NGÀY CUỐI TUYỂN SINH ĐH, CĐ ĐỢT I:

Lo thí sinh ảo tăng cao

DƯƠNG HÀ - KHƯƠNG QUỲNH |

Hôm nay 12.8, thí sinh cả nước kết thúc đợt đăng ký tuyển sinh ĐH, CĐ đợt I. Trước đó một ngày, việc đăng ký trực tuyến được kết thúc theo quy định để TS có thêm một ngày cuối cùng cân nhắc lại. Theo ghi nhận, dù đã có nhiều biện pháp ngăn thí sinh ảo, song nhiều trường vẫn lo lắng tăng cao lượng TS này, cũng như chưa thể đưa ra phương án cuối cùng về điểm chuẩn.

Thí sinh rải rác nộp hồ sơ

Nhiều trường ĐH cho biết, khác với năm trước, năm nay, ngày cuối nộp hồ sơ xét tuyển đại học diễn ra khá êm ả, chỉ còn rải rác thí sinh (TS) nộp hồ sơ. TS Trần Đình Lý - Trưởng phòng Đào tạo, ĐH Nông Lâm TPHCM cho biết, tính đến ngày hôm nay, trường đã nhận 8.000 hồ sơ của TS qua 3 kênh (bưu điện, trực tuyến và trực tiếp). Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh của toàn trường là 5.200 sinh viên. Như vậy, nhà trường không khó khăn lắm trong việc tuyển sinh và trường dự kiến điểm chuẩn các ngành nằm trong phổ điểm từ 18-23. Theo TS Lý, hiện tại 2 phân hiệu ở Gia Lai và Ninh Thuận có lượng hồ sơ ít hơn nên TS có hộ khẩu ở miền Trung và Tây Nguyên sẽ có cơ hội trúng tuyển cao hơn. “Khác với năm trước, năm nay, TS dồn vào nộp hồ sơ trong những ngày đầu nên ngày cuối khá êm ả. Hôm nay, chỉ còn rải rác ít TS nộp hồ sơ”.

Th.S Phạm Thái Sơn - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM cho biết, ngày cuối, chỉ còn khoảng 400 hồ sơ của TS nộp vào trường. Hiện tại, tính đến thời điểm này, trường đã nhận được khoảng 7.000 hồ sơ. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường vào khoảng 3.000. Tuy nhiên, theo Th.S Sơn, nhà trường đang rất lo ngại về lượng TS ảo trong năm nay. TS Lê Chí Thông - Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Bách khoa TPHCM cho biết, hiện tại trường đã nhận được lượng hồ sơ tương đối lớn. Hai ngày cuối, lượng hồ sơ nộp về trường ít hơn, nhưng không có ngành nào thiếu hồ sơ so với chỉ tiêu trường đưa ra. Có nhiều TS có điểm thi trong phổ điểm từ 23 - 25 điểm. Mặc dù điểm nhận hồ sơ của ĐH Bách khoa TPHCM chỉ là 15 điểm. Thế nhưng, theo ông Thông, điểm trúng tuyển vào trường sẽ ngang bằng năm trước. Vì vậy, những TS có mức điểm bằng điểm nhận hồ sơ có thể rớt.

Lo thí sinh ảo tăng

Là ngày cuối của đợt đăng ký trực tuyến, nhiều trường lo ngại tỉ lệ TS ảo tăng do TS được nộp hồ sơ hai trường với 4 nguyện vọng khác nhau. Theo quy chế thi, năm 2016 mỗi TS được nộp hồ sơ vào 2 trường và mỗi trường 4 nguyện vọng nhưng chỉ được chọn 1 ngành của 1 trường để học. Điều này giúp TS có nhiều cơ hội vào trường mà mình có nguyện vọng học. Điều này được ông Bùi Đức Triệu - Trưởng phòng Đào tạo ĐH Kinh tế quốc dân, chia sẻ: “Dù lượng hồ sơ trường nhận vào lớn nhưng lo ngại TS ảo lên tới 50%. Hiện trường nhận được hơn 3.500 bộ hồ sơ, chưa kể dữ liệu xét tuyển của Bộ GDĐT do trường nằm trong nhóm GX, không đăng ký tải dữ liệu xét tuyển của bộ”. Mặc dù việc tuyển sinh trong nhóm GX sẽ hạn chế được TS ảo, tuy nhiên phần lớn nguyện vọng 2 các TS đều đăng ký ở các trường ngoài nhóm nên không loại trừ khả năng ảo với tỉ lệ cao”. Ông Triệu cũng cho hay, trường đang đau đầu trong việc tính toán điểm chuẩn phù hợp để vừa không vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh vừa bảo đảm được đủ nguồn tuyển và không phải tính đến các nguyện vọng 2-3.

Còn theo GS-TS Đinh Văn Sơn - Hiệu trưởng Trường ĐH Thương mại Hà Nội, rất khó để dự kiến phổ điểm chuẩn của trường bởi theo kinh nghiệm, TS có thể tăng đột biến trong ngày xét tuyển cuối dù ngày 11.8 đã kết thúc việc đăng ký trực tuyến. “Các em đã đăng ký trực tuyến vẫn còn 1 ngày để cân nhắc và quyết định, vì thế rất khó cho nhà trường”. Việc TS được nộp hồ sơ cùng lúc 2 trường với 4 ngành nhưng chỉ được chọn 1 ngành, 1 trường để học, vì thế nguy cơ tăng cao lượng TS ảo. Nhà trường vì thế khó đưa ra quyết định về điểm chuẩn vào thời điểm này. Về điều này, Thứ trưởng Bộ GDĐT Bùi Văn Ga cho biết, bộ sẽ tạo điều kiện tối đa để các trường có thể yên tâm tuyển đủ chỉ tiêu. Để giảm lượng TS ảo, bộ cũng đã đưa ra một số quy định là điểm xét tuyển NV2 không nhất thiết phải cao hơn điểm xét tuyển NV1. Bên cạnh đó, bộ cũng yêu cầu ngay sau khi có kết quả đợt xét tuyển, TS phải nộp giấy báo kết quả thi về trường mà mình quyết định học. Điều này cũng giúp các trường biết có bao nhiêu TS sẽ nhập học để có phương án tiếp theo.

DƯƠNG HÀ - KHƯƠNG QUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".