Lo ngại COVID-19, hơn 20% khách hủy tour du lịch đến Đà Nẵng

Hữu Long |

Trước lo ngại dịch bệnh COVID-19, nhiều đoàn hủy tour, tuyến đến Đà Nẵng trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5.

Ngày 30.4, ghi nhận tại các điểm tham quan, khu du lịch nổi tiếng ở Đà Nẵng như Chùa Linh Ứng (bán đảo Sơn Trà), Cầu Tình Yêu (sông Hàn), lượng khách du lịch đến không đông như dự kiến.

Trước đó, Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, dự kiến dịp nghỉ lễ 30.4-1.5, tổng lượng khách tham quan, du lịch tại Đà Nẵng ước đạt 130 nghìn lượt, chủ yếu là khách nội địa. Trong đó, các đơn vị lữ hành khai thác hơn 16 nghìn lượt khách.

Việc lượng khách du lịch đến Đà Nẵng trong dịp lễ giảm sút đã nằm trong kế hoạch của chính quyền thành phố bởi tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Riêng tại Khu Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn (quận Ngũ Hành Sơn), dù Ban quản lý đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện đón khách nhưng số đoàn du khách chỉ lác đác, thậm chí thưa thớt hơn so với những ngày trước.

Việc khách du lịch đến Đà Nẵng giảm là do tác động của đại dịch COVID-19. Ảnh: Hữu Long
Việc khách du lịch đến Đà Nẵng giảm là do tác động của đại dịch COVID-19. Ảnh: Hữu Long

Theo Ban quản lý Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn, dự kiến mỗi ngày nghỉ lễ sẽ đón khoảng 2.000 lượt khách. Tuy nhiên, trước làn sóng COVID-19 ngày một diễn biến phức tạp, khách đến tham quan tại di tích giảm hẳn.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại khu du lịch Sun World BaNa Hills. Theo đó, khu du lịch này dự kiến trong ngày lễ 30.4 sẽ đón hơn 10.000 lượt khách. Tuy nhiên, do lo ngại dịch đã có nhiều đoàn khách hủy tour nên số khách đến tham quan không cao như đã tính.

Ngoài việc hủy tour, một số khách sạn trên địa bàn TP.Đà Nẵng cũng xuất hiện tình trạng khách dù đã tới Đà Nẵng nhưng thay đổi kế hoạch, trả phòng sớm hơn. Ông Trần Văn Tú - Chủ một khách sạn 3 sao trên đường Võ Nguyên Giáp cho biết, việc khách trả phòng sớm do lo ngại dịch bệnh là điều mà ông đã dự báo trước.

"Với việc khách hủy đặt phòng hoặc trả phòng sớm khiến khách sạn chúng tôi thiệt hại nặng nề” - ông Tú thông tin.

Trao đổi với Báo Lao Động, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Đà Nẵng Cao Trí Dũng thông tin, theo báo cáo chưa đầy đủ, đã có khoảng 20% lượng khách hủy tour đến thành phố du lịch, trong đó có các đoàn lớn.

Nguyên nhân của việc hủy tour là bởi tâm lý lo lắng khi dịch diễn biến mới phức tạp. Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn trước dịch, TP.Đà Nẵng cũng đã hủy các chương trình văn hóa thể thao...

Đà Nẵng đã dừng toàn bộ các chương trình văn hóa thể thao trong dịp lễ do ảnh hưởng của dịch. Ảnh: Hữu Long
Đà Nẵng đã dừng toàn bộ các chương trình văn hóa thể thao trong dịp lễ do ảnh hưởng của dịch. Ảnh: Hữu Long

Trước đó vào ngày 26.4, tại cuộc họp về phòng, chống COVID-19, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương kích hoạt lại các phương án phòng, chống COVID-19.

Quan điểm của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng là không lơ là, chủ quan, hết sức chú ý và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt trong bối cảnh các hoạt động lễ hội, mùa du lịch cũng như hoạt động bầu cử sắp diễn ra trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết lưu ý, ngoài dịp lễ 30.4-1.5 với nhiều hoạt động thu hút du khách, Đà Nẵng sẽ tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến công tác bầu cử. Do vậy, các đơn vị cần lưu ý hoạt động này, đặc biệt là Sở Y tế, chuẩn bị sẵn các phương án, nhân lực, vật tư y tế để sẵn sàng trong mọi tình huống, bởi ngay cả khi có xuất hiện ca nhiễm COVID-19 thì hoạt động bầu cử vẫn tiếp tục được diễn ra.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất hôm nay: Hỗ trợ quan trọng của quốc tế cho Ấn Độ giữa COVID-19

DUNG HÀ |

Ấn Độ nhận ôxy từ 40 quốc gia trên thế giới; Chuyến thăm đặc biệt của Tổng thống Biden nhân 100 ngày nhậm chức; Sửng sốt với cầu treo đi bộ dài nhất thế giới ở Bồ Đào Nha vừa khai trương... là những tin tức quốc tế đáng chú ý trong 24h qua.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp thăm lực lượng phòng dịch COVID-19

Nhật An |

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong đã trực tiếp thăm các đơn vị phòng dịch COVID-19 biên giới.

Hải Phòng: Các trường hợp cùng chuyến bay với ca mắc COVID-19 âm tính lần 1

Mai Dung |

Chiều 30.4, Sở Y tế Hải Phòng thông tin, đến 15h, 4 trường hợp cùng chuyến bay với ca mắc COVID-19 ở Hà Nam đã âm tính lần 1 SARS-CoV-2.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Nóng nhất hôm nay: Hỗ trợ quan trọng của quốc tế cho Ấn Độ giữa COVID-19

DUNG HÀ |

Ấn Độ nhận ôxy từ 40 quốc gia trên thế giới; Chuyến thăm đặc biệt của Tổng thống Biden nhân 100 ngày nhậm chức; Sửng sốt với cầu treo đi bộ dài nhất thế giới ở Bồ Đào Nha vừa khai trương... là những tin tức quốc tế đáng chú ý trong 24h qua.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp thăm lực lượng phòng dịch COVID-19

Nhật An |

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong đã trực tiếp thăm các đơn vị phòng dịch COVID-19 biên giới.

Hải Phòng: Các trường hợp cùng chuyến bay với ca mắc COVID-19 âm tính lần 1

Mai Dung |

Chiều 30.4, Sở Y tế Hải Phòng thông tin, đến 15h, 4 trường hợp cùng chuyến bay với ca mắc COVID-19 ở Hà Nam đã âm tính lần 1 SARS-CoV-2.