Lo lắng về bể bơi tư nhân ở La Phù, Hoài Đức, Hà Nội

Doãn Kiên - Mạnh Hùng |

Vừa qua, tại một bể bơi ở xã La Phù, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội xảy ra một vụ đuối nước. Nạn nhân là em Phùng Thị H (14 tuổi, người địa phương) hiện đang học lớp 8.
Em H cùng nhóm bạn mua vé vào tắm nhưng do không biết bơi nên chỉ ngồi ở thành bể và cho chân khoả xuống nước. Bất ngờ, H bị một bạn kéo xuống bể rồi chìm dần. Khi mọi người phát hiện ra sự việc thì H đã bất tỉnh. Sau khi sơ cứu tại chỗ, H được chuyển ra Bệnh viện 103 cấp cứu. Hiện sức khoẻ của em đã dần ổn định và đã trở về nhà.

Trao đổi với ông Nguyễn Như Khoa - Phó Chủ tịch UBND, kiêm Trưởng công an xã La Phù, được biết: “Bể bơi ở La Phù xây dựng khoảng năm 2008 do một số người góp vốn chung nhau. Sau một thời gian ngừng hoạt động, đến đầu mùa hè năm nay mới khai trương trở lại vào ngày 14.5 và đúng ngày hôm sau thì xảy ra sự cố đáng tiếc với em H”.

Anh Tạ Công Huy - công an viên của xã, cũng là người trông coi khu bể bơi - cho biết: “Khi đó, tôi đang ở phía nơi vé thì nghe có tiếng kêu cứu nên chạy vào. Cùng với những người có mặt tại bể bơi, chúng tôi đã vớt cháu lên, sơ cứu cho cháu, rồi gọi xe chuyển ra Bệnh viện 103”.

Trên thực tế, bể bơi có diện tích khá lớn, gần nghìn mét vuông, nhưng không hề có biển hiệu, chỉ có tờ giấy phân chia ca trực bể bơi được dán ở ngoài và nội quy được lập từ năm 2008. Dù bể bơi mới được đưa trở lại hoạt động nhưng những người quản lý ở đây, cụ thể là các công an viên của xã, đã không xuất trình được những giấy tờ cần thiết theo quy định của Nhà nước về việc cấp phép hoạt động và đảm bảo an toàn tính mạng cho những người đến đây bơi lội.

Ông Nguyễn Như Khoa - Phó Chủ tịch UBND xã La Phù - khẳng định: “Trường hợp bể bơi đủ điều kiện cũng phải liên tục hướng dẫn kiểm tra, giám sát; trường hợp không đủ điều kiện hoạt động thì địa phương sẽ kiên quyết đóng cửa”.

Clip: Những hình ảnh về bể bơi.

 

Doãn Kiên - Mạnh Hùng
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.