Lo lắng tuổi già không tích luỹ

Cam Ly |

Nhiều gia đình trẻ lo lắng khi đứng trước áp lực kinh tế, nghĩ về tài chính hiện tại và tương lai tuổi già. Tích luỹ cho tuổi già là trăn trở của nhiều gia đình hiện nay.

Chị Mai Anh (35 tuổi, Hà Nội) đang là giáo viên tiểu học, chị đã lập gia đình và có 2 người con bắt đầu bước vào cấp 2.

Tổng thu nhập hàng tháng của vợ chồng chị Mai Anh khoảng 25-30 triệu đồng. Tuy số tiền không phải quá ít so với mặt bằng chung nhưng sau khi hết tháng, anh chị vẫn chỉ dành được khoản rất nhỏ để tiết kiệm, thậm chí có tháng vượt quá mức chi trung bình.

Những khoản chi cố định hàng tháng là tiền học của con cái, dịch vụ, thuê nhà, ăn uống, ngoài ra còn có tiền phụng dưỡng cha mẹ, nhu cầu vui chơi, giải trí và rất nhiều khoản chi nhỏ lẻ khác.

Vợ chồng nữ giáo viên quan niệm con cái phải có được môi trường học tập tốt nhất nên luôn cố gắng đầu tư cho con vừa học tại trường vừa được tham gia các hoạt động ngoại khoá. Đây cũng là khoản chi lớn nhất hàng tháng của gia đình chị.

Chị Mai Anh chia sẻ, vào những tháng mùa hè cao điểm nắng nóng, tiền điện tăng cao hơn bình thường, có những lúc gấp đôi các tháng trước, chưa kể vật giá biến động hay cả tiền thuốc thang, ốm đau bất ngờ. Trong khi đó, lương của vợ chồng chị thì vẫn vậy.

"Tôi rất lo lắng mỗi khi nghĩ về kế hoạch chi tiêu. Nếu tiếp tục như vậy, không biết khi về già liệu chúng tôi có được căn nhà của riêng mình hay không chứ chưa nói đến việc tích lũy” - chị Mai Anh nói.

Còn với anh Hoài Phát (39 tuổi, Hà Nội), anh luôn tự nhủ phải hoạch định cách chi tiêu để chắc chắn có khoản dưỡng già, cố gắng tăng thêm nguồn thu bằng mọi cách.

Chỉ vài tháng nữa, vợ chồng anh Phát bước sang 40. Anh và vợ cùng học chuyên ngành về kinh tế nên từ lâu đã vạch ra 1 số kế hoạch tài chính cho tuổi trung niên.

Anh Phát luôn cố gắng dành nguồn tiền tiết kiệm cho việc đầu tư dài hạn như vàng hay bất động sản để có một nền tảng tài chính vững vàng, đặc biệt khi kinh tế đang giai đoạn khủng hoảng.

Năm 2019, bằng tiền tiết kiệm và đầu tư, vợ chồng anh Phát đã trích ra một khoản xây 20 phòng trọ cho thuê để có dòng tiền thụ động đóng bảo hiểm hàng năm, lo chi phí học thêm hoặc các hoạt động ngoại khóa cho các con cũng như phụng dưỡng cha mẹ già.

“Cho thuê thì thu tiền lẻ, nhưng ai từng trải qua dịch bệnh, thu nhập bị ảnh hưởng ít nhiều, mới thấy dòng tiền thụ động quý như thế nào” - anh Phát bộc bạch.

Với anh Phát, con cái là điều anh luôn chú trọng nhưng không mang tư tưởng đầu tư cho con để trở thành “bảo hiểm” tuổi già cho mình. "Không ai lo cho mình tốt hơn chính bản thân", vậy nên theo ông bố này, cần chuẩn bị tài chính trước khi bước vào tuổi già.

Anh Phát chia sẻ, kể cả việc báo hiếu cha mẹ cũng nhất định phải làm, nhưng làm như thế nào thì còn phụ thuộc vào điều kiện của mỗi gia đình, quan trọng là tấm lòng

Hiện, vợ chồng anh Phát vẫn duy trì việc đi làm để có thu nhập cũng như giúp bản thân phát triển. Những thời điểm căng thẳng, anh sẽ xin nghỉ việc không lương để nạp lại năng lượng. Anh không muốn bản thân rơi vào cảnh "trẻ đánh đổi sức khỏe đi kiếm tiền, già dùng tiền kiếm được đi mua sức khỏe".

