ngô |

Sau vụ việc học sinh lớp 1 tử vong sau khi bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường Quốc tế Gateway, nhiều ý kiến cho rằng nên đề xuất nghiên cứu đưa mô hình xe buýt trường học School Bus vào dự án xây dựng luật Giao thông đường bộ (sửa đổi).

Gateway – Học phí cao không có nghĩa đã tạo ra giá trị

Thế Lâm |

Vụ cháu L.H.L 6 tuổi, học lớp 1 trường Gateway (Hà Nội) tử vong vì bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh 16 chỗ đã nói lên một sự thật rằng Trường Gateway với mức học phí cao (bậc tiểu học là 167 triệu/năm) không có nghĩa là đã tạo ra giá trị.

Nóng nhất 24h: Học sinh Gateway tử vong trên ôtô, Bộ GTVT chỉ đạo nóng

THẾ ANH |

Bộ trưởng GTVT chỉ đạo nóng vụ cháu bé tử vong vì bị bỏ quên trên ôtô; TPHCM có hơn 1.600 đường mang tên tạm và hàng trăm tên đường vô nghĩa; Vì sao nữ giáo viên phải quỳ gối xin gặp lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk? là những tin tức được tìm kiếm nhiều nhất trong 24h qua.