"Loa phường cách tân" lắp trong nhà dân: Vẽ thêm chuyện để "ngốn" tiền dân

Anh Tuấn |

"Thời buổi này, người dân sử dụng điện thoại thông minh để truy cập tin tức, không mấy khi nghe đài phường nữa. Nếu quan tâm thì phát wifi miễn phí cho nhân dân, truy cập tin tức", đó là ý kiến của nhiều người trước kiến nghị thay đổi hình thức loa phường ở Hà Nội.

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, đơn vị này đang triển khai thí điểm việc thay thế loa truyền thanh phường tại các quận nội thành Hà Nội theo hình thức lắp đặt các thiết bị thông minh tại các hộ gia đình.

Thiết bị này có tên M-GATWAY (tương tự modem wifi), được lắp đặt tại các hộ gia đình không sử dụng điện thoại thông minh.

Thông qua các thiết bị thông minh này, người dân có thể nhận được thông tin của địa phương, các chương trình tuyên truyền của thành phố, quận và phường dưới dạng âm thanh tương tự như loa phường.

Loa phường truyền thông được thay thế bởi loa phường cách tân.
Loa phường truyền thống được thay thế bởi loa phường cách tân.

Việc thay đổi hình thức loa truyền thanh phường nhận được những ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Nhiều người cho rằng, đó là một sự lãng phí, "ngốn" thêm tiền của dân. Thay vì phát loa phường, giới chức trách nên phát wifi miễn phí cho người dân, vừa văn minh, nâng cao dân trí, vừa được lòng dân.

Độc giả Nguyễn Hương Quỳnh bình luận: "Vẽ chuyện để "ngốn" ngân sách. Thời buổi này, người dân sử dụng điện thoại thông minh để truy cập tin tức, không mấy khi nghe đài phường nữa. Nếu quan tâm thì phát wifi miễn phí cho nhân dân, truy cập tin tức".

Độc giả Đỗ Khắc Ngọc Hiếu cho rằng, loa phường phát lúc 7h sáng giờ đi học đi làm, ai nghe? Phát lúc 17h chiều vừa tan ca xong, còn chưa về đến nhà thì ai nghe?

"Việc nghe thông tin từ loa phường cách tân này không khả thi, lại tốn ngân sách nhà nước. Sao không lập trang mạng, thông báo tin tức phường, xã, cho ai muốn xem lúc nào cũng được, vừa đơn giản vừa thuận tiện".

Độc giả Long Nguyễn chia sẻ, bây giờ xã hội phát triển, người dân vào mạng là có đầy đủ thông tin. Loa phát cũng lãng phí, dân không ai nghe.

"Quá tốn kém và không hữu dụng. Chẳng mấy ai thích lắp thứ này trong nhà. Lắp được vài bữa là hỏng hết. ", độc giả Long Nguyễn nói.

"Thời buổi này đâu cần phải nhồi nhét thông tin từ loa phường, dù có cách tân. Người dân muốn tìm thông tin có rất nhiều cách khác nhau như nghe radio, email, đọc báo...".

Từ đầu tháng 8.2017, UBND TP Hà Nội đã chính thức quyết định số phận loa phường tại 4 quận nội thành (Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng). Cụ thể, đối với các phường thuộc các quận, TP Hà Nội duy trì từ 5 đến 10 cụm loa (mỗi cụm tối đa 2 loa).

Vị trí các cụm loa do UBND quận căn cứ điều kiện thực tế của địa bàn để lựa chọn, quyết định và gửi Sở Thông tin và Truyền thông danh sách, sơ đồ vị trí cụm loa để tổng hợp.

Trừ các cụm loa được lựa chọn duy trì, hệ thống loa truyền thanh phường còn lại được giữ nguyên trạng và tạm dừng phát thanh.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: "Loa phường cách tân" nhỏ xinh được lắp trong nhà dân

Anh Tuấn |

Nhằm thay thế dần hệ thống loa phường, hơn 100 thiết bị điện tử thông minh đã được lắp đặt thí điểm tại từng hộ dân.

Từ tháng 8.2017: Hệ thống loa phường ở 4 quận sẽ được “nghỉ ngơi"

Bảo Thắng |

UBND TP Hà Nội sẽ dừng phát hệ thống loa phường hằng ngày ở 4 quận nội thành cũ (Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng), theo đó, chỉ phát nội dung thông báo khẩn cấp hoặc một số tình huống quan trọng.

Nên dứt khoát với loa phường!

ĐÌNH CHÚC |

Bạn đọc báo Lao Động hẳn không ai quên cuộc đấu khẩu dí dỏm, hài hước hàng chục năm nay giữa bác Lý Sinh Sự và “gã đài phường” trên chuyên mục “Nói hay đừng”. Nhưng nay thì cuộc “sinh sự - sự sinh” này có nguy cơ đứt gánh bởi “gã đài phường” đang đứng trước ngưỡng cửa thất nghiệp.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Hà Nội: "Loa phường cách tân" nhỏ xinh được lắp trong nhà dân

Anh Tuấn |

Nhằm thay thế dần hệ thống loa phường, hơn 100 thiết bị điện tử thông minh đã được lắp đặt thí điểm tại từng hộ dân.

Từ tháng 8.2017: Hệ thống loa phường ở 4 quận sẽ được “nghỉ ngơi"

Bảo Thắng |

UBND TP Hà Nội sẽ dừng phát hệ thống loa phường hằng ngày ở 4 quận nội thành cũ (Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng), theo đó, chỉ phát nội dung thông báo khẩn cấp hoặc một số tình huống quan trọng.

Nên dứt khoát với loa phường!

ĐÌNH CHÚC |

Bạn đọc báo Lao Động hẳn không ai quên cuộc đấu khẩu dí dỏm, hài hước hàng chục năm nay giữa bác Lý Sinh Sự và “gã đài phường” trên chuyên mục “Nói hay đừng”. Nhưng nay thì cuộc “sinh sự - sự sinh” này có nguy cơ đứt gánh bởi “gã đài phường” đang đứng trước ngưỡng cửa thất nghiệp.