Đối với anh Phát, tiền cần được tiết kiệm không chỉ để lo cho tuổi già mà còn để phòng thân những lúc hoạn nạn, khó khăn.

Theo một số chuyên gia, tỉ lệ người cao tuổi ở nông thôn không có tích lũy chiếm tới 70% so với thành thị. Việc chủ động chuẩn bị cho tuổi già không chỉ mang lại lợi ích lớn cho người cao tuổi mà còn góp phần giảm bớt gánh nặng cho gia đình, xã hội.

Cam Ly
TIN LIÊN QUAN

Bình quân tiền lương 7,5 triệu, lương hưu hàng tháng nhận bao nhiêu?

Minh Hương |

Bạn đọc Hoàng Trang hỏi: Tôi sinh tháng 1.1968, là nữ, nghỉ hưu tháng 6.2024 theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP, đóng bảo hiểm xã hội 33 năm tính tới thời điểm về hưu. Mức bình quân tiền lương của tôi là 7,5 triệu đồng thì lương hưu hàng tháng của tôi bao nhiêu?

Tranh luận chủ đề không nên chọn người giàu làm trưởng hội phụ huynh

Mạnh Cường |

Trước việc trên mạng xã hội xuất hiện ý kiến cho rằng không nên chọn người giàu làm trưởng hội phụ huynh - bạn đọc cũng đưa ra nhiều quan điểm trái chiều xoay quanh vấn đề này.

Công chức cần phải có tích luỹ từ tiền lương

Bạn đọc Nguyễn Đước |

Vợ chồng người thân của tôi hiện đang là công chức tại một cơ quan hành chính Nhà nước với chức danh chuyên viên lao động và có thâm niên làm việc gần chục năm nay.

Công an vào cuộc vụ người dân ồ ạt mang sổ đỏ đi tích hợp VNeID

Khánh Linh |

Sau khi nhận được các cuộc gọi từ số máy lạ, nhiều công dân đã mang sổ đỏ và căn cước công dân đến Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) Hà Nội để làm thủ tục khai báo, tích hợp thông tin vào ứng dụng VNelD.

Hiện trạng khu đất sẽ xây dựng toà tháp cao nhất Việt Nam

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Dự kiến, toà tháp Trung tâm Tài chính 108 tầng thuộc dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội sẽ khởi công ngày 10.11.

Bản tin công đoàn: Thay đổi bảng lương của cán bộ, công chức năm 2024

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Số lượng lao động rút bảo hiểm xã hội 1 lần cao; Nhân lực chất lượng cao được săn đón; Xem xét lương cho người nghỉ hưu khi cải cách tiền lương; Bảng lương mới 2024 của cán bộ, công chức thay đổi như thế nào so với lương hiện hưởng?

Chứng khoán có cơ hội hình thành nhịp tăng mới với thanh khoản cải thiện

Gia Miêu |

Mức tăng điểm rất ấn tượng của thị trường chứng khoán đi kèm với sự hỗ trợ của thanh khoản, chính thức xác nhận xu hướng tăng điểm.

Người dân ngán ngẩm khi vỉa hè Hà Nội đào lên nhưng chưa lát lại

Khánh Linh |

Đến hẹn lại lên, khung cảnh nhộn nhịp thay đá lát vỉa hè vào cuối năm lại tiếp tục tái diễn. Thế nhưng, trên nhiều tuyến phố, vỉa hè đào lên vẫn chưa được lát lại khiến người dân ngán ngẩm.

Bình quân tiền lương 7,5 triệu, lương hưu hàng tháng nhận bao nhiêu?

Minh Hương |

Bạn đọc Hoàng Trang hỏi: Tôi sinh tháng 1.1968, là nữ, nghỉ hưu tháng 6.2024 theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP, đóng bảo hiểm xã hội 33 năm tính tới thời điểm về hưu. Mức bình quân tiền lương của tôi là 7,5 triệu đồng thì lương hưu hàng tháng của tôi bao nhiêu?

Tranh luận chủ đề không nên chọn người giàu làm trưởng hội phụ huynh

Mạnh Cường |

Trước việc trên mạng xã hội xuất hiện ý kiến cho rằng không nên chọn người giàu làm trưởng hội phụ huynh - bạn đọc cũng đưa ra nhiều quan điểm trái chiều xoay quanh vấn đề này.

Công chức cần phải có tích luỹ từ tiền lương

Bạn đọc Nguyễn Đước |

Vợ chồng người thân của tôi hiện đang là công chức tại một cơ quan hành chính Nhà nước với chức danh chuyên viên lao động và có thâm niên làm việc gần chục năm nay.