Đà Nẵng họp báo giới thiệu đề án "Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường"

Hữu Long |

Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong quy hoạch có đề cập để dự án Công viên Chuyên đề được xây dựng trên khu vực Bán đảo Sơn Trà. Nhiều người lo ngại việc xây dựng tại khu vực này sẽ tác động đến môi trường sinh thái biển.

Sáng 19.4, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Đà Nẵng tổ chức họp báo giới thiệu đề án "Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường" giai đoạn 2021-2030.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ có quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong quy hoạch chung vừa được Thủ tướng phê duyệt, Đà Nẵng sẽ trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á, với vai trò là trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, du lịch.

Đà Nẵng sẽ tập trung đầu tư, hoàn thành các dự án trọng điểm trong đó có dự án Công viên chuyên đề phía Nam bán đảo Sơn Trà. Nhiều ý kiến lo ngại việc thực hiện dự án này sẽ tác động đến hệ sinh thái tại khu vực bán đảo Sơn Trà, nhất là trong thời điểm môi trường sống của rạn san hô đang ngày càng bị thu hẹp.

Tại buổi họp báo, ông Tô Văn Hùng – Giám đốc Sở TNMT TP.Đà Nẵng thông tin thêm, trong đồ án quy hoạch thành phố trước đây có dự tính kêu gọi đầu tư một Công viên Đại dương với quy mô 100ha; 50ha mặt đất, 50ha xây trên diện tích mặt nước biển, tại khu vực bãi Nam Sơn Trà.

UBND TP.Đà Nẵng giao Sở TNMT rà soát những yếu tố đất đai, môi trường và sự ảnh hưởng của dự án này đến hệ sinh thái xung quanh.

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Hữu Long
Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Hữu Long

Theo ông Hùng, sau khi xem xét Sở TNMT nhận thấy có nhiều vấn đề khó đảm bảo trong quá trình triển khai dự án Công viên Biển Đông. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng khuyến cáo nếu dự án này tổ chức lấn biển thì đồng nghĩa với việc có những khu vực khác, sóng biển lấy đi những bãi cát...

Ông Tô Văn Hùng thông tin, lần này, trong điều chỉnh quy hoạch chung vừa được Thủ tướng phê duyệt, tại khu vực nam Sơn Trà không còn phần lấn biển. Thay vào đó, thành phố chỉ xác lập một dự án Công viên chuyên đề.

"Đây là quy hoạch chung, còn cụ thể như thế nào phải cần tính toán. Chắc chắn dự án này sẽ nằm trên đất liền chứ không lấn biển như dự án Công viên Đại dương trước đây" - ông Hùng thông tin. Theo ông Tô Văn Hùng- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng, với tổng kinh phí ước tính hơn 15.000 tỷ đồng, Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” giai đoạn 2021 – 2030 đặt ra mục tiêu tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao hơn nữa các tiêu chí môi trường đang có; phấn đầu đến năm 2025, đáp ứng các mục tiêu, chỉ tiêu của giai đoạn và có lộ trình đến năm 2030 theo hướng đô thị sinh thái; tạo sự an toàn về sức khỏe và môi trường cho người dân, các nhà đầu tư, cho du khách trong và ngoài nước khi đến với TP Đà Nẵng. Trên cơ sở đó, các sở, ban, ngành cùng tham gia triển khai thực hiện đồng bộ ở 4 nhóm thành phần trọng tâm: phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm, cải thiện môi trường, giải quyết những vấn đề trọng tâm, trọng điểm; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học và tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, với 31 tiêu chí cụ thể.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Sơn Trà mùa thay áo, ngập sắc hoa vàng níu chân du khách

Cát Tương - Hữu Long |

Những ngày tháng 4, bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) lại khoác chiếc áo "vàng" của sắc hoa lim xẹt. Cánh hoa vàng đua nhau nở hòa cùng sắc xanh của núi rừng, của biển cả. Những màu sắc tuyệt đẹp ấy khiến bất cứ du khách nào một lần đến với Sơn Trà đều không nỡ rời xa.

Khỉ mặt đỏ bị bẫy lìa chân, tiếng kêu cứu vọng lên từ Sơn Trà

Lê Thanh Phong |

Không thể không phẫn nộ khi nhìn hình ảnh bàn chân trái của chú khỉ mặt đỏ ở Sơn Trà bị đứt lìa cùng với chiếc bẫy kẹp. Phẫn nộ vì con người quá độc ác, nhưng ngăn chặn cái ác mới là điều cần làm ngay.

Đà Nẵng: Khỉ Sơn Trà đứt lìa chân, nguy cơ tái diễn tình trạng bẫy thú rừng

Cát Tường |

Hình ảnh cá thể khỉ mặt đỏ bị trúng bẫy, đứt lìa chân khiến nhiều người lo ngại tình trạng bẫy động vật hoang dã sẽ tái diễn ở bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sơn Trà mùa thay áo, ngập sắc hoa vàng níu chân du khách

Cát Tương - Hữu Long |

Những ngày tháng 4, bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) lại khoác chiếc áo "vàng" của sắc hoa lim xẹt. Cánh hoa vàng đua nhau nở hòa cùng sắc xanh của núi rừng, của biển cả. Những màu sắc tuyệt đẹp ấy khiến bất cứ du khách nào một lần đến với Sơn Trà đều không nỡ rời xa.

Khỉ mặt đỏ bị bẫy lìa chân, tiếng kêu cứu vọng lên từ Sơn Trà

Lê Thanh Phong |

Không thể không phẫn nộ khi nhìn hình ảnh bàn chân trái của chú khỉ mặt đỏ ở Sơn Trà bị đứt lìa cùng với chiếc bẫy kẹp. Phẫn nộ vì con người quá độc ác, nhưng ngăn chặn cái ác mới là điều cần làm ngay.

Đà Nẵng: Khỉ Sơn Trà đứt lìa chân, nguy cơ tái diễn tình trạng bẫy thú rừng

Cát Tường |

Hình ảnh cá thể khỉ mặt đỏ bị trúng bẫy, đứt lìa chân khiến nhiều người lo ngại tình trạng bẫy động vật hoang dã sẽ tái diễn ở bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng).