Ngày 17.4, tại một địa điểm "ATM gạo" ở phường 5, Thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu có quá đông người. Dù rằng trước đó, các thông tin về giữ khoảng cách an toàn, không tụ tập đông người nơi công cộng đã được các ngành chức năng cảnh báo đến đơn vị tài trợ, đơn vị tổ chức.

Tại điểm phát gạo tự động, được ban tổ chức hướng dẫn, kẻ khoảng cách cụ thể, có nước rửa tay, đeo khẩu trang. Tuy nhiên, trước khi đứng vào vị trí kẻ vạch, có rất nhiều người tụ tập để chờ được đứng vào hàng.

Trật tự lộn xộn đến khi lực lượng công an phường, UBND phường đến hướng dẫn mới được vãn hồi. Dù vậy người dân vẫn đứng chờ rất đông để được nhận gạo.

"ATM gạo" xuất phát từ Thành phố Hồ Chí Minh sau đó lan xuống các tỉnh miền Tây. Đây là việc làm vô cùng ý nghĩa, thể hiện lòng tương thân tương ái, giúp người nghèo vượt qua khó khăn.
Tuy nhiên, hiện nay dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, hầu hết các tỉnh vẫn thực hiện nghiêm phòng chống dịch bệnh, kể cả các tỉnh thuộc nhóm ít nguy cơ.

Bạc Liêu vừa ban hành Công văn số 1605 chỉ đạo về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp bắt buộc trong phòng chống dịch như: Hạn chế ra đường, nếu ra đường phải đeo khẩu trang; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc các dung dịch diệt khuẩn; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, nhà máy, xí nghiệp; giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người khi giao tiếp và tại các nơi, địa điểm công cộng. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vẫn làm việc bình thường nhưng phải tuân thủ những quy định trong phòng chống dịch.
Việc tổ chức "ATM gạo" rất cần được quản lý, hướng dẫn cụ thể, tránh tập trung đông người ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.