Loạn "thần dược" phòng the: Sự thật ngã ngửa về bài thuốc khỏe gấp 5 lần

Nhóm PV Bạn Đọc |

Những thông tin từ tìm hiểu thực tế của PV Báo Lao Động về bài thuốc Mạnh Dương khỏe gấp 5 lần (sản phẩm được quảng cáo là của nhà thuốc Đông y gia truyền Quý Sơn Đường) có thể sẽ khiến những người đã và đang sử dụng sản phẩm này... ngã ngửa.

Để tìm hiểu rõ hơn về nguồn gốc, xuất xứ của loại thuốc cải thiện khả năng sinh lý dành cho nam giới này, PV đã tìm về đúng địa chỉ của nhà thuốc Đông y gia truyền Quý Sơn Đường được in ngay ngắn trên bao bì: xóm 4, Tiền Huân, phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Thế nhưng, dù đã căng mắt tìm kiếm và hỏi thăm rất nhiều người, kết quả chúng tôi nhận được chỉ là ở khu vực này không hề có nhà thuốc nào tên là Đông y gia truyền Quý Sơn Đường, chỉ có một nhà thuốc Đông y Cụ Lang Tòng, khá nổi tiếng, trong đó có các sản phẩm tăng cường sinh lực phái mạnh.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Đăng Sản – Tổ trưởng tổ dân phố 2 Tiền Huân (bao gồm xóm 4) cho biết, khu vực ông quản lý chắc chắn không có nhà thuốc Đông y gia truyền Quý Sơn Đường nào mà chỉ có duy nhất nhà thuốc Đông y Cụ Lang Tòng.

Loại thuốc Mạnh Dương được ví như  “thần dược” phòng the dành cho nam giới.
Loại thuốc Mạnh Dương được ví như “thần dược” phòng the dành cho nam giới.

“Tôi làm tổ trưởng tổ dân phố này đã gần 10 năm, ở đây ai cũng biết nhà ông Thành làm nghề y đã 8 đời nay chứ không có nhà nào khác làm Đông y. Địa chỉ in trên bao bì sản phẩm Mạnh Dương hoàn toàn sai sự thật” – ông Sản khẳng định. 

Bên trong nhà thuốc Đông y Cụ Lang Tòng, bà Tăng Thị Hồng (vợ của Lương y Nguyễn Đăng Thành – Chủ tịch Hội Đông y thị xã Sơn Tây) bất bình vì sự mạo nhận trắng trợn này. Bà Hồng bức xúc: “Gia đình tôi làm Đông y 8 đời nay, nhưng chỉ có thuốc bổ dương dạng lỏng chứ không có loại viên nén đóng lọ như người ta quảng cáo. Họ toàn mượn danh tiếng nhà tôi chứ làm gì có thật”.

Bức ảnh bác sỹ Chung bị lợi dụng cho quảng cáo bán thuốc.
Bức ảnh bác sỹ Chung bị lợi dụng cho quảng cáo bán thuốc.

Với kinh nghiệm hàng chục năm trong lĩnh vực thuốc đông y, qua quan sát, bà Hồng nhận định loại thuốc Mạnh Dương được rao bán tràn lan trên các trang mạng bản chất chính là thuốc kích thích. Ban đầu sử dụng sẽ thấy cảm sung mãn lên, cải thiện khả năng sinh lý nhưng nếu lâu dài sẽ rất có hại; người tiêu dùng nên hết sức thận trọng với loại sản phẩm này. 

Bên cạnh đó, theo tìm hiểu của PV, không chỉ giả mạo địa chỉ, Quý Sơn Đường còn giả mạo hình ảnh để quảng cáo cho sản phẩm Mạnh Dương.

Bức ảnh gốc của bác sĩ Chung.
Bức ảnh gốc của bác sĩ Chung.

Theo đó, hình ảnh bác sĩ Nguyễn Ngọc Chung (Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Mê - Hà Giang) đứng giữa chợ cầm biển xin tiền chữa trị cho một trường hợp hiểm nghèo tại địa phương đã bị cắt ghép thành tấm biển có dòng chữ: "Nhà thuốc Quý Sơn Đường, Tại đây chữa yếu sinh lý, xuất tinh sớm nặng mấy cũng khỏi".

Báo Lao Động sẽ tiếp tục thông tin.

Nhóm PV Bạn Đọc
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.