Loa tuyên truyền phòng chống tội phạm phát huy tác dụng dịp Tết

NGUYÊN ANH - HOÀNG ANH |

Hơn 5 năm thực hiện mô hình loa tuyên truyền phòng chống tội phạm đã góp phần thiết thực trong việc giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt là mỗi dịp tết đến xuân về, hạn chế tình trạng trộm cắp, mất an ninh trật tự.

Huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang có 1 số địa bàn tương đối phức tạp về an ninh trật tự, tội phạm và tệ nạn xã hội. Là huyện giáp ranh với tỉnh Cà Mau và nằm trên tuyến Quốc lộ 63 nên thường xuyên xảy ra vấn đề tội phạm từ địa bàn khác sang lẫn trốn hoặc gây án. Trong khi đó ý thức phòng, chống tội phạm của một bộ phận quần chúng nhân dân còn hạn chế, tạo điều kiện thuận lợi cho tội phạm hoạt động. Từ tình hình đó mô hình loa tuyên truyền phòng chống tội phạm đã mang lại hiệu quả cao trong thời gian qua.

Rất gọn, nhẹ, dễ dàng di chuyển lưu động, chiếc loa đã mang lại nhiều thông tin hữu ích cho người dân. Với người dân không có điều kiện đọc thông tin báo đài thì chiếc loa trở thành kênh thông tin truyền tải hữu ích, chính xác và nhanh chóng.

Đối tượng của loa tuyên truyền là hướng tới một bộ phận quần chúng nhân dân địa phương là người lao động ít có thời gian tham gia các buổi tuyên truyền tập trung do chính quyền phát động qua các cuộc họp dân. Vì vậy rất phù hợp với thời gian rảnh rỗi chủ yếu là buổi chiều và tối của người lao động và không làm ảnh hưởng đến công việc của họ.

Chị Nguyễn Thị Nhung, người lao động làm việc tại cơ sở gia công đồ thủ công mỹ nghệ tại huyện Vĩnh Thuận cho biết: "Gia đình tôi đi làm cả ngày, nhiều khi địa phương có mời họp thì không dự được vì đi làm công ăn lương khó nghỉ. Từ lúc có loa thì tối về nhà vừa nghe thông tin biết được nhiều điều mà không ảnh hưởng ngày làm việc, tôi thấy rất hay".

Mô hình hoạt động đã đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra về công tác vận động quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, góp phần nâng cao ý thức của quần chúng nhân dân trong việc chấp hành các đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và địa phương.

Thiếu tá Trần Ngọc Hai, Trưởng Công an thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận cho biết: "Tiếng loa tuyên truyền trong thời gian qua đã góp phần làm giảm tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn. Qua phong trào thì người dân cũng tham gia tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội, qua đó được sự đồng tình và khen ngợi của quần chúng nhân dân".

Đa phần những vụ việc phức tạp là gây rối đánh nhau, tụ tập đêm khuya, các quán bán quá giờ quy định, từ đó gây ra nhiều vụ vi phạm gây lo lắng cho quần chúng nhân dân từ đó bà con không an tâm lao động sản xuất.

Sau khi được thành lập tổ tuyên truyền đã tổ chức phát loa với số lượng 2 lần/tuần, mỗi lượt từ 18 giờ đến 20 giờ mỗi ngày. Địa bàn phát loa di động khắp thị trấn, chú ý nơi tập trung đông người, khu dân cư theo các tuyến lộ. Nội dung tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm như: trộm cắp xe, vỏ máy, trộm cắp vật tư nông nghiệp, cướp giật tài sản, thanh thiếu niên tự tập đêm khuya gây rối trật tự công cộng, đánh nhau có sử dụng hung khí, thu hồi súng tự chế, tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông, phòng chống hiểm họa ma túy, phòng chống cháy nổ, tuyên truyền đạo trái phép.

Ông Phạm Đình Trưởng, người dân khu phố Vĩnh Đông 2, thị trấn Vĩnh Thuận nói: "Anh em thường đi phát loa tuyên truyền cho bà con nâng cao cảnh giác phòng chống trộm cắp nhất là trong dịp tết. 2 năm trở lại đây tôi thấy tình hình trộm cắp có giảm, các gia đình cùng nhờ nghe cảnh báo mà tự nâng cao ý thức cảnh giác, không lơ là chủ quan".

Tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn có chiều hướng giảm về số lượng và hậu quả thiệt hại. Qua phong trào người dân đã tham gia tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội cho Công an thị trấn, giúp phá nhiều vụ án, đối tượng hình sự.

Thiếu tá Trần Ngọc Hai, Trưởng Công an thị trấn Vĩnh Thuận cho biết thêm: "Nhận thấy hiệu quả nên Công an thị trấn Vĩnh Thuận có kế hoạch tham mưu cho lãnh đạo Công an huyện tiếp tục mở rộng mô hình, tăng cường đa dạng nội dung tuyên truyền. Đặc biệt trong dịp tết tăng thời lượng để tuyên truyền trước 2 ngày/tuần giờ tăng 4 ngày trên tuần hoặc nhiều hơn nữa khi cần thiết nhất là cập nhật thêm tình hình dịch bệnh COVID-19 cho bà con".

NGUYÊN ANH - HOÀNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Thăng cấp bậc trước niên hạn cho Thiếu tá hy sinh khi truy bắt tội phạm

QUÁCH DU |

Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thăng cấp bậc trước niên hạn cho Thiếu tá Công an huyện Mường Lát hy sinh khi truy bắt tội phạm ma túy.

Thanh Hóa: Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt tội phạm ma túy

QUÁCH DU |

Trong khi vây bắt đối tượng buôn ma túy, tổ công tác (Công an huyện Mường Lát - Thanh Hóa) đã bị các đối tượng dùng súng chống trả quyết liệt, khiến một Thiếu tá công an trúng đạn và hy sinh sau đó.

Công an TP.Huế truy quét tội phạm ma túy

PHÚC ĐẠT |

Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an TP.Huế liên tục ra quân quét xóa nhiều nhóm đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thăng cấp bậc trước niên hạn cho Thiếu tá hy sinh khi truy bắt tội phạm

QUÁCH DU |

Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thăng cấp bậc trước niên hạn cho Thiếu tá Công an huyện Mường Lát hy sinh khi truy bắt tội phạm ma túy.

Thanh Hóa: Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt tội phạm ma túy

QUÁCH DU |

Trong khi vây bắt đối tượng buôn ma túy, tổ công tác (Công an huyện Mường Lát - Thanh Hóa) đã bị các đối tượng dùng súng chống trả quyết liệt, khiến một Thiếu tá công an trúng đạn và hy sinh sau đó.

Công an TP.Huế truy quét tội phạm ma túy

PHÚC ĐẠT |

Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an TP.Huế liên tục ra quân quét xóa nhiều nhóm đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